Văn phòng 2 Trung ương họp báo cáo Phật sự quý I và ra mắt 06 tổ chuyên trách

PSO - Sáng ngày 18-4, Văn phòng II Trung ương Giáo hội đã tổ chức phiên họp để báo cáo công tác Phật sự 03 tháng  – Quý I năm 2023 đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội; đồng thời ra mắt nhân sự 06 Tổ chuyên trách trực thuộc.

Hòa thượng Chủ tịch chứng minh phiên họp
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, chứng minh và chủ tọa phiên họp.
TT. Thích Quảng Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó Chánh VP II Trung ương, dẫn chương trình

Tham dự có chư Tôn Hòa thượng Phó Chủ tịch HĐTS, HT. Thích Huệ Trí, HT. Thích Thiện Thống, HT. Thích Huệ Thông; Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương TT. Thích Phước Nguyên cùng chư Tôn đức Phó Văn phòng và cán bộ Văn phòng II.

TT. Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương

Tại phiên họp, Thượng tọa Chánh Văn phòng II báo cáo công tác Phật sự 03 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng II, 13 ban viện Trung ương và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương

Tiếp theo, TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương, báo cáo các Phật sự tồn đọng và phát sinh tại các tỉnh thành.

HT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS
HT. Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch HĐTS

Dịp này, chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS đã đóng góp ý kiến, truyền tải kinh nghiệm của bản thân để giúp chư Tôn đức Văn phòng II xử lý các Phật sự theo đúng trách nhiệm và chuyên môn.

Hòa thượng Chủ tịch ban đạo từ

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Chủ tịch nhất trí với các báo cáo mà bộ phận Văn phòng đã trình bày tại phiên họp. Qua quan sát công tác điều hành Văn phòng II Trung ương trong 03 tháng đầu năm 2023, Hòa thượng nhận thấy đội ngũ nhân sự Văn phòng II có sự đoàn kết, đồng bộ, bám sát theo chỉ đạo của Ban Thường trực HĐTS, xử lý công việc một cách sâu sát và khoa học. Với sự khả quan này, Hòa thượng kỳ vọng chư Tôn đức Văn phòng II tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đó cho đến hết nhiệm kỳ, nhằm giúp cho Phật sự của Trung ương được diễn ra trôi chảy.

Dựa theo báo cáo Quý I, Hòa thượng Chủ tịch đã đánh giá từng Phật sự tồn đọng. Theo đó, HT. đưa ra những chỉ đạo để định hướng cho Văn phòng II triển khai thực hiện, giải quyết một cách hợp lý.

“Căn cứ theo Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương, Lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ luôn chủ trương hòa hợp và tôn trọng các sơn môn, tông môn, hệ phái, cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của Ban Trị sự các tỉnh thành, hay người đứng đầu tổ chức trực thuộc Giáo hội trong việc xử lý những vấn đề xuất phát từ gốc ban đầu. Do đó, chư Tôn đức Văn phòng II cần phát huy truyền thống đó để khéo léo xử lý các Phật sự nhạy cảm và quan trọng theo đúng quyền hạn của mình”, Hòa thượng nhấn mạnh.


Nhân dịp Hòa thượng Chủ tịch và chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội hiện diện chứng minh, Văn phòng II Trung ương cũng tổ chức công bố quyết dịnh chuẩn y thành phần nhân sự 06 Tổ chuyên trách trực thuộc Văn phòng II.

Lễ đón nhận quyết định nhận sự 06 chuyên trách trực thuộc Văn phòng II Trung ương
TT. Thích Minh Nhẫn thông qua quyết định thành lập và chuẩn y nhân sự

Theo đó, Tổ công tác gồm 21 thành viên do Thượng tọa Thích Phước Nguyên làm Tổ trưởng; Tổ thông tin tuyên truyền gồm 12 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn làm Tổ trưởng; Tổ sự kiện gồm 21 thành viên do Đại đức Thích Minh Ân làm Tổ trưởng; Tổ tiếp nhận hồ sơ gồm 15 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Thật làm Tổ trưởng; Tổ lễ tân gồm 15 thành viên do Đại đức Thích Minh Hội làm Tổ trưởng; Tổ an ninh trật tự gồm 7 thành viên do Cư sĩ Nguyễn Văn Thông làm Tổ trưởng.

Hòa thượng Chủ tịch trao quyết định Tổ trưởng Tổ công tác đến TT. Thích Phước Nguyên

Nhân đây, Hòa thượng Chủ tịch đã có lời sách tấn đến các thành viên của 06 Tổ. Hòa thượng dạy, theo nguyên lý duyên sinh, thành tựu một sự việc không thể do một người mà phải cần sự đồng tâm hiệp lực của một tập thể. Với ý nghĩa đó, Hòa thượng mong muốn các thành viên nhận quyết định hôm nay phải đoàn kết, nỗ lực đóng góp một phần công sức vào Phật sự chung của Văn phòng II trong tương lai.

Hòa thượng Chủ tịch sách tấn
Tổ công tác gồm 21 thành viên do TT. Thích Phước Nguyên làm Tổ trưởng
Tổ Thông tin Tuyên truyền gồm 12 thành viên do TT. Thích Minh Nhẫn làm Tổ trưởng
Tổ sự kiện gồm 21 thành viên do ĐĐ Thích Minh Ân làm Tổ trưởng
Tổ tiếp nhận hồ sơ gồm 15 thành viên do TT. Thích Thiện Thật làm Tổ trưởng
Tổ lễ tân gồm 15 thành viên do ĐĐ. Thích Minh Hội làm Tổ trưởng
Tổ An ninh Trật tự gồm 7 thành viên do Cư sĩ Nguyễn Văn Thông làm Tổ trưởng
Cán bộ Văn phòng Ban Tăng sự Trung ương
Chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng II Trung ương – Thiền viện Quảng Đức

Nguồn: chutichghpgvn.vn

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online