Vĩnh Phúc: Đại lễ thắp nến tri ân cầu nguyện quốc thái dân an

PSO - Chiều ngày 06/03/2023 (nhằm ngày 15/02/Quý Mão), nằm trong chương trình của lễ hội Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo đã tổ chức Đại Lễ thắp nến tri ân cầu nguyện quốc thái dân an xuân Quý Mão năm 2023.
Toàn cảnh buổi lễ
Chứng minh và tham dự có TT. Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thường trực BHP Trung ương, Trưởng BHP GHPGVN TP.Hà Nội; TT. Thích Thanh Lâm - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc; TT. Thích Thanh Phương - Uỷ viên dự khuyết HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Phật giáo tỉnh; TT. Thích Giác Minh - Uỷ viên BHP TƯ GHPGVN; chư Tôn đức UVTT BTS Phật giáo tỉnh; đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện cùng về tham dự.
chư Tôn đức tham dự
Về phía đại biểu chính quyền có có ông Đinh Văn Mười - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; bà Nguyễn Thị Hương Lan - Phó ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh; bà Vũ Thị Bích Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Trưởng BTC lễ hội, cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương sở tại cũng tham dự chung.
Chính quyền địa phương đến tham dự buổi lễ
Lễ hội Tây Thiên là một trong những lễ hội lớn được tổ chức vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch hằng năm. Vào ngày này nhân dân trong vùng tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ công ơn và tri ân công đức của Quốc Mẫu – người có công giúp Vua Hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm và dạy nhân dân làm ăn sinh sống trong buổi đầu dựng nước của dân tộc. Sau nghi lễ niệm phật cầu gia hộ, Ban tổ chức cung thỉnh Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ - Phó trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; Thượng toạ Thích Giác Minh - Uỷ viên Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN có thời pháp thoại ngắn đến toàn thể Đại lễ.
Thượng toạ Thích Chiếu Tuệ - Phó Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN chia sẻ pháp thoại
Thượng toạ Thích Giác Minh - Uỷ viên Ban Hoằng Pháp TƯ GHPGVN chia sẻ Pháp thoại
Tiếp theo chương trình đại lễ TT. Thích Thanh Phương - Uỷ viên dự khuyết HĐTS TƯ GHPGVN đã phát biểu khai mạc Đại lễ cầu An - Lễ hội Tây Thiên 2023, Thượng toạ nhấn mạnh Đại lễ thắp nến tri ân và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc là nét văn hóa tâm linh truyền thống của Phật giáo Việt Nam. Thể hiện lòng biết ơn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
TT. Thích Thanh Phương - Uỷ viên dự khuyết HĐTS TƯ GHPGVN đã phát biểu khai mạc
Tại buổi lễ, hàng nghìn ngọn nến đã được các Tăng Ni, Phật tử và nhân dân thập phương dâng lên, thể hiện lòng biết ơn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni cùng quý đại biểu cùng đông đảo Phật tử đã thực hiện nghi lễ niêm hương bạch Phật, tụng kinh Dược sư. Buổi lễ đã khép lại với lời cảm tạ của Ban tổ chức. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Phan Hương - Vũ Dũng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online