Vĩnh Phúc: Khai mạc lễ hội Di tích lịch sử Quốc gia chùa Tích Sơn

PSO - Sáng ngày 31/01/2023, UBND phường Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên) tổ chức Lễ hội truyền thống chùa Tích Sơn năm 2023. Hàng năm, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, người dân tại 12 tổ dân phố thuộc phường Tích Sơn và đông đảo du khách thập phương về chùa vui hội, thành kính thắp nén tâm hương tưởng nhớ ơn các bậc tiền nhân đã dày công gây dựng và tôn tạo chùa qua các thời kỳ; tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước, mang lại thái bình, hạnh phúc cho nhân dân; cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an. Chứng minh cho buổi lễ có TT. Thích Giác Minh - Uỷ viên Thường trực BTS, Trưởng Ban hoằng pháp Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc; TT. Thích Nguyên Đạo - Uỷ viên Thường trực BTS Phật giáo tỉnh. Về phía đại biểu chính quyền của tỉnh và thành phố có: Ông Nguyễn Việt Phương - TUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Vĩnh Yên; ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Vĩnh Yên; Ông Trần Ngọc Hải - Chủ tịch HĐND TP. Vĩnh Yên; ông Nguyễn Kim Định - Phó Chủ tịch HĐND TP.Vĩnh Yên; ông Nguyễn Văn Toản - Phó Ban tôn giáo Sở Nội Vụ tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó phòng An Ninh Nội Địa Công An tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phan Công Anh - Phó Trưởng Công an TP. Vĩnh Yên cùng đại diện các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, thành phố cũng về tham dự. Đai biểu chính quyền phường Tích Sơn có ông Đặng Xuân Vinh - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; ông Đàm Quang Hưng - Phó Bí thư Đảng uỷ phường; ông Trần Anh Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ Tịch UBND phường Tích Sơn; đông đảo nhân dân 5 làng Tích Sơn cổ cùng quý Phật tử trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự. Tiếp đó, ông Trần Anh Dũng cũng đã đánh trống khai hội tại lễ hội năm 2023. Chùa Tích Sơn được xây dựng từ lâu đời (cuối giai đoạn Nhà Lý). Tên tự gọi là “Ngũ Phúc Tự” (nghĩa là chùa Ngũ Phúc) hay còn gọi là chùa của 5 làng Tích Sơn cổ (gồm làng Tiếc, làng Hạ, làng Khâu, làng Đậu, làng Sậu). Hiện nay chùa Tích Sơn thuộc phường Tích Sơn (TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Đây là ngôi chùa duy nhất được xếp hạng di tích Lịch Sử Quốc Gia tại TP.Vĩnh Yên. Theo cứ liệu Lịch sử: Thế kỷ (VII – X): Tích Sơn thuộc huyện Tân Xương – Phong Châu. Thời Lý (XI – XII): Tích Sơn thuộc phủ Đại Thông. Thời Trần (XIII – XV): Tích Sơn nằm trong huyện Dương (tức Tam Dương) Tích Sơn (錫 山) xưa kia nghĩa là dãy núi hình cây gậy Tích Trượng của Nhà Phật (dãy núi này còn gọi là núi Phượng Hoàng hay Phượng Lĩnh). Chùa toạ lạc ở phần cao nhất của ngọn núi hình đầu gậy, có vị trí địa lý rất đẹp và thơ mộng, có đầm nước bao bọc xung quanh, bốn mùa mát mẻ rất thích hợp cho động thực vật phát triển phồn thịnh. Tham gia lễ hội du khách được thưởng lãm và tham dự các hoạt động rước kiệu, tế lễ, tại lễ hội cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đấu vật, cờ tướng, bóng bàn, chọi gà….. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Vũ Dũng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online