Tưởng niệm 39 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ -Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Sáng ngày 20-4 (mùng 1-3 Qúy Mão), tại thiền viện Quảng Đức, Trung ương Giáo hội GHPGVN đã trang nghiêm tưởng niệm 39 năm ngày viên tịch của Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ và đồng hiệp kỵ chư Tôn tiền bối hữu công viên tịch. Hiện diện tại lễ tưởng niệm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký HĐCM; chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Ủy viên TT và thành viên HĐCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự; chư Tôn Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS; chư Tôn đức Ban Thường trực HĐCM, các Ban Viện và Văn phòng II Trung ương; cùng môn đồ pháp quyến và đại diện chính quyền các cấp TP.HCM.
chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh
Chư Tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS
Tại lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS đã cung tuyên tiểu sử và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm
Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm để thể bày tinh thần tri ân và báo ân của thế hệ sau đến công đức to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng và những bậc cao Tăng thạc đức lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ.
Đại chúng thành kính tưởng niệm
Lời tưởng niệm nhấn mạnh, “Thấm thoát ngày qua tháng lại, kể từ ngày hạt vàng khuất bóng, chùa Già Lam mây ẩn bóng ưu đàm, thuyền Bát nhã xuôi dòng bản thể, dù thời gian có trôi qua, không gian có thay đổi, nhưng công đức và đạo nghiệp của Cố Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư, trong ký ức của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trong trang sử vàng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Hôm nay nhân ngày Lễ húy kỵ lần thứ 39, ngày Cố Hòa thượng trở về thế giới Niết bàn vô tung bất diệt và hiệp kỵ chư Tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Liệt vị tiền bối Phật giáo hữu công, xin thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và Tăng Ni Phật tử đốt nén hương lòng kính dâng lên cúng dường Giác linh Hòa thượng cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Liệt vị tiền bối Phật giáo hữu công. Ngưỡng mong Pháp thân Hòa thượng từ bi gia hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển trang nghiêm, hưng thịnh, Phật pháp xương minh, tông phong xán lạn huy hoàng, rừng thiền tâm hoa khai phát, pháp âm vĩnh xướng nhân gian và hộ trì cho thế giới Ta bà, vườn hoa xã hội nở hoa bốn mùa. Đồng thời, chúng tôi xin kính nguyện hòa hợp đoàn kết một lòng, để trang nghiêm ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển huy hoàng trong lòng dân tộc.”
Hòa thượng Thích Lệ Trang xướng lễ, truy tán công đức cố Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhất Chủ tịch
chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội  thành kính dâng hương tưởng niệm
Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương quyện tỏa, chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ tri ân, truy tán công đức và tụng thời kinh Bát-nhã cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng. Trưởng lão Hòa thượng họ Nguyễn, úy Văn Kính, pháp danh Tâm Như, tự Đạo Giám, hiệu Thích Trí Thủ. Sinh ngày 19.9 năm Kỷ Dậu (1909), tại làng Trung Kiên, tổng Bích La, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm lên 17, Hòa thượng thực thụ xuất gia, đầu sư với Hòa thượng Thích Viên Thành tại chùa Trà Am – Huế, thụ giới cụ túc tại giới đàn chùa Từ Vân ở Đà Nẵng năm 20 tuổi.
Đại chúng tụng kinh Bát-nhã cúng dường và cầu nguyện
Kế thừa hoài bảo thống nhất Phật giáo Việt Nam của các bậc cao Tăng tiền bối, với cương vị Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN, Hòa thượng là nhân tố tích cực trong sự nghiệp thống nhất Phật giáoViệt Nam, xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, mà Hòa thượng là thành viên sáng lập và được toàn thể đại biểu suy cử vào cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ lúc đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ I (1981 – 1986) cho đến ngày viên tịch, Hòa thượng đã không ngừng xây dựng và phát triển, làm cho ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm và hưng thịnh trong lòng dân tộc, nhất là trong giai đoạn thống nhất Phật giáo Việt Nam đầy gian nan và thử thách, như Hòa thượng đã từng tâm sự: “Những gì tôi làm lợi ích cho Đạo pháp tức là lợi ích cho Dân tộc; những điều tôi làm lợi ích cho Dân tộc tức là lợi ích cho Đạo pháp”. Bằng giới đức thanh tịnh, thân giáo, khẩu giáo và ý giáo thâm nghiêm, Hòa thượng là hiện thân của giới luật, là sức sống miên viễn của Phật pháp, là người khai thông giới thân huệ mạng cho hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử. Hòa thượng chính là người đầu tiên đã tái lập hình thức truyền giới Tam sư Thất chứng, Tăng Ni nhị bộ. Qua đó, từng lớp từng đàn giới tử giới thân, giới thể châu viên trang nghiêm dòng diệu thể, trở thành pháp khí Đại thừa, duy trì mạng mạch của Phật pháp.
Thành kính tưởng niệm
Hòa thượng Chủ tịch dâng trà cúng dường Giác linh
Một số tác phẩm dịch thuật và biên soạn của Ngài để lại gồm: Kinh Phổ Môn, Phổ Hiền, Mẹ hiền Quán Âm, Vô Thường, A-di-đà, Pháp môn tịnh độ, Bát Nhã…; Luật Tỳ-kheo, Luật Tứ phần, Nghi thức truyền giới Bồ-tát tại gia và thập thiện; Nghi thức Phật đản, nghi thức lễ sám buổi khuya. Trưởng lão là người chủ trương các tập san: Tin Phật, Bát Nhã…
Bảo tháp tại tu viện Quảng Hương Già Lam nơi lưu giữ thân tứ đại của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ
Trưởng lão Hòa thượng xả báo an tường, thu thần thị tịch vào lúc 21 giờ 45 ngày 2-4-1984 (nhằm ngày 2-3-Giáp Tý), tại tu viện Quảng Hương Già Lam, trụ thế 76 năm, 56 hạ lạp. Nhục thân của Ngài được nhập Bảo tháp trong khuôn viên tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp, Tp.HCM).
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng II Trung ương, dẫn chương trình Lễ tưởng niệm
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương, phát biểu cảm tạ

Nhân ngày húy kỵ lần thứ 39 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, chiều ngày 19-4 (29-2N Quý Mão), Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội đã quang lâm về Tu viện Quảng Hương Già Lam (Q.Bình Thạnh) để thắp hương tưởng niệm Giác linh Ngài.
Hòa thượng Chủ tịch quang lâm tu viện Quảng Hương Già Lam
Lãnh đạo Giáo hội tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ tại tu viện Quảng Hương Già Lam
Dịp này, chư Tôn đức cùng với môn đồ đệ tử cũng ôn lại hành trạng của Đệ nhất Chủ tịch HĐTS GHPGVN – Bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam đương đại. Thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau là những người thừa hưởng gia tài từ những công đức rất lớn của Ngài và liệt vị tiền bối hữu công trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, hòa hợp dân tộc, xây dựng hòa bình thống nhất Tổ quốc theo phương châm hoạt động của Giáo hội: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Nguồn: chutichghpgvn.vn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online