11/01/2020 19:55

Vĩnh Long: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh tổ chức thi tổng kết lớp Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020

 

PSO – Chiều ngày 10/1/2020 (16/12 năm Kỷ Hợi), Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước (ĐKSSYN) Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Vĩnh Long đã ra mắt Hội đồng thi tổng kết lớp Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020 cho hơn 90 thí sinh đặt tại điểm thi chùa Kỳ Son (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Quang lâm chứng minh và tham dự có: TT.Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng ban tổ chức kỳ thi; ĐĐ.Thạch Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long; TT.Thạch Bước – Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh cùng chư Tôn đức Giáo thọ sư và Ban giám khảo trong Hội đồng thi.

Đại đức Thạch Xa Rốt – Phó chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long điều phối chương trình, cung thỉnh chư Tôn đức và quý Phật tử niệm Phật cầu gia hộ; ca tụng cờ Phật giáo và tưởng nhớ các bậc hữu công đã hy sinh vì Đạo pháp và Dân tộc. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố lý do buổi lễ.

TT.Sơn Ngọc Huynh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc kỳ thi

Thay mặt Hội đồng thi, TT.Sơn Ngọc Huynh – Trưởng ban Tổ chức kỳ thi, phát biểu khai mạc và thông qua các nội quy đối với Ban giám khảo, Ban giám thị coi thi phải ân cần sẵn sàng tháo gỡ những vấn đề thí sinh chưa rõ trong phạm vi cho phép, công bằng phân minh trong quá trình coi thi và báo trước 15 phút trước khi hết giờ làm bài. Đối với thí sinh không sử dụng điện thoại trong giờ thi, không trao đổi bài và gian lận trong lúc thi, ngồi đúng số báo danh của mình,…

ĐĐ.Thạch Chanh Nhenh – Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Kỳ Son phát biểu

Đại diện chư Tăng và Ban quản trị chùa Kỳ Son, ĐĐ.Thạch Chanh Nhenh – Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa rất hoan hỷ khi được Hội cho phép làm trung tâm tổ chức Hội đồng thi, Đại đức và nhà chùa sẽ cố gắng nỗ lực chung tay cùng quý Phật tử chăm lo tốt mọi mặt như: khâu hậu cần, nước uống… để phục vụ cho Ban giám khảo và thí sinh trong suốt ba ngày diễn ra kỳ thi.

Tiếp theo, TT.Thạch Bước – Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh, thông qua danh sách Ban giám khảo, Ban giám thị; sau đó, gọi số báo danh các thí sinh vào phòng để chuẩn bị thi hai môn đầu tiên buổi tối cùng ngày. Tổng số môn thi của lớp Sơ cấp Pāli năm nhất và năm hai (tương đương lớp 6,7 phổ thông) có 11 môn gồm: Ngữ văn Khmer, Anh văn, Chính tả, Tập làm văn, Giới luật Sadi, Lịch sử Đức Phật, Văn phạm Pāli, Phật pháp căn bản, Tôn giáo căn bản, Văn phạm Khmer và Toán. Thời gian thi diễn ra 3 ngày từ ngày 10-12/1/2020.

Đúc kết buổi lễ, Thượng tọa Trưởng ban tổ chức kỳ thi đã có lời sách tấn chung cho Ban giám khảo, Ban giám thị phải làm đúng trách nhiệm. Thí sinh phải chấp hành tốt nội quy kỳ thi. Thượng tọa nhấn mạnh: “Đạo Phật lấy trí tuệ làm gốc, là kim chỉ nam để xây dựng và hình thành nhân cách một con người tốt, mang lại lợi ích cho Đạo và Đời, đoàn kết Tăng chúng hòa hợp thanh tịnh. Chư Tăng và Phật tử là sức mạnh tối thượng góp phần phụng sự Đạo pháp Dân tộc nhằm kế thừa phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống từ ngàn xưa được các bậc tiền nhân khổ công gây dựng và truyền lại”. Đồng thời, khuyên thí sinh phải bình tĩnh đọc kỹ đề thi trước khi làm bài. Cuối lời, Thượng tọa chân thành cảm ơn đến Ban giám khảo, quý Ban quản trị chùa lời chúc tốt đẹp. Đặc biệt, chúc các thí sinh có một mùa thi đạt kết quả cao sau 9 tháng học tập.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Hộ Nhãn

The post Vĩnh Long: Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh tổ chức thi tổng kết lớp Sơ cấp Pāli năm học 2019 – 2020 appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online