Đà Nẵng: Đoàn Phật giáo Myanmar thăm và chúc mừng Phật đản 2567 tại chùa Tam Bảo

PSO - Chiều ngày 21/5/2023, TT.TS Sayadaw Janaka Ashin - Phó Hiệu trưởng trường Đại học DCU tại Myanmar, Trưởng khoa Hoằng Pháp Quốc tế tại trường Đại học Quốc tế ITBMU- Yangon, đã viếng thăm chúc mừng mùa Phật đản 2567 tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng) ngôi Tổ đình Phật giáo Nam tông tại miền Trung.

Trang nghiêm cung đón TT. Sayadaw Janaka Ashin cùng đoàn Phật giáo Myanmar có ĐĐ. Thích Pháp Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Ban TTTT Trung ương, Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, trụ trì chùa Tam Bảo; ĐĐ. Thích Pháp Trung - Uỷ viên BTS, Phó Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Quảng Nam và đông đảo quý Sư Người Lào và Phật tử TP.Đà Nẵng.

Ngài Sayadaw Janaka Ashin có danh hiệu cao quý: Mahasaddhammajotika dịch là Đại Quang Huy Chánh Pháp do Chính phủ Myanmar dâng tặng ghi nhận những đóng góp của Ngài về việc hoằng pháp lợi sanh; hiện nay là Phó Hiệu trưởng trường Đại Học DCU tại Myanamar, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Anh Quốc, Trưởng khoa Hoằng pháp Quốc tế tại trường Đại học Quốc tế ITBMU- Yangon.

TT.TS Sayadaw Janaka Ashin - Phó Hiệu trưởng trường Đại học DCU tại Myanmar, Trưởng khoa Hoằng Pháp Quốc tế tại trường Đại học Quốc tế ITBMU- Yangon

Nhân mùa Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2567, Ngài Sayadaw Janaka Ashin đã gởi lời chúc mừng đến đến Sư trụ trì, chư Tăng, Phật tử chùa Tam Bảo luôn được mạnh khoẻ, tinh tấn, và hưởng một mùa Vesak Phật đản 2567 an lành, hạnh phúc. Tiếp đó, Ngài cùng với quý chư Tăng Việt Nam - Lào Myanmar cầu nguyện quốc thái dân an thế giới hoà bình chúng sanh an lạc với nghi thức truyền thống tụng Kinh Pali, tắm Phật, thắp nến cúng dường Phật đản Sanh, rảy nước ban phước lành đến đạo tràng Phật tử.

Ngài Sayadaw Janaka Ashin chia sẽ “Chúng tôi là các nhà sư Myanmar, Hôm nay chúng tôi có duyên lành về Việt Nam để tham dự mùa Đại lễ Phật đản Vesak 2567 thấy đất nước Việt Nam rất phát triển mạnh mẽ, giàu đẹp, chúng tôi rất vui mừng được Phật tử Việt Nam đón tiếp rất nồng ấm vui tươi nồng ấm. Nhân dịp mùa lễ Phật đản hân hoan rực rỡ nhiều sắc màu yên vui trên đất Việt, chúng tôi cầu nguyện chư Phật, ngôi Tam Bảo gia hộ cho người dân Việt Nam, quý chư Tăng, Phật tử luôn mạnh khỏe an lành, hạnh phúc, thịnh vượng. Cầu nguyện cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar ngày càng bền chặt và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau”.

Dịp này, chư Tăng Phật giáo Nam tông thường luân phiên tụng kinh trùng tụng Tam Tạng Chuyển Pháp Luân dhammacakkappavattana sutta để cầu nguyện Quốc thái Dân an, thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc, thực hành thiền định thiền hành hoa đăng cúng dường chư Phật,.....

Tại chùa Tam Bảo bắt đầu nghi lễ tắm Phật từ ngày mồng 01/04 đến 18/4 Âm Lịch. Tắm Phật là nghi thức quan trọng nhất của Đại lễ Phật đản, trong nghi lễ tắm Phật, các loại nước thơm sạch, ướp hương hoa được sử dụng để rưới lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ngoài mục đích cúng dường, kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật, nghi lễ còn chứa đựng ý nghĩa về sự tẩy trừ trần lao phiền não, làm thanh tịnh ba nghiệp, hướng con người đến an vui, nuôi dưỡng thân tâm, vun bồi công đức.

PB TTTT PGNTK TƯ

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online