Cần Thơ: Tịnh thất Ngọc Đạo tổ chức Vọng hướng về Vu lan Báo hiếu chủ đề "Mùa Hạ Sen Nở"

PSO - Sáng ngày 27/9/2020 (nhằm ngày 11/8 năm Canh Tý), tịnh thất Ngọc Đạo (phường Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) trọng thể tổ chức Vọng hướng về Vu lan Báo hiếu chủ đề "Mùa Hạ Sen Nở". Quang lâm chứng minh có TT. Thích Bình Tâm - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP; TT. Thích Đức Toàn, TT. Thích Thiện Thông - đồng Phó trưởng ban BTS GHPGVN TP cùng chư Tôn Thiền đức Ban Thường trực BTS TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang cùng chư Tôn Thiền đức trụ trì các tự viện quang lâm chứng minh đại lễ. Buổi lễ đón tiếp hơn 300 Phật tử các đạo tràng về tham dự. Chánh pháp nhãn tạng truyền thừa, bắt nguồn từ nhứt hoa hiện thoại, Đạo mạch truyền lưu không ngoài ngũ diệp lưu phương, Tào khê nước chảy muôn dòng, trần tâm rửa sạch, Thiếu thất đèn trong vạn nẻo, mê lộ sáng soi. Giáo pháp phát xuất từ Tây càn, lưu truyền đến Đông chấn, sang đến Việt Nam, trải qua chiều dài mấy nghìn năm lịch sử. Sở dĩ Phật pháp được trường lưu, Tòng lâm được hưng thạnh, đền thiền Thiếu Thất thắp sáng, nước pháp tào khê gội nhuần, đó là nhờ chư Tổ thay Phật tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ, khiến cho Phật nhựt sáng soi, pháp âm vang dội, Tông phong Tổ ấn thiên thu, Đạo mạch pháp lưu vạn cổ. Bẩm thọ thâm ân của Phật và các bậc Thầy tổ, chúng con cung kính nghe rằng:

Cây có cội, nước có nguồn Làm người phải nhớ ghi luôn điều này Công cha, nghĩa mẹ, ân thầy Tri ân báo đáp, lời này chớ quên

Cha mẹ là người sanh thân, sư trưởng là người sanh trí, nếu như ân đức của mẹ cha như trời cao khó vói, như biển rộng khó đo, thì công ân hướng đạo của các bậc thầy cũng bao la vô giới tuyến.

Trung nguyên ngày hội vọng Vu lan Bến giác chiều thu Ánh Đạo Vàng Những ai là kẻ mang ơn nặng Hãy vận lòng thành đón Vu lan

Lễ hội Vu lan Báo hiếu, là dịp mà những người con hiếu hạnh thể hiện hết nỗi lòng của mình đối với cha mẹ bằng tất cả tâm hiếu hạnh, tri ân và báo ân. Nhờ vào pháp lực bất tư nghì, khó nghĩ bàn của Chư Phật, vào pháp môn Vu Lan để đáp đền thâm ân trong muôn một. Noi gương Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên và nương vào tinh thần từ bi cứu độ của ngày “xá tội vong nhân”. Kính nguyện cầu cho Cha Mẹ hiện tiền cùng những người thân yêu đã khuất bóng.
ĐĐ. Pháp Hạnh phát biểu cảm tạ
Kính bạch chư Tôn đức ! Nhân mùa an cư đã viên mãn, ngày chư Tăng đáo tuế, cũng là ngày chư Phật hoan hỷ. Diễm phúc tận hưởng hương hoa hiếu hạnh. Hôm nay ngày 27/9/2020 (nhằm ngày 11/8 năm Canh Tý) Đạo tràng tịnh thất Ngọc Đạo khai diễn Pháp hội Vu Lan với chủ đề "Mùa Hạ Sen Nở" cung thỉnh chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni quang lâm nhất tâm chứng minh đàn tràng cúng dường trai tăng và dâng cúng Pháp Y, để hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ hiện tiền được tăng long phước thọ, vạn sự an lành, cầu cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ đã quá vãng nương nhờ sức chú nguyện của Chư Tăng sớm được siêu đăng tịnh cảnh. Lại nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền, hiếu hạnh với mẹ cha. Nguyện cho thế giới sẽ không còn những tiếng khóc tủi thân, âm thầm trong đêm tối vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt thâm tình của hai đấng sinh thành. đó chính là lý do của chương trình buổi lễ hôm nay.
TT. Thích Bình Tâm, ban lời đạo từ
TT. Thích Bình Tâm - Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP ban đạo từ có lời sách tấn đến quý nam, nữ Phật tử về ý nghĩa Dâng cúng pháp y đến chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ và nhắc nhở quý Phật tử phải luôn nhớ ơn đức của hai đấng sinh thành đồng thời cố gắng thực hiện lời Phật dạy về Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là hạnh Phật.
Phật tử Hạnh An, hoài niệm Vu Lan
Phật tử Tịnh Phú, dâng lời tác bạch cúng dường
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online