Vĩnh Phúc: Chùa Tích Sơn trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

PSO - Sáng ngày 26/05/2023 (nhằm ngày mùng 08/04 năm Quý Mão), tại chùa Tích Sơn (phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 và lễ kỷ niệm năm thành lập Đạo tràng chùa Tích Sơn. Mở đầu buổi lễ, toàn thể đại chúng chắp tay trang nghiêm niệm hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cung đón chư tôn đức, quý quan khách quang lâm lễ đài. Chứng minh và tham dự buổi lễ có TT. Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế Trung ương, Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Tích Sơn; ĐĐ. Thích Giác Minh, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía đại biểu khách mời có ông Bạch Quang Toàn, Trưởng BTC Tuyên giáo, UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Hương Lan, Phó trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của TP. Vĩnh Yên. Về phía lãnh đạo địa phương có ông Trần Anh Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Tích Sơn; ông Dương Văn Hà, Phó Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Phó Chủ tịch, phòng ban cùng đông đảo Phật tử cũng tham dự chung. Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, trong không khí đại hoan hỷ, toàn thể Tăng Ni, quý quan khách và Phật tử trang nghiêm lắng nghe TT. Thích Giác Minh đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản PL.2567 – DL.2023 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử trong nước và nước ngoài. Tiếp đó ĐĐ. Thích Giác Minh - Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN. Tiếp theo Phật tử Nguyễn Thị Sằm (PD. Pháp Kim) Trưởng đạo tràng lên đọc báo cáo 20 năm thành lập và phát triển, những thuận lợi, khó khăn của đạo tràng. Sau 20 năm hình thành và phát triển  dù cho có nhiều thăng trầm, biến đổi có lúc tưởng chừng khó tồn tại được. Nhờ vào oai thần của Tam bảo, công đức cao dầy của Thượng tọa trụ trì, đạo tràng chùa Tích Sơn vẫn vững vàng tồn tại và phát triển. Phương hướng hoạt động của đạo tràng trong những năm tới là luôn đoàn kết hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau trong tu học, không ngừng học tập giáo lý để ngày càng phát triển trí tuệ, giúp ích cho việc tu tập và giác ngộ. Thay mặt cho lãnh đạo Đảng, chính quyền phường Tích Sơn, ông Trần Anh Dũng phát biểu chúc mừng; ông mong muốn TT. Thích Giác Minh, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết, hòa hợp, tiếp tục thực hiện mục tiêu "Hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sinh”, vận động Phật tử và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Cuối buổi lễ chư Tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư. Chư Tôn đức cùng toàn thể đại biểu và Phật tử đạo tràng tham gia vào nghi thức tắm Phật, phóng sinh, thả bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hoà bình trong niềm hoan hỷ, an lạc của ngày Đức Từ Phụ đản sinh.

Vũ Dũng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online