Vĩnh Phúc: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Tường lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng ngày 10/11/2021 ( nhằm ngày 6/10 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được tổ chức trong khi dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm thanh tịnh. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của ĐĐ.Thích Thanh Lâm – UV HĐTS TƯ, Phó BTT BTS GHPG tỉnh Vĩnh Phúc; TT. Thích Minh Pháp - UV BTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Yên Lạc; TT. Thích Thanh Phương - UV BTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS huyện Tam Đảo; TT. Thích Tỉnh Thuần - UV BTT BTS tỉnh, Trưởng BTS huyện Sông Lô; ĐĐ. Thích Vĩnh Trường - UV BTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG TP.Phúc Yên; ĐĐ. Thích Thanh Toản - UV BTT BTS GHPG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Bình Xuyên; ĐĐ. Thích Nguyên Cao - UV BTS GHPG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện, Trưởng BTC ĐHPG huyện Vĩnh Tường; ĐĐ. Thích Viên Quang - Phó BTS, Thư ký BTS PG huyện Vĩnh Tường cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đại diện các chùa, các tự viện trong huyện đồng tham dự. Đại diện chính quyền có ông Vũ Văn Bằng- Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; ông Trần Tuấn Anh- Phó GĐ sở Nội Vụ tỉnh; ông Vũ Minh Sơn- Trưởng Phòng An Ninh đối nội tỉnh; ông Nguyễn Xuân Quang- Tỉnh UV- Bí thư HU- huyện Vĩnh Tường; ông Lê Minh Thịnh- Nguyên Tỉnh UV- Bí Thư HU- Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường; ông Đàm Hữu Khanh- Phó Bí Thư HU huyện Vĩnh Tường; ông Lỗ Tất Chánh- Nguyên phó Bí Thư HU huyện Vĩnh Tường; ông Văn Đăng Hà- Chủ tịch UBMT TQ huyện Vĩnh Tường; ông Lê Chí Thái- Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; ông Nguyễn Quang Tuấn- Trưởng BTG- Dân Vận HU huyện Vĩnh Tường; ông Hoàng Minh Hoà- Phó Bí thư Đảng Uỷ - Chủ tịch UBND xã Tuân Chính; các ban ngành tại địa phương cùng tham dự. Thay mặt BTS PG huyện Vĩnh Tường phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Tường lần V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ĐĐ. Thích Viên Quang đã đọc bản báo cáo tổng kết Phật sự ở nhiệm kỳ IV 2016 -2021. Với phương châm: “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 công tác phật sự trên địa bàn huyện Vĩnh Tường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, tạo được sự đồng thuận của cộng đồng xã hội trong chiều hướng hội nhập và phát triển, gắn bó với các cấp lãnh đạo chính quyền trên địa bàn huyện, chung sức xây dựng một xã hội bình an. Hiện trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có 80 ngôi chùa, trong đó có 4 ngôi chùa được xếp hạng Di Tích Lịch Sử Quốc Gia, 13 ngôi chùa xếp hạng Di Tích Cấp Tỉnh, 31 ngôi chùa đã được bổ nhiệm trụ trì ( trong đó có 27 ngôi chùa Trụ trì và 4 chùa kiêm nhiệm trụ trì ) và một số nơi đang hoàn thiện thủ tục giấy tờ về trụ trì. Với số đông đảo Phật tử, các hoạt động phật sự trên địa bàn huyện luôn đảm bảo đúng quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, công tác xã hội từ thiện luôn được phát huy, trong nhiệm kỳ các cơ sở Phật Giáo trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết; thực hiện các chương trình khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, hằng năm đều tổ chức chương trình vui tết trung thu và tặng quà đến các em thiếu nhi, vận động các nguồn lực đóng góp hỗ trợ phòng chống thiên tai lũ lụt, phòng chống đại dịch COVID-19...với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phật tử cũng đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, luôn phát huy truyền thống phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc. Cũng trong buổi lễ, Chư Tôn Đức Tăng- Ni, Phật tử huyện Vĩnh Tường ủng hộ vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19. Nhiệm kỳ V (2021 – 2026) BTS PG huyện Vĩnh Tường sẽ tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tăng cương đẩy mạnh các hoạt động Phật sự. Vận động Tăng, Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, cùng với các cấp chính quyền trên địa bàn huyện chung sức xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”. Sau khi ĐĐ. Thích Nguyên Cao công bố mãn nhiệm với quý Tăng- Ni ở nhiệm kỳ IV ( 2016-2021 ), ĐH đã thống nhất thông qua danh sách BTS PG huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên. Trong đó tham gia BTT gồm 7 vị và ĐĐ. Thích Nguyên Cao tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Trưởng BTS PG huyện Vĩnh Tường; ĐĐ. Thích Viên Quang giữ vị trí Phó ban Chánh Thư ký BTS PG huyện Vĩnh Tường.   Để ghi nhận những đóng góp tích cực gìn giữ và phát triển PG của huyện Vĩnh Tường,  Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho các cá nhân, tập thể đã tích cực phụng đạo ích đời. Phát biểu tại ĐHĐB PG huyện Vĩnh Tường thay mặt chính quyền, ông Lê Chí Thái - Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Phật sự trong 05 năm qua của BTS PG huyện, đã góp phần vào sự phát triển chung cho huyện nhà. Đồng thời, Ông cũng gửi lời chúc mừng đến tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới; mong rằng quý Tăng, Ni và Phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần “tốt đời đẹp đạo” của Phật giáo. Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Tường tặng  giấy khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động phật sự trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban đạo từ tại buổi lễ, ĐĐ. Thích Thanh Lâm thay lời cho BTT BTS PG tỉnh Vĩnh Phúc. Bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự mà Ban trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Tường đã đạt được. Đồng thời tán thán công đức của chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPG huyện Vĩnh Tường và Phật tử các chùa với những thành tựu Phật sự đáng khích lệ trong nhiệm kỳ 2016 –2021. Đại Đức tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, sự giúp đỡ tận tình của chính quyền các cấp, sự đồng lòng của nhân dân Phật tử, tân BTS GHPGVN huyện Vĩnh Tường bằng sự tâm huyết nhiệt tình sẽ thực hiện thành công nghị quyết và phương hướng mà Đại hội đã đề ra. Đại hội đã nhất trí thông qua lúc 11h00 ngày 10-11-2021. Cuối cùng, thay mặt cho BTSPG huyện Vĩnh Từơng, ĐĐ. Thích Viên Quang đã phát biểu bế mạc chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành tựu viên mãn. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online