Vĩnh Long: Thiền viện Thiện Minh trang nghiêm lễ Lạc thành và Kiết giới Sima ngôi Chánh điện

PSO – Sáng ngày 28/08/2022 (nhằm ngày 02/08 âm lịch), Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) đã trang nghiêm tổ chức lễ Lạc thành và Kiết giới Sima ngôi Chánh điện. Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ Ban tổ chức trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa chứng minh cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành. Sau đó toàn thể Tăng Ni và quý Phật tử vân tập về chánh điện. Buổi lễ trang nghiêm sự tham dự chứng minh của: HT. Thích Thiện Tâm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT Ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; HT. Thích Hộ Chánh; HT. Thích Giác Sơn, TT. Thích Thiện Hạnh, TT. Quách Thành Sattha - Đồng Ủy viên HĐTS GHPGVN. Về phía BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có: TT. Thích Lệ Lạc - Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh; TT. Sơn Ngọc Huynh - UV HĐTS, Phó ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Trí, TT. Thích Thiện Tâm, TT. Thích Long Vân đồng Phó ban BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Tánh Bình Phó ban – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng thường trực BTS GHPGVN và đông đảo Tăng Ni, Phật tử hệ phái cùng về tham dự. Về phía chính quyền có ông Đào Thanh Tuấn - UV TT UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Đẳng - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐND xã Bình Hòa Phước cùng các cấp chính quyền địa phương về tham dự. Buổi lễ cũng chào đón sự hiện diện của Linh mục Nguyễn Văn Sơn tôn giáo bạn về tham dự. Phát biểu khai mạc TT. Thích Thiện Tâm đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và nam nữ gần xa đã dành thời gian tốt đẹp đến, tham dự buổi lễ Lạc thành thiền viện Thiện Minh và tuyên bố khai mạc buổi lễ. Đại diện Phật tử thiền viện đã có tiết mục Dâng hoa cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh theo nghi thức hệ phái. ĐĐ. Thích Minh Tấn - UV TT BTS GHPGVN TP. Thủ Đức, Trụ trì Thiền viện Thiện Minh, Trưởng ban tổ chức đã tuyên đọc báo cáo xây dựng ngôi thiền viện. Được biết, thiền viện Thiện Minh tọa lạc tại cù lao An Bình giữa dòng sông Tiền của huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Ngôi Chánh điện, được khởi công ngày 9 tháng 6 năm 2019, với tổng diện tích xây dựng là 450m2 với chiều ngang 15m dài 30m gồm 1 Lầu là ngôi Chánh điện trung tâm là tượng Phật được đúc bằng đồng nặng 1700kg, 1 trệt là Phòng Khách là phòng tôn trí di ảnh Thượng tọa khai sơn và khu Tăng xá. Thiền viện Thiện Minh được khai sơn bởi Thượng tọa Thích Thiện Minh vào năm 2009 trên mãnh đất người nhà hỷ cúng, từ đó ngôi thiền viện đã hình thành nơi đất Cù lao An Bình này. Năm 2018, Thượng tọa viên tịch với chức trách hàng đệ tử ĐĐ. Thích Minh Tấn cùng huynh đệ nơi đây, đã góp công góp sức và vận động Phật tử xây dựng ngôi Chánh điện khang trang như ngày hôm nay. Mặc dù nhiều khó khăn do nằm giữa lòng sông Tiền là cù lao An Bình đường xá thì nhỏ hẹp, khó khăn khi vận chuyển đặc biệt khi 2020 và 2021 là đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 