04/07/2022 17:22

Vĩnh Phúc: Đại lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Dạ Khách

Sáng mùng 3 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày mùng 5 tháng 6 năm Nhâm Dần), tại Chùa Dạ Khách (thôn Lục Thụ, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã long trong diễn ra Đại lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Dạ Khách (di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh) với kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, bằng nguồn xã hội hoá.
                       Chư tôn đức và đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng chùa Dạ Khách
Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện của: Thượng tọa Thích Thanh Tuấn – UVTT HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Chánh VP TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Lâm – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Lập Thạch; Thượng Tọa Thích Thanh Quy – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; Đại Đức Thích Nguyên Chính – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Chánh VP TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; Thượng tọa Thích Minh Nguyệt – Phó Trưởng ban Phật giáo quốc tế GHPGVN tại Lào; Đại Đức Thích Giác Giáo – UVTT BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Điện Biên, Trưởng ban tổ chức đại lễ cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì trong vào ngoài tỉnh.
                                                                          Chư Tôn Đức chứng minh
Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của: Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ Tịch Ủy Ban TƯ MTTQVN; Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Ủy Ban TƯ MTTQVN, Trưởng ban tôn giáo Ủy Ban TƯ MTTQVN; Ông Vũ Ngọc Trìu – Phó Trưởng phòng, Cục an ninh nội địa – Bộ Công An; Ông Trần Quốc Dũng – Phó Trưởng ban tiếp công dân Trung Ương; Ông Trần Minh Dũng – Đại tá Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Phạm Hồng Thu – Phó Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Nguyễn Thiệu Huy - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ, Trưởng ban dân vận huyện Lập Thạch; Nguyễn Văn Dũng – Huyện ủy viên, Phó Chủ Tịch UBND huyện Lập Thạch; Bà Phạm Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy; Ông Trần Hùng Vượng - HUV, Bí thư, Chủ Tịch UBND xã Xuân Lôi, Đồng Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ; Đại biểu lãnh đạo khách mời từ tỉnh Bắc Ninh có: Ông Nguyễn Văn Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Ninh; Bà Nguyễn Thị Hào – Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Du cùng phái đoàn; Ông Ngô Đắc Dân – HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phật Tích; Ông Nguyễn Xuân Thành – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Phật Tích cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng đông đảo quý phật tử, quý thiện nam tín nữ gần xa và nhân dân địa phương.
                                                                                  Đại biểu khách mời
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Đại Đức Thích Giác Giáo đã khai quát về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Dạ Khách qua các thời kỳ, Đại đức cũng cho biết: Sau khi nhận được lời thỉnh cầu của Chính quyền xã Xuân Lôi, bà con nhân dân trong xã về việc thỉnh Đại đức về trông nom, chăm sóc tâm linh, tổng chỉ huy công trình xây dựng chùa Dạ Khách; Đại đức đã thỉnh ý Sư Phụ và được sự cho phép, động viên của Sư Phụ là Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trụ trì tổ đình Phật Tích và sự chấp thuận của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, BTS GHPGVN huyện Lập Thạch cùng các cấp lãnh đạo, nhờ vậy mới hội đủ duyên lành để Đại đức cùng chính quyền, nhân dân sở tại tổ chức Đại Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Dạ Khách Xã Xuân Lôi, Đại đức cũng chia sẻ hiện nay có 8 thôn, trong xã có 2 ngôi chùa, đó là chùa Dạ Khách và Chùa Linh Sơn. Trong đó chùa Dạ Khách đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Nơi đây cũng là nơi có dấu ấn của đại công thần Trần Nguyên Hãn, người đã có công chiến đấu đánh giặc ngoại xâm cùng vua Lê Lợi. Trải qua năm tháng chùa Dạ Khách đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều kiện phục vụ tâm linh cho nhân dân Phật tử trong và ngoài xã Xuân Lôi. Được sự tin tưởng của nhân dân Phật tử xã Xuân Lôi và sự nhất chí, đồng thuận của các cấp chính quyền, thỉnh về trông nom, phục vụ tín ngưỡng tâm linh, chỉ huy công trình xây dựng lại chùa Dạ Khách.
