Vĩnh Phúc: Hạ trường chùa Tung Vân long trọng tổ chức lễ khai pháp khoá An cư kiết hạ PL.2566

PSO - Thực hiện tinh thần thông tư của TƯ Giáo hội và Công văn hướng dẫn của BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh phúc. Sáng ngày 25/5/022 (nhằm ngày 25/4 năm Nhâm Dần), tại Trụ sở BTS GHPGVN huyện Vĩnh Tường - Chùa Tùng Vân đã long trọng tổ chức lễ khai pháp An cư kiết hạ PL.2566 - DL.2022. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của TT. Thích Thanh Lâm - Uỷ viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; TT. Thích Minh Pháp - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Yên Lạc, Chánh Duy-na hạ trường Biện Sơn; TT. Thích Giác Minh - Chánh Duy-na hạ trường chùa Tích Sơn; TT. Thích Nguyên Đạo - Uỷ viên BTT BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Nguyên Cao - Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Tường, trụ trì chùa Tùng Vân; ĐĐ. Thích Viên Quang - Phó BTS GHPG, Thư kí BTS GHPG huyện Vĩnh Tường cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài huyện Vĩnh Tường đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Lê Chí Thái - Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường; ông Tạ Tất Hưng - Phó ban Dân vận huyện Vĩnh Tường; bà Lê Thị Liêm - Phó phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường; ông Vương Chí Dũng - Phó trưởng Công an huyện Vĩnh Tường; các ban ngành sở tại địa phương sở tại cùng đến dự và lẵng hoa chúc mừng. ”An cư kiết hạ” là pháp tu hành của nguồn xuất gia trong 3 tháng hạ, bắt đầu từ ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca đến ngày lễ Vu Lan. Đây là truyền thống có giá trị rất thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng an cư, Tăng chúng tập hợp chung tại một ngôi chùa để tu tập, trau dồi trí đức, thúc liễm thân tâm, tấn tu tam vô lậu học xứng đáng là người tu sĩ Phật giáo ngõ hầu tương lai hoằng truyền chính pháp phục vụ Đạo pháp và Dân tộc. Sau khi thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Viên Quang đã đại diện Ban chức sự hạ trường Tùng Vân lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.  Tiếp đó, ĐĐ. Thích Nguyên Cao - Chánh Duy-na hạ trường, đọc báo cáo thông qua thời khóa tu học và duy trì công phu thời khóa của chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư năm nay. Trong thời gian này, các quý Thầy sẽ dành nhiều thời gian để tụng kinh lễ bái tu tập cho bản thân, hướng dẫn cho các phật tử tu tập tại trụ xứ của mình. Các thời khóa tu tập vào các ngày trai trong tháng, ngoài ra còn các công tác chấp lao phục dịch khác…. Năm nay, hạ trường Tùng Vân chọn bộ “Đại Phương Tiện Phật báo Ân Kinh” giảng trong mùa an cư PL.2566 - DL.2022 nhằm hồi hướng báo đền công ơn tới Đức Đệ Tam Pháp chủ GHPGVN. Mùa an cư năm nay hạ trường Tùng Vân có 35 vị hành giả, cung thỉnh trên HT. Thích Thanh Duệ - Trưởng BTS GHPG tỉnh Vĩnh Phúc giữ ngôi Đường chủ; ĐĐ. Thích Nguyên Cao giữ ngôi Chánh Duy-na và ĐĐ. Thích Viên Quang giữ ngôi Phó Duy-na hạ trường. Tại buổi lễ khai pháp khoá an cư kiết hạ, đại diện chư Tăng Ni hành giả thuộc hạ trường Tùng Vân đã dâng lời tác bạch thỉnh cầu Pháp mùa an cư kiết hạ. Đáp từ lời thỉnh cầu TT. Thích Thanh Lâm đã hoan hỷ ban bố thời pháp thoại đầu tiên của mùa an cư kiết hạ. Đồng thời có đôi lời sách tấn đến chư vị Tôn đức xuất gia và tại gia, qua đó quý vị Phật tử có mặt tại buổi lễ cũng thêm hiểu hơn về ý nghĩa quan trọng của việc an cư kiết hạ. Thượng tọa cũng đã nhấn mạnh toàn thể Tăng Ni hành giả an cư tại hạ trường phải tinh tấn học và hành theo giáo pháp của Đức Phật, đem ánh sáng đạo màu của đức Thế Tôn truyền bá khắp nơi, tiếp nối truyền thống chư vị Tổ sư, giữ vững ngôi chính pháp, cùng xây dựng Phật giáo Việt Nam nói chung, và Phật giáo tỉnh Vĩnh phúc nói riêng ngày càng vững mạnh.

Ban TTTT PG tỉnh

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online