PSO - Sáng ngày 31/10/2020, đông đảo chư Tăng Ni Phật giáo Nam tông Khmer, Nam tông Kinh và Phật tử khắp nơi vân tập về tại chùa Hạnh Phúc Tăng ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long dự lễ cung nghinh xá lợi Phật và xá lợi Thánh Tăng được sự phát tâm cúng dường của nhóm Group Viriya Mettā tại TP.Hồ Chí Minh. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long kiêm Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng.
Lộ trình cung nghinh xá lợi từ Trạm Y tế xã Trung Thành đến chùa khoảng 200m, chư Tăng và đạo tràng trang nghiêm nhiễu hành trên QL.53 đi vào chùa, sau đó xá lợi được đặt tôn thờ trước Phật đài. Tại đây, đại diện gia đình tín chủ thành tâm tác bạch cúng dường. Sau đó, Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh cùng chư Tăng cử hành nghi thức lễ bái Tam bảo, sái tịnh an vị xá lợi và cầu an phúc chúc đến toàn thể đạo tràng hiện diện trong niềm hoan hỷ.
Ngọc xá lợi là phần còn lại như: Xá lợi đỉnh đầu, xương, huyết, răng, ngón tay và 84.000 viên đủ màu sau khi trà-tỳ kim thân đức Từ phụ Thích Ca tại Kusinara (Câu-thi-na), cách đây hơn 2.600 năm. Xá lợi Phật được chúng đệ tử phân chia cho 8 nước lớn để thờ phụng. Phật lịch 218, đại đế Asoka đã tạo lập 84.000 ngôi bảo tháp khắp Ấn Độ để tôn thờ xá lợi đức Phật và được truyền lại đến ngày nay cho tín đồ được chiêm bái những tinh hoa cuộc đời đức Phật và các vị Thánh Tăng.
Xá lợi Phật là một bảo vật vô giá của Phật giáo khắp thế giới. Việc cúng dường xá lợi Phật cũng chính là cúng dường trực tiếp đức Phật, được công đức như nhau; chỉ những người có kỳ duyên mới được chiêm bái và cúng dường xá lợi của Ngài. Vì vậy, lễ cung nghinh ngọc xá lợi là một cơ hội lớn để Tăng Ni, Phật tử và cả những người không theo đạo Phật cũng được chiêm bái bảo vật vô giá này để bày tỏ tấm lòng thành kính của mình dâng lên đức Phật, nguyện cầu sự an vui, lợi lạc đến với nhân loại.
Xin giới thiệu chùm ảnh ghi nhận được tại buổi lễ sáng nay:
Hộ Nhãn