Vĩnh Phúc: Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027

PSO - Chiều ngày 20/9/2022 nhằm ngày 25/8 năm Nhâm Dần, BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc (đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Chứng minh phiên trù bị hôm nay có  TT. Thích Thanh Tuấn – Uỷ viên TT HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng 1 T.Ư GHPGVN; HT. Thích Thanh Duệ - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban tổ chức;  TT. Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thanh Phương – Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Hoằng Pháp; Ni sư. Thích Đàm Khang – Phó BTS GHPGVN; ĐĐ. Thích Tâm Vượng – Phó ban kiêm chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý phật tử gần xa cũng về tham dự chung.Tham dự phiên trù bị hôm nay còn có ông Nguyễn Văn Toản – Phó ban Tôn giáo sở Nội vụ; bà Nguyễn Thị Hương Loan – Phó ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa công an tỉnh cùng đại diện cán bộ các phòng ban cũng đến tham dự. Bắt đầu buổi lễ, toàn thể hội trường đã trang nghiêm cử hành nghi thức chào cờ và TT. Thích Thanh Lâm đã tuyên đọc diễn văn khai mạc, thượng tọa cho biết: “Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, từng bước ổn định, phát triển, BTS Phật giáo tỉnh luôn thể hiện tinh thần nhập thế, dấn thân phụng sự đạo pháp và dân tộc, góp phần tích cực xây dựng quê hương Bình Định ngày càng văn minh, giàu đẹp. Nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Trung ương GHPGVN và sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh, tạo thuận lợi để Tăng Ni, tín đồ Phật giáo an tâm hành đạo, phụng sự nhân sinh. Đây là nền tảng giúp Phật giáo tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và trọng trách trong nhiệm kỳ tới”. ĐĐ. Thích Nguyên Đạo - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh đại diện cho ban Kiểm soát đã báo cáo tư cách Đại hội đảm bảo đủ tư cách tổ chức phiên Trù bị Đại hội.  Tiếp đến ĐĐ. Thích Tâm Vượng đã tuyên đọc tóm tắt báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022 để trình lên Đại hội. Đại hội cũng đã được nghe bài tham luận “ Thực hành nghi lễ với tinh thần của Phật giáo” của TT. Thích Giác Minh - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh và bài tham luận “Sự nghiệp Hoằng pháp trong thời đại mới” do SC. Thích Nữ Bảo Thiện trình bày. Tại Đại hội, TT. Thích Thanh Lâm đã giới thiệu danh sách dự kiến thành phần nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ V (2022 – 2027). Đại hội đã thông qua danh sách và nhất trí cao để trình lên Đại hội chính thức vào ngày mai (21/9/2022). ĐĐ. Thích Tâm Vượng trình danh sách đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc đi tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại Tp. Hà Nội. Cuối buổi lễ TT. Thích Thanh Tuấn đã lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại biểu có mặt tại hội trường đã thống nhất ý kiến  Sau cùng, đúc kết phiên trù bị TT. Thích Thanh Lâm đã ghi nhận những đóng góp của chư Tôn đức trong phiên làm việc. Phiên đại hội trù bị hôm nay diễn ra tương đối ổn định về thời lượng và đã thống nhất các nội dung làm việc vào sáng mai. Thượng tọa cũng nhắc lại trách nhiệm của các vị phụ trách các tiểu ban vào sáng ngày mai, rất mong chư Tôn đức cùng làm việc cho đồng bộ để Đại hội ngày mai (21/9/2022) được diễn ra tốt đẹp nhất.

Ban truyền hình trực tuyến PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online