PSO - Sáng ngày 30/12/2018 (24 /11 năm Mậu Tuất), Sư Thầy Thích Đàm Thùy - Trụ trì chùa Đại An (thôn Đại An, xã An Tịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt móng xây dựng Tổ đường, An vị Phật và tổ chức khóa tu cho hơn 500 Phật tử tại địa phương.
Chứng minh và tham dự pháp hội có: Đại đức Thích Minh Thông - Ủy viên Thường trực (UVTT) Ban Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Yên Bái; Đại đức Thích Thanh Tuệ - UVTT Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; Sư Thầy Thích Đàm Thùy - Ủy viên Thường trực BTS, Phó Thư ký, Phó chánh Văn phòng Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Văn Yên, trụ trì chùa Đại An; Sư Thầy Thích Quảng Khiết - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Sư Thầy Thích Đàm Cúc - Trưởng ban Hoằng pháp huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Về phía chính quyền và Đoàn thể có: Tiến sĩ Nguyễn Thị Vy - Hàm Vụ Trưởng, Phó Trưởng ban Chuyên đề cơ sở Tạp chí Cộng sản; Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Lợi - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo; ông Vũ Quang Hải - Phó Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Văn Yên; ông Nguyễn Danh Ngà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thông Văn hóa Dân tộc; bà Trần Thị Quỳnh Hương- Viện trưởng Viện Báo chí và Truyền thông xã hội; bà Chu Thị Quỳnh Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Việt; doanh nhân Phùng Thị Hoàng Mai – TP.HCM; cùng đông đảo Phật tử và nhân dân trong huyện cũng về tham dự và tặng hoa chúc mừng.
Chùa Đại An là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng ở huyện Văn Yên, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng Di tích lịch sử tỉnh vào năm 2013. Bốn pho tượng bằng đồng, được an vị tại chánh điện nặng 4 tấn, gồm 3 pho Tam Thế và một pho đức Di Đà do doanh nhân Phùng Thị Hoàng Mai hiến cúng, với tâm nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an.
Buổi sáng, toàn thể đạo tràng được nghe thời pháp thoại của Sư Thầy Thích Quảng Khiết với chủ đề: “Niệm Phật chuyển hóa khổ đau”. Sư Thầy đã chỉ rõ: Nguyên nhân của khổ là do tâm ý nhìn nhận sai lầm bản chất của sự việc, từ đó thân làm sai, miệng nói lời không đúng và như thế nghiệp được tạo ra. Nếu tâm ý nghĩ điều thiện, thì thân làm việc lành và miệng nói lời chân thật thì an lạc sẽ đến.
Đã hiểu rõ tâm ý là nguồn tạo phước, là nơi tạo tội thì người con Phật nên niệm Phật để nhớ Phật, thực hành theo lời Phật dạy, mỗi ngày chuyển hóa dần những thói hư tật xấu của bản thân. Thực hành nhiều điều thiện, giúp đỡ người bệnh, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, phát tâm công quả, cúng dường tịnh tài tịnh vật để xây dựng chùa… Nhờ vậy mà bản thân an lạc, gia đình hưng thịnh, nhân gian thái bình…. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng thọ trai.
Buổi chiều cùng ngày, khóa lễ tụng kinh cầu an, hồi hướng thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và Phật sự được viên thành.
Sau đó, cử hành nghi thức đặt móng xây dựng Tổ đường, với sự chủ trì của Đại đức Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Yên Bái.
Tiếp đến, chùa đã trao bằng tuyên dương công đức cho các mạnh thường quân, những vị đã luôn phát tâm ủng hộ các hoạt động Phật sự của chùa trong suốt thời gian qua: Cúng dường tịnh tài xây dựng ngôi Tam bảo, hiến cúng tượng Phật, từ thiện xã hội….. Đồng thời, Sư Thầy Trụ trì cũng trao 100 phần quà “Hơi Ấm Mùa Đông” cho các hộ gia đình khó khăn tại địa phương, với sự tài trợ của Phật tử Chu Thị Quỳnh Mai - Chủ tịch doanh nghiệp Sao Việt.
Nghi thức an vị Phật tại chánh điện được trang nghiêm cử hành trong niềm thành kính của tứ chúng. Một ngày mùa Đông thắm tình đạo vị. Pháp hội thành tựu viên mãn đã để lại trong tâm mọi người niềm hoan hỷ vô biên.
Minh An