VIDEO THÁI LAN: Lễ cung nghinh Xá lợi và Bảo tượng Đức Phật từ 12 quốc gia

Trong chuỗi sự kiện lễ tụng kinh mừng năm mới 2019 do Hoàng gia Thái Lan trang trọng tổ chức với chủ đề “Tụng kinh và hành thiền vì hòa bình” vào đêm giao thừa. Chiều ngày 29/12/2018 đã trọng thể diễn ra Lễ cung nghinh Xá Lợi và Bảo tượng Đức Phật từ 12 quốc gia về an vị và tôn trí tại Sanam Luang Pavilion, Bangkok.

Hoà thượng Chủ tịch cùng chư Tôn đức Tăng Thống và lãnh đạo Phật giáo các nước  
Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN dẫn đầu. Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Minh Ân – Tổ phó Tổ Thông tin Tuyên truyền Văn phòng 2 TƯ.
Phái đoàn Việt Nam
Về phía Chính phủ Việt Nam có sự tham dự của: Ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; Ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ phó Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.
Kiệu cung rước Xá lợi Đức Phật Kiệu Cung rước Bảo tượng Đức Phật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Xe hoa mô hình chùa Việt Nam Xe hoa mô hình chùa của nước chủ nhà Thái Lan  
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Phật giáo 12 quốc gia đã thực hiện nghi thức khóa lễ tụng kinh mừng năm mới tại Wat Saket (chùa Núi Vàng) và được cung nghinh đến quảng trường Sanang Luang Palivion, Bangkok để đồng bào Phật tử cùng nhân dân chiêm bái, đảnh lễ.
Bảo tượng đức Phật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Sau đó, lãnh đạo Phật giáo các nước cùng Hoàng gia Thái Lan, Bộ Văn hoá, Ban Tôn giáo, đại diện Đại sứ quán 12 quốc gia đã trang nghiêm thực hiện nghi thức an vị Xá lợi và Bảo tượng đức Phật.Sự kiện diễn ra với mục đính truyền bá chánh Pháp và phát triển sự hoà bình, đạo đức, cầu nguyện sự an lạc, hạnh phúc và hòa bình cho nhân loại, đồng thời giao lưu giữa các nền văn hóa Phật giáo, cùng thực hành lời Phật dạy, nhằm truyền tải thông điệp từ bi và trí tuệ của đạo Phật.
Chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo các nước và Đại diện Hoàng gia Thái Lan
Đây là chuỗi sự kiện mở đầu cho chương trình tụng kinh mừng năm mới 2019 với chủ đề: “Tụng kinh và hành thiền vì hòa bình” do Hoàng gia Thái Lan tổ chức từ ngày 28/12/2018 đến hết ngày 02/01/2019.
Tin – Ảnh: Minh Ân – Hữu Anh Từ Bangkok, Thái Lan.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online