Vĩnh Phúc: Trang nghiêm Đại lễ đúc Đại Hồng chung chùa Hương Sơn

PSO - Sáng ngày 9/5/2023 (nhằm ngày 20/03 năm Qúy Mão), chùa Hương Sơn (xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc) đã long trọng tổ chức lễ đúc Đại Hồng chung nặng 600kg.

Quang lâm minh chứng buổi lễ có TT. Thích Thanh Lâm, Uỷ viên HĐTS TƯ, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; TT. Thích Nguyên Đạo, Uỷ viên Thường trực BTS tỉnh, quyền Trưởng BTS GHPG huyện Yên Lạc; ĐĐ. Thích Quảng Tú, Trụ trì chùa Minh Bảo (tỉnh Yên Bái); ĐĐ. Thích Thanh Thức, Uỷ viên Thường trực, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Nhuận Đức, Trụ trì chùa Hương Sơn, Trưởng BTC đại lễ; cùng quý chư Tôn đức Tăng Ni trong, ngoài tỉnh đồng tham dự và có lẵng hoa chúc mừng đại lễ.

Về phía chính quyền có ông Lê Trọng Lịch, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Kiên; ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; ông Lê Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã; ông Vũ Hồng Mạnh, Chủ tịch UBMTTQ; cùng các ông bà Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và hơn nghìn Phật tử gần xa tham dự.

Sau khi thực hiện xong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ và thông qua chương trình buổi lễ. ĐĐ. Thích Nhuận Đức trụ trì bản tự đã lên đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Ngay sau đó, TT. Thích Thanh Lâm đã chia sẻ thời pháp thoại nói lên ý nghĩa và công đức của việc đúc Đại Hồng chung. Theo đó, Đại Hồng chung (Chuông lớn) là một pháp khí linh thiêng không thể thiếu của mỗi ngôi chùa.

Theo kinh điển, tiếng vang của chuông có thể thấu đến cõi địa ngục u ám hay đối với chúng sinh bị đọa đày nơi địa ngục, Khi nghe thấy tiếng chuông vang lên liền được giải thoát. Tiếng chuông còn sách tấn mọi người mau mau tu tập, đoạn trừ mọi phiền não cấu uế của tự tâm, gạn lọc tham sân si là ba thứ gây ra tội lỗi, trói buộc trong vòng sinh tử luân hồi. Khi đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài đã dùng chuông làm phương tiện đánh thức, khai mở tâm trí cho các đệ tử của mình, ngoài giáo lý thậm thâm qua con đường lắng nghe, tư duy và thấu hiểu để rồi thực hành một cách hữu hiệu, mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống xuất gia, phạm hạnh. Trong một số kinh điển, khi Đức Phật giải thích, khái ngộ giáo lý cho các đệ tử, ngài hay thỉnh chuông để thức tỉnh đệ tử cảm nhận sự việc qua tính nghe của chính mình mà dung nhập vào sâu Phật trí. Chính vì lẽ đó, chuông là một pháp khí rất quan trọng trong Nhà Phật và công đức của việc đúc chuông cũng rất lớn.

Trước khi kết thúc buổi lễ, chư Tôn đức Chứng minh và toàn thể đại chúng đã tổ chức nghi lễ niêm hương, bạch Phật và gia trì, chú nguyện, rót đồng đúc Đại Hồng chung cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Linh Nhã

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online