05/09/2022 21:11

Vĩnh Phúc: Đại lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Thanh Xuân

Sáng ngày mùng 05 tháng 09 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 8 năm Nhâm Dần), tại chùa Chùa Thanh Xuân (thôn Phù Chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã long trọng diễn ra “Đại lễ khởi công động thổ xây dựng chùa Thanh Xuân” với kinh phí dự kiến trên 6 tỷ đồng. Quang lâm và chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Thượng tọa Thích Thanh Lâm – UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; Đại Đức Thích Viên Quang – UV TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Vĩnh Tường; Đại Đức Thích Giác Giáo – UVTT BTS, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Điện Biên; Ni Trưởng Thích Đàm Cẩn – Trụ trì chùa Mía, Đường Lâm, Sơn Tây, Tp. Hà Nội; Sư Cô Thích Đàm Như – Trụ trì Chùa Thanh Xuân, Trưởng Ban tổ chức cùng Chư Tôn thiền đức Tăng Ni đang trụ trì các chùa, tự viện trong và ngoài tỉnh cũng đồng về tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có sự hiện diện của: Ông Phan Anh Hùng – Nguyên Phó Ban tôn giáo, Sở nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Lê Việt Hùng – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND xã Tuân Chính, Trưởng ban xây dựng Chùa Thanh Xuân; Bà Lê Thị Hiên – UV BTV, Chủ tịch MTTQVN xã Tuân Chính, Phó ban xây dựng Chùa Thanh Xuân; Bà Phan Thị Thu Hà – Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận làng, Đồng Trưởng ban tổ chức; Ông Phan Thành Trung – Trưởng thôn Phù Chính, Phó Ban tổ chức), cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại, bà con nhân dân 2 giới các Cụ, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, cùng đông đảo quý Thiện nam tín nữ Phật tử xa gần.
MC Phật giáo Nguyễn Tứ
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Sư Cô Thích Đàm Như – Trụ trì Chùa Thanh Xuân, Trưởng ban tổ chức đã có gửi lời cám ơn đến Chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và BTS GHPGVN huyện Vĩnh Tường, cùng quý lãnh đạo chính quyền các cấp, bà con nhân dân địa phương, đã quan tâm giúp đỡ hỗ trợ trong suốt thời gian qua, kể từ ngày chính thức là trụ trì ngôi chùa Thanh Xuân.
Sư Cô Thích Đàm Như phát biểu khai mạc
Đại diện cho BTC bà Phan Thị Thu Hà – Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận làng, Đồng Trưởng BTC đã đọc qua sơ lược sự hình thành chùa Thanh Xuân từ thuở sơ sai đến bây giờ, bà cho biết: Chùa Thành Xuân được xây dựng vào giữa thế kỷ 17, Theo Ngọc phả được dịch ra chữ Quốc ngữ đó là: Ngọc phả cổ truyền về vị đế nương, phu nhân thứ hai của An Nam đô hộ phủ cai quản thành Đại La, trong đó có một phần nhỏ về xây dựng chùa làm nơi thờ Phật. Câu chuyện kể rằng: Vào một buổi tối, khi phu nhân đang nằm nghỉ ở chính cung thì ngủ thiếp đi, bỗng mơ thấy một ông già bảo với mình rằng: “Một lời nói của Bà cảm cách đến lòng nhân từ giải được nổi khổ mê đồ, thân tuy tồn tại ở trần nhưng phẩm giá ở nơi tiên bồng thượng giới”. Người ấy nói chưa dứt lời thì Bà liền tỉnh giấc và nghĩ đây hẳn do Phật báo mộng, thiết nghĩ, bây giờ là mùa xuân ấm áp, đâu đâu cũng thấy hoa nở và ngày mùng 10 tháng 2, bà đã sai dân phu, binh lính xây dựng, thành lập một ngôi chùa nhỏ ở đây (tức ở xứ khu Triền) làm nơi thờ Phật và giao cho người gia nhân tên là Thanh Nương vào 2 kỳ sóc vọng mỗi thác tu sửa lễ nghĩ, hương đền trà quả, phẩm vật cúng cầu đảo ở chùa khi ấy chùa này gọi là chùa Thanh Xuân tiên.
Bà Phan Thị Thu Hà tuyên đọc lịch sử hình thành chùa Thanh Xuân
Sau bài phát biểu là phần tặng hoa chúc mừng của quý vị đại biểu khách quý thân tặng đến Ban tổ chức Tiếp theo ông Lê Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND xã Tuân Chính đã đại diện lãnh đạo Chính quyền địa phương lên công bố “Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trùng tu, tôn tạo, xây dựng chùa Thanh Xuân và ông Phan Thành Trung – Trưởng thôn Phù Chính, Phó BTC lên công bố quyết định về việc thành lập Ban xây dựng và các thành viên trong ban.
Ông Lê Việt Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Tuân Chính đọc quyết định
Ông Phan Thành Trung - Trưởng thôn, thông qua QĐ danh sách ban xây dựng
Bà Lê Thị Hiên – UV BTV, Chủ tịch MTTQVN xã Tuân Chính đại diện chính quyền phát biểu.
Ông Phan Hữu Tắc – Đại diện cho Nhân dân Phật tử phát biểu
Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Lâm đã nói lên ý nghĩa của việc xây chùa, cũng như công đức của việc xây chùa, là một trong ba việc lớn mà chúng ta nên làm bởi bậc cổ đức đã dạy: “ Làm chùa tô tượng đúc chuông Trong ba việc ấy thập phương nên làm.” Thượng Tọa cũng kể việc Đức Vua Trần Nhân Tông đi tu, sau này đắc đạo, được gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Thượng tọa Thích Thanh Lâm ban đạo từ
Đồng thời thượng tọa cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, người góp công, người góp của, đóng bè tập phúc, phát tâm trợ duyên cùng Sư Cô trụ trì để ngôi già lam được hoàn thành theo đúng kế hoạch và Thượng tọa cũng hy vọng sau khi hoàn thành khuôn viên Chùa Thanh Xuân, thì nơi đây không chỉ là nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của Phật tử và nhân dân địa phương, mà còn là một trong những điểm sáng cho hoạt động du lịch tâm linh của huyện Vĩnh Tường đang trên đà phát triển.
Đại diện quý mạnh thường quân cúng dàng xây chùa lên trao bảng công đức
Nghi thức động thổ xây dựng chùa Thanh Xuân
Buổi lễ kết thúc thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận: df

Ảnh và tin: BBT PSO và Ban TTTT tỉnh Vĩnh Phúc

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online