Vĩnh Long: Lễ tưởng niệm 62 năm ngày viên tịch Tổ sư Khánh Anh (1895 - 1961)

PSO - Ngày 19/02/2023 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão), tại tổ đình Phước Hậu (Tam Bình, Vĩnh Long) HT. Thích Phước Cẩn - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm ngày viên tịch Tổ sư Khánh Anh (1895 - 1961). Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Thiện Thanh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Thích Phước Tồn, Cố vấn BTS; TT. Thích Lệ Lạc, Uỷ viên HĐTS, Trưởng BTS; TT. Thích Long Vân, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban GDPG; ĐĐ. Thích Tánh Bình, Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký; NT. Thích Nữ Hải Nghĩa, Cố vấn PBNG Trung ương, Chứng minh PBNG tỉnh; NT. Thích Nữ Như Minh, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh. Chư Tôn đức Uỷ viên Thường trực BTS: TT. Thích Phước Dưỡng, Trưởng Ban Nghi lễ; ĐĐ. Thích Mật Tịnh, Trưởng ban TTXH; ĐĐ. Thích Tâm Đạo, Trưởng ban TTTT; TT. Giác Thuần, Trưởng BTS PG huyện Bình Tân; TT. Thích Phước Cường, Uỷ viên Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Long An; cùng chư Tôn đức trong Tông phong Lâm Tế Chúc Thánh chi phái Vĩnh Long và đông đảo Phật tử đồng tham dự. Được biết, Hoà thượng thượng Đạo hạ Trân, pháp huý Chơn Quý, pháp danh Khánh Anh thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh, đời thứ 40. Thế danh Võ Hoá, sinh năm 1895 tại xã Phổ Nhì, tổng Lại Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ngài xuất gia năm 1917, tại chùa Quang Lộc. Năm 1927, Ngài vào Nam tham gia giảng dạy tại nhiều Trường Phật học như: chùa Giác Hoa (Bạc Liêu), chùa Hiền Long(1928, Vĩnh Long), Phật học đường Lưỡng Xuyên (1931, Trà Vinh), chùa Thiên Phước (1940, Tân An); chùa Linh Phong (1940, Tân Hiệp), chùa Long Hoà (1945, Trà Vinh)… Năm 1931, Hoà thượng nhận lời mời Trụ trì chùa Long An xứ Đồng Đế. Năm 1942, Ngài đảm nhiệm Trụ trì chùa Phước Hậu. Với đức độ uy nghiêm, Phật học uyên thâm năm 1957, Đại hội Giáo hội Tăng già Nam Việt kỳ III họp tại tổ đình Ấn Quang đã suy tôn Hoà thượng lên ngôi vị Pháp chủ. Năm 1959, Đại hội Giáo hội Tăng già toàn quốc kỳ II tại tổ đình Ấn Quang đã suy tôn lên ngôi vị Thượng thủ cầm cương lĩnh vận mệnh Phật giáo Việt Nam. Thuận thế vô thường, sau bao năm phụng sự Phật Pháp, hoằng pháp lợi sanh, Hoà thượng đã an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 16 giờ, ngày 30 tháng Giêng năm Tân Sửu (1961) tại chùa Long An (Đồng Đế). Hoà thượng Khánh An là một vị cao Tăng bác học. Sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, giáo hóa lợi sanh của Ngài rất lớn lao. Ngài xứng đáng là viên đá lớn trong lâu đài Phật Giáo Việt Nam. Ngài đã dày công đào tạo nhiều thế hệ Tăng Ni mà ngày nay, nhiều người trong số đó đủ khả năng và đức hạnh tiếp nối, vun đắp cho cây đại thụ Phật giáo Việt Nam ngày một vững bền, xanh tươi. Thay lời Hoà thượng trụ trì, TT. Thích Phước Cường đã dâng lời tác bạch cúng dường và trình bạch đến chư Tôn đức về việc trong thời gian sắp tới Môn hạ tổ đình sẽ xuất bản 2 quyển Khánh Anh toàn tập và Thiện Hoa toàn tập nhằm báo đáp ân đức Tổ sư. Ban lời đạo từ, TT. Thích Lệ Lạc đã tán thán tấm lòng hiếu hạnh của Môn hạ đệ tử tổ đình Phước Hậu. Đồng thời Thượng toạ cũng nhắc nhở môn đồ pháp quyến hãy luôn cố gắng tu tập, nỗ lực hết mình trong các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó, đoàn kết một lòng, xứng đáng là người kế thừa Tổ nghiệp, hưng thịnh thiền môn.. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Tin, ảnh: Tâm Phúc, Tâm Đức

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online