nhưng sự cộng phước và nỗ lực của toàn thể chư Tôn đức nơi đây và trợ lực của Phật tử mà ngôi Chánh điện được hình thành hiện hữu như ngày hôm nay. Tại buổi lễ những lẵng hoa tươi thắm, phần quà từ Ban Trị sự tỉnh Vĩnh Long, chư vị Hòa thượng chứng minh cũng như Chính quyền địa phương và Phật tử nơi đây. Phật tử Như Hạnh thay mặt toàn thể Phật tử nơi đây đã dâng lời cảm tưởng. Nương theo chỉ dạy của Thượng tọa Khai sơn sau này là Đại đức trụ trì nhờ đó hàng Phật tử chúng con được cơ hội tạo nhiều công đức, được tới chùa thính Pháp và hành Pháp. Ngày hôm nay ngôi Chánh điện đã hiện hữu nơi đây nhưng chúng con vẫn mãi nhớ về hình ảnh Ân sư là Thượng tọa khai sơn. Qua nhiều năm xây dựng chúng con thật vinh hạnh khi được đồng hành hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi Thiền viện Thiện Minh. Tuy nhiều khó khăn nhưng chúng con, hàng Phật tử nguyện cùng đồng hành cùng chư Tôn đức nơi đây để Thiền viện ngày càng phát triển và thu hút tín đồ Phật tử nơi đây. Tại buổi lễ Ban tổ chức đã gửi khánh vàng công đức đến chư vị Phật tử đã có nhiều đóng góp xây dựng cho ngôi Thiền viện nơi đây. TT. Thích Lệ Lạc thừa sự chỉ dạy của HT. Thích Thiện Tâm ban lời đạo từ. Thượng tọa cho biết: “Tại nơi đây đường xá khó khăn, sậy, tre, lao bao phủ lối đi thế mà ngày hôm nay nhờ công đức Thượng tọa Khai sơn và Đại đức Trụ trì, chư Tăng nơi đây đã xây dựng nên ngôi thiền viện khang trang.” Thượng tọa Trưởng ban BTS cũng ôn lại cuộc đời sự nghiệp hành đạo của Thượng tọa Trụ trì. Thượng tọa bày tỏa lòng hoan hỷ và động viên Chư Tăng nơi đây. Đồng thời mong rằng, Đại đức trụ trì cùng Chư Tăng nỗ lực hơn nữa để hướng dẫn Phật tử nơi đây đặc biệt gìn giữ hoài bảo cố Thượng tọa khai sơn. Mong rằng Thiền viện sẽ phát triển hơn nữa để Phật tử nơi an tâm tụ tập và phát triển thiện lành trên con đường học Phật, tu tâm của mình. Tại buổi lễ thay mặt chính quyền địa phương ông Trần Minh Cảnh - Phó Bí thư xã Bình Hòa Phước phát biểu. Thiền viện Thiện Minh là một công trình mang văn hóa Tôn giáo đặc trưng, tạo môi trường sinh hoạt tôn giáo vô cùng thuận tiện cho bà con nơi đây. Ông cũng ghi nhận nhiều hoạt động an sinh xã hội đã đóng góp cho bà con. Qua đây, ông mong rằng Thiền viện cùng đồng hành cùng địa phương trong nhiều hoạt động giúp đỡ bà con nơi đây ngày càng phát triển đi lên. Cuối lễ ĐĐ. Thích Thiện Đạt đã thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm tạ đến chư Tôn đức chứng minh, HĐTS, Thường trực BTS, chính quyền địa phương và hàng Phật tử đã về đây tham dự lễ Lạc thành và kiết giới Sima thiền viện Thiện Minh. Sau đó, ban tổ chức đã thực hiện nghi thức kiết giới Sima theo truyền thống của hệ phái. Kiết giới Sima được quấn nhiều sợi vào nhau và đan xung quanh ngôi chánh điện (gọi là thắt rễ Si ma). Si ma là những cục đá núi được khắc, đẽo (mỗi cục trên 10 kg), số lượng tương ứng với số hố Si ma.Tại Chánh điện các vị cao tăng tập trung, đóng kín các cửa sổ, cửa ra vào để tụng kinh, niệm Phật và thực hiện nghi thức Sima theo hệ phái. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Trực

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online