22/04/2018 07:30

VAI TRÒ, SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO

Vào sáng ngày 22 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Chùa Sùng Đức, thuộc xã An Thới, huyện đảo Phú Quốc, trong chương trình của khóa tập huấn “Truyền thông Phật giáo – Hành chánh văn phòng” do BTS GHPGVN Tỉnh Kiên Giang phối hợp với Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN tổ chức, TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký GHPGVN đã có buổi pháp thoại với chuyên đề “Chủ trương – Quan điểm của Giáo hội về công tác truyền thông”, trong đó Thượng tọa nhấn mạnh đến vai trò, sứ mệnh của người làm công tác thông tin truyền thông Phật giáo.

BTC & Học viên cung nghinh HT. Chủ tịch Giáo hội tại sân bay Phú Quốc

          Theo Thượng tọa, “Người làm công tác truyền thông Phật giáo không chỉ là Nhà báo mà còn là Nhà Hộ pháp”, có nhiệm vụ đẩy mạnh hộ pháp, bảo vệ Phật pháp, tránh sự xuyên tạc, tuyên truyền điều thiện, truyền dạy giáo lý tốt đẹp của Phật pháp đến cho nhân dân, hướng đến tu tập pháp hạnh, đúng như ý nguyện của Đức Phật khi còn tại thế.

BTC kiểm tra công tác chuẩn bị cho Khóa tập huấn

BTC và học viên trên tàu cao tốc từ Rạch Giá - Phú Quốc tham dự khóa tập huấn

          Hiểu rõ tầm quan trọng của người làm công tác truyền thông Phật giáo, Ban Thông tin Truyền thông (TTTT) T.Ư GHPG Việt Nam đã được thành lập và đi vào hoạt động kể từ nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), với mong muốn đẩy mạnh TTTT như một kênh hoằng pháp, và từ đó đến nay, qua TTTT đã chuyển tải được một khối lượng thông tin rất lớn, công tác hoằng pháp qua TTTT ngày càng được chú trọng. Đặc biệt, Thượng tọa TS. Thích Minh Nhẫn – Phó Ban Hoằng pháp TW, luôn chuyên tâm với công tác TTTT Phật giáo. Thượng tọa luôn có những kế hoạch, chiến lược phát triển TTTT Phật giáo rất hợp lý, đáp ứng nhu cầu chuyển tải thông tin Phật giáo trong đời sống đương đại. Đến nay, với sự sáng tạo, nhạy bén của Thượng tọa, và sự quan tâm của TW GHPGVN, đã có hai kênh TTTT Phật giáo được thành lập, đó là Phật sự Online và Phật sự Online TV. Đồng thời, Thượng tọa rất chú trọng công tác đào tạo đội ngũ, đến nay đã có hai khóa tập huấn về hoạt động TTTT Phật giáo diễn ra thành công, cung cấp một đội ngũ có trình độ làm TTTT cho Phật sự miền Tây nói riêng, cả nước nói chung.

Học viên đi tham quan và tác nghiệp thực tế

Học viên đoàn Phật giáo tỉnh Long An chụp hình lưu niệm cùng TT Thích Minh Nhẫn tại bến tàu cao tốc

          Chính bởi vì người làm công tác TTTT Phật giáo giữ vai trò, sứ mệnh rất quan trọng, nên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Khóa VIII, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã cho những người làm công tác TTTT Phật giáo 7 chữ vàng: “Tâm trong – Trí sáng – Ngòi bút thép”, để nhắc nhở lương tri, nhắc nhở nhiệm vụ cao quý của người làm truyền thông Phật giáo là phải luôn có một trái tim biết yêu thương, có cái tâm trong sáng; có “cái đầu lạnh”, tỉnh táo để xét suy, để có thể chọn lọc thông tin, hoằng dương chánh pháp; đồng thời phải có một “Ngòi bút thép”, đủ sắc bén để đập tan những giọng điệu xuyên tạc; đủ lập luận chặt chẽ để giáo hóa chúng sinh theo nẻo thẳng đường ngay, kịp thời nhân rộng những việc tốt, điển hình những tấm gương thiện. Tuy nhiên, chúng ta cũng luôn hiểu rằng, việc nhân rộng những việc tốt và điển hình những tấm gương thiện, không phải để cái Ngã của chúng ta phát triển, không phải để chúng ta sống trong ánh hào quang, mà chủ yếu chỉ là để giáo dục, để lan tỏa điều tốt trong xã hội. Với 7 chữ vàng, người làm TTTT Phật giáo sẽ luôn tâm niệm để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, để TTTT thật sự trở thành một kênh hoằng pháp vô cùng hữu hiệu.

Lớp học

Học viên vừa học vừa tác nghiệp

TT. Thích Đức Thiện trao APP Phật sự Online TV cho TT. Thích Minh Nhẫn - chính thức ra mắt vào ngày 22/4/2018

Học viên đoàn Phật giáo tỉnh Bạc Liêu nhận giấy chứng nhận khóa tập huấn

TS,Thu Trang – Bạc Liêu

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online