Hải Phòng: Đại hội Đại biểu Phật giáo quận Hải An nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Chiều ngày 30/11/2021 (nhằm ngày 26/10 Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN quận Hải An, TP.Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo quận nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chùa Vẽ - Hoa Linh Cổ Tự (phường Đông Hải I, quận Hải An, TP.Hải Phòng). Quang lâm và chứng minh Đại hội có: HT.Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hải Phòng; TT. Thích Tục Thành – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN thành phố, Trưởng BTS GHPGVN huyện Thủy Nguyên; ĐĐ.Thích Tục Minh – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN thành phố; NS.Thích Tâm Chính – Trưởng BTS GHPGVN quận Hải An, Trưởng BTC đại hội, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trưởng, phó BTS GHPGVN các quận huyện trên địa bàn thành phố và chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN quận Hải An, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn quận. Về phía khách mời chính quyền, có sự hiện diện của ông Ngô Xuân Thủy – Phó trưởng Ban tôn giáo TP.Hải Phòng; Thượng tá Phạm Văn Khánh – Trưởng phòng An ninh Đối nội, Công an thành phố; ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An; bà Trần Thị Kim Oanh – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, cùng các ông bà lãnh đạo đại diện cho các sở ban ngành thuộc HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Hải An, phường Đông Hải I và đại diện quý Phật tử đang tu học tại 15 chùa chùa trên địa bàn quận. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và một phút nhập từ bi quán, tưởng niệm Chư tôn đức giáo phẩm đã viên tịch qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho độc lập tự do của Đất nước, thay mặt cho BTC đại hội, NS.Thích Tâm Chính – Trưởng BTS GHPGVN quận Hải An, Trưởng BTC đại hội đã lên tuyên đọc Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu quận Hải An nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngay sau khi tuyên bố khai mạc đại hội, ban trị sự GHPGVN quận Hải An đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng từ phía BTS GHPGVN TP.Hải Phòng, lãnh đạo chính quyền ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ, Công an TP.Hải Phòng, Ban trị sự các quận huyện, đại diện các cấp chính quyền quận Hải An, phường Đông Hải I, cùng các sở ban ngành đóng trên địa bàn quận. Tiếp đó, ĐĐ.Thích Thanh Trường – Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận Hải An đã thay mặt cho BTS GHPGVN quận, lên trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và dự kiến phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 của BTS GHPGVN quận Hải An. Trong bản dự thảo báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021, Ban Trị sự GHPGVN quận Hải An đã đạt được những thành tựu đáng kể về các mặt như: Công tác hoằng pháp, công tác giáo dục Tăng Ni; công tác trùng tu tôn tạo chùa cảnh; Hoạt động nghi lễ; công tác từ thiện xã hội…Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ vừa qua đó là công tác từ thiện xã hội, Ban trị sự phật giáo quận đã nêu cao tinh thần từ bi cứu khổ, mang tính bao dung, trong sáng của đạo Phật và xây dựng tình thương, mang lại hạnh phúc cho mọi người. với tổng số tiền từ thiện là: 6.487.860.000 đồng. Trong đó, ủng hộ công tác phòng trống dịch bệnh COVID-19 qua 4 đợt là: 209.995.000 đồng. Bên cạnh đó, Tăng Ni, Phật tử quận Hải An đã tích cực tham gia các công tác đoàn thể xã hội như: Tham gia Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trên tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc với phương châm “ Đạo Pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.” Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN quận Hải An đã vinh hạnh đón nhận bằng tuyên dương công đức của BTS GHPGVN TP.Hải Phòng và đón nhận bức trướng của Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN quận Hải An trao tặng với nội dung: “Giáo Hội Phật Giáo Quận Hải An phát huy truyền thống Hộ quốc an dân, luôn đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng phát triển của quận”. Đồng thời, Ban trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng cũng đã trao bằng tuyên dương công đức cho 17 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua. Tại Đại hội, NS.Thích Tâm Chính – Trưởng BTS GHPGVN quận Hải An Đại đã lấy biểu quyết thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026. HT.Thích Thanh Giác thay mặt cho ban chứng minh đại hội đã lấy biểu quyết đại hội và đại hội đã thống nhất suy cử danh sách thành phần nhân sự mới của Ban trị sự quận Hải An nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm 5 thành viên, do ĐĐ.Thích Thanh Trường làm Trưởng ban. Ngay sau khi công bố danh sách nhân sự mới của BTS, tân Ủy viên BTS nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội; ĐĐ.Thích Thanh Trường đã thay mặt cho tân Ủy viên BTS mới lên phát biểu nhận nhiệm vụ, hứa sẽ cố gắng thực hiện theo đúng Hiến chương, nội quy Tăng sự của Giáo hội, quy chế của BTS quận đã đề ra và thực hiện theo đúng các quy định của GHPGVN TP.Hải Phòng trên tinh thần lục hòa cộng trụ, đem hết sức mình làm tròn trách nhiệm mà Đại hội đã tin tưởng và giao phó. Đồng thời Ban Trị sự mới cũng mong tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ của BTS GHPGVN TP.Hải Phòng và các cấp chính quyền thành phố, cũng như chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ tới. Nhân dịp này, HT.Thích Thanh Giác đã ban đạo từ tán thán công đức của BTS GHPGVN quận Hải An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đạt được những thành tựu đáng kể và hoàn thành xuất sắc các hoạt động phật sự mà BTS đã đề ra. Đặc biệt là đới với công tác từ thiện xã hội mà Ban Trị sự quận đã đạt được trong 5 năm vừa qua với tổng giá trị tiền từ thiện lên đến hơn 6 tỷ đồng. Hòa thượng cũng sách tấn các thành viên tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới, đề nghị Ban trị sự mới sau khi Đại hội kết thúc cần nhanh chóng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên theo năng lực, sở trường của từng vị. Hòa thượng hy vọng tân Ủy viên BTS mới ra mắt trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ trước và hoàn thành tốt phương hướng hoạt động mà BTS đã đề ra trong bản báo cáo của nhiệm kỳ tới. Trước khi kết thúc đại hội, bà: Trần Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch UBND quận Hải An đã có bài phát biểu chúc mừng những thành tựu mà BTS quận Hải An nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã đạt được và hy vọng các thành viên của BTS mới sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đó và phối hợp cùng chính quyền địa phương để xây dựng một xã hội Công bằng – Dân chủ – Văn Minh, xây dựng quận Hải An ngày càng giàu mạnh, thực hiện theo đúng phương châm mà GHPGVN đã đề ra. Bà nhấn mạnh: “Nhớ khi xưa, lúc đất nước có giặc ngoại xâm, tăng ni cởi áo cà sa mặc áo bào cùng đánh đuổi quân xâm lăng; lúc thiên tai hoành hành, Tăng Ni, Phật tử khắp mọi miền tới những nơi bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân. Thời dịch bệnh, Tăng Ni cùng xông pha vào nơi tuyến đầu chống dịch, tích cực làm công tác thiện nguyện, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân trên khắp mọi miền, tích cực ủng hộ kinh phí để tham gia Quỹ Vắc xin của quận của thành phố. Điều đó thật cảm động biết bao…”. Đồng thời, bà cũng nêu ra một số nội dung mà BTS GHPGVN quận cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã kết thúc trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức Tăng Ni và quý đại biểu cũng như các Phật tử về tham dự đại hội. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online