                                         Đại Đức Thích Giác Giáo - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mac
                                                                               Khung cảnh đại lễ
Thay mặt chính quyền ông Trần Hùng Vượng – HUV, Bí thư, Chủ Tịch UBND xã Xuân Lôi, Đồng Trưởng Ban tổ chức Đại lễ phát biểu và tuyên đọc quyết định, giấy phép xây dựng của tỉnh và huyện. Theo ông cho biết: Xã Xuân Lôi là xã có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với trang sử lưu danh hào hùng. Từ thế kỷ thứ 15 xã có cụ Nguyễn Thiệu Tri đỗ Tiến sỹ ghi ở bia văn miếu Quốc Tử Giám. Làm quan đến chức Thượng thư Bộ Hộ. Đặc biệt trên địa bàn xã có 04 ngôi đình, 02 ngôi đền và 02 ngôi chùa đều được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Đó là phước báu của xã nhà và các thế hệ mai sau. Từ nhiều thập kỷ qua, các thế hệ cha ông, các cụ hộ tự đã có nhiều công lao gìn giữ tôn tạo ngôi cổ tự. Đến nay có những cụ đã gần 100 tuổi và có những cụ đã về thế giới vĩnh hằng; sau một thời gian tích cực chuẩn bị các thủ tục hành chính theo quy định pháp luật của cả 02 ngôi chùa Linh sơn tự và Dạ Khách tự. Để thỏa lòng khát khao của nhân dân trên địa bàn xã có chốn để nương tựa nơi cửa Phật giải tỏa những căng thẳng, cân bằng lại đời sống tâm linh và cũng là chỗ dạy dỗ đạo đức cho con trẻ. Thấu hiểu được nỗi niềm của nhân dân, lãnh đạo xã Xuân Lôi đã bàn bạc lên kế hoạch và quyết định trước mắt xây dựng lại 1 trong 2 ngôi chùa trên địa bàn xã, sau khi có giấy phép xây dựng chùa Dạ Khách chính quyền và nhân dân là lập tức lên kế hoạch để khởi công xây dựng và thỉnh Đại Đức Thích Giác Giáo - UVTT BTS kiêm Trưởng ban Văn Hóa GHPGVN tỉnh Điện Biên, Trụ trì chùa Kim Ngưu - Bắc Ninh về làm giám tự, chăm sóc tâm linh và tổng chỉ huy công trình. Ông cũng nhấn mạnh: "Thật may thay khi những người con quê hương đang công tác và làm ăn trên mọi miền của tổ quốc đã hướng tâm về xây dựng quê hương cùng với làng xã xây dựng lại ngôi chùa cổ của chúng ta. Thật đúng là Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu Khó vạn lần dân liệu cũng song” Sau đó ông đã thay mặt Chính quyền đọc quyết định, giấy cấp phép xây dựng.
                 Ông Trần Hùng Vượng – HUV, Bí thư, Chủ Tịch UBND xã Xuân Lôi phát biểu và đọc quyết định các cấp
                            Bà Đỗ Thị Chi - Trưởng ban Hộ tự chùa Dạ Khách, đại diên cho nhân dân Phật tử phát biểu
Sau lời phát biểu và phát nguyện của bà Đỗ Thị Chi, ông Trần Văn Quân đại diện cho quý mạnh thường quân đã lên phát biểu và công đức 1.000.000.000 VNĐ (1 Tỷ đồng chẵn), ông cho biết: Ông phát nguyện cúng 3.000.000.000 VNĐ (3 tỷ đồng chẵn) chia làm 3 lần.
                                       Ông Trần Văn Quân - Nguyên là cán bộ đài tiếng nói Việt Nam phát biểu
                                                                                Quang cảnh đại lễ
Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Lâm – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Lập Thạch đã nói lên ý nghĩa của việc xây chùa, cũng như công đức của việc xây chùa, là một trong ba việc lớn mà chúng ta nên làm bởi bậc cổ đức đã dạy: “ Làm chùa tô tượng đúc chuông Trong ba việc ấy thập phương nên làm.”
Thượng tọa Thích Thanh Lâm – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Lập Thạch Ban Đạo Từ
Đồng thời thượng tọa cũng ủng hộ cho Phật sự xây chùa Dạ Khách 20 triệu đồng và kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, người góp công, người góp của, đóng bè tập phúc, phát tâm trợ duyên cùng Đại Đức Thích Giác Giáo, Chính quyền sở tại để ngôi già lam được hoàn thành theo đúng kế hoạch và Thượng tọa cũng hy vọng sau khi ngôi chùa Dạ Khách hoàn thành, chùa Dạ Khach không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương, mà còn là một trong những điểm sáng cho hoạt động du lịch tâm linh của huyện Lập Thạch đang trên đà phát triển.
                                                                    MC Phật giáo Nguyễn Tứ điều hành đai lễ
Buổi Đại lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của Chư tôn đức, quý đại biểu khách quý, bà con nhân dân Phật tử.
Ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ và Đại Đức Thích Giác Giáo trưởng BTC cùng phái đoàn lãnh đạo các cấp trồng cây lưu niệm
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:  

Tin và Ảnh: Ban TTTT PG tỉnh Vĩnh Phúc, BBT PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online