Vĩnh Phúc: Trang nghiêm lễ Tạ pháp khóa an cư và Đại lễ Vu lan tại hạ trường Tích Sơn

PSO - Tối ngày 10/8/2022 (ngày 13 tháng 7 năm Nhâm Dần ), chư Tôn đức an cư tại Hạ trường Tích Sơn (chùa Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ PL.2566 và Đại lễ Vu lan – Báo hiếu. Quang lâm chứng minh và tham dự có TT.Thích Thanh Lâm – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc; TT.Thích Giác Minh – Ủy viên ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, Thiền chủ hạ trường Tích Sơn, chư Tôn đức Tăng Ni trong hạ trường cùng đông đảo Phật tử tham dự. Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Lại Hữu Tuyển – Tỉnh Uỷ viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Toản – Phó ban Tôn giáo; ông Phan Công Anh – Phó Công an TP; ông Đàm Quang Hưng – Phó Bí Thư Đảng uỷ phường; ông Trần Anh Dũng – Chủ tịch UBND phường; ông Dương Văn Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương. Mở đầu buổi lễ, ĐĐ.Thích Thiện Toàn đã đọc báo cáo tổng kết 3 tháng an cư. Theo đó, Ban tổ chức An cư kiết hạ rất chú trọng đến những nội dung sinh hoạt như thời khóa tụng niệm, thọ trì niệm Phật, kinh hành, giữ gìn oai nghi tế hạnh đúng theo tinh thần của luật Phật chế và Tòng lâm quy củ. Tại buổi lễ, TT.Thích Giác Minh đã có thời pháp nói đến ý nghĩa của truyền thống tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ của người xuất gia, trong đó nhấn mạnh giới luật là trọng tâm của lời Phật dạy cần phải giữ gìn. Đại lễ Vu lan là nét văn hóa của Phật giáo diễn ra vào cuối mùa An cư kiết hạ, nhằm giúp Phật tử tri ân, báo ân cha mẹ, thầy tổ, thực hành hạnh cúng dường, v.v.. TT.Thích Thanh Lâm ban đạo từ tại buổi lễ, khuyên tấn Tăng Ni dù chỉ là ba tháng ngắn ngủi, nhưng nhớ thực hành Giới – Định – Tuệ, phát huy sở học của bản thân, khẳng định đây là phương pháp chư Tổ đã thực hành trên bước đường tu nhân học Phật, hoằng pháp lợi sinh. Khi nói đến mùa An cư kiết hạ là nói đến tính tuân thủ giới luật, tuân thủ những lời đức Phật dạy. Đây còn là mùa để chư Tăng Ni tu tập tam tịnh nghiệp, là tấm gương sáng cho Đàn na Tín thí. Cuối buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đã tụng kinh Vu lan Báo hiếu. Tiếp đó, toàn thể Đại chúng nhất tâm thành thực hiện nghi thức lễ bông hồng cài áo bày tỏ lòng kính quý đối với các đấng thiêng liêng thoát tục. Đại biểu, nhân dân Phật tử về tham dự đã được cài lên mình những bông hồng  màu đỏ thắm, màu của sự thương yêu, màu của bao vất vả, gian lao mà hai đấng sinh thành đã chắt chiu cho ta trưởng thành qua bao năm tháng. Còn những người mất mẹ mất cha, đã lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng.

Vũ Dũng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online