Vĩnh Phúc: Trang nghiêm tổ chức lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho 18 vị Tăng Ni

PSO - Chiều ngày 13/05/2023, nhằm ngày 24/03 năm Quý Mão, tại chùa Bầu - Phật Quang tự (phường Liên Bảo, Tp.Vĩnh Yên), BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc đã trang nghiêm tổ chức lễ trao Giáo chỉ đến chư Tôn đức được Tấn phong giáo phẩm tại Đại hội Phật giáo toàn quốc Nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự và chứng minh cho buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS TW GHPGVN; HT. Thích Thanh Duệ - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng BTC; TT. Thích Thanh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 TW GHPGVN; TT. Thích Thanh Lâm - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, trụ trì các tự viện trong tỉnh và đông đảo quý Phật tử cũng đã về tham dự.

Về phía đại biểu chính quyền có sự tham dự của ông Lê Minh Khánh - Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Ngọc Trìu - Cục An ninh Nội địa Bộ Công an; ông Lại Hữu Tuyển - Tỉnh ủy viên, Phó Ban dân vận tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện Lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Vĩnh Yên.

Phát biểu khai mạc, TT. Thích Thanh Lâm - Phó BTC đã nêu lên ý nghĩa và nhấn mạnh sự kiện ngày hôm nay nhằm để tôn vinh công hạnh tu tập và những đóng góp to lớn của chư Tôn đức Tăng Ni trong công tác Phật sự của Giáo hội nói chung và của Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

Tại buổi lễ, thay mặt Trung ương Giáo hội, TT. Thích Thanh Tuấn – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP 1 TW đã thông qua quyết định và điều phối nghi thức trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm. Theo đó, toàn tỉnh có 18 chư Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm Thượng toạ, Ni sư (Thượng tọa 05 vị; Ni Sư 13 vị) là chư tôn đức có nhiều đóng góp cho công tác Phật sự, hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học; sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng chùa tinh tiến.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tin tưởng rằng chư Tôn đức được tấn phong hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực tu tập, phụng sự, cống hiến cho công tác hoằng dương Phật pháp, xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ngày càng phát triển trong lòng dân tộc.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online