Hải Phòng: Lễ tưởng niệm 24 năm cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Thi viên tịch

PSO - Sáng ngày 04/07/2021 (nhằm ngày 25/05 năm Tân Sửu), trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hải Phòng cơ bản đã được kiểm soát, chư Tôn đức tổ đình Thắng Phúc (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng) đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ tưởng niệm 24 năm ngày cố Trưởng lão HT. Thích Nguyên Thi – Nguyên thành viên HĐCM BTS PG TP. Hải Phòng, nguyên Trưởng Ban Trị sự PG huyện Tiên Lãng viên tịch.
Di ảnh cố trưởng lão Hoà thượng Thích Nguyên Thi
Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện Xã hội TƯ, Trưởng BTS PG TP. Hải Phòng; TT. Thích Quảng Truyền – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Lạng Sơn; TT. Thích Quảng Minh – Ủy viên Thường trực BTS PG TP.Hải Phòng, Trưởng BTS PG huyện Tiên Lãng, cùng chư Tôn đức Tăng đang tu học tại tổ đình Thắng Phúc. Trước khi chính thức tổ chức buổi lễ tưởng niệm 24 năm cố HT. Thích Nguyên Thi viên tịch, môn đồ, pháp quyến của cố Hòa thượng đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của cố đại lão HT. Thích Nguyên Thi và công lao của cố Hoà thượng đối với Đạo pháp và Dân tộc, trong thời chiến cũng như thời bình. Theo đó, cố đại lão HT. Thích Nguyên Thi là một trong 4 đệ tử xuất sắc của Tổ sư Thích Tâm Cẩn (Hòa thượng cũng đã được Tổ Thích Tâm Cẩn cho về theo học và thụ giới tại chốn tổ chùa Dừa) khi đó đã trụ trì tại ngôi chùa khác trong vùng. Tại nơi trụ xứ mới, Hoà thượng đã hết lòng hướng về cách mạng, tổ chức đào hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, chiến sỹ cách mạng và tham gia nhiều hoạt động phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đất nước hoà bình, dân làng Mỹ Lộc đã cung thỉnh Hoà thượng về phục dựng lại chốn cũ chùa xưa. Nhưng khi Hoà thượng về đến nơi thì chùa xưa, cảnh cũ đã không còn nữa. Lúc này, trong làng có hai ngôi miếu thờ Nguyên Phi Ỷ Lan và thân quyến nhà Lý. Hoà thượng đã “Cải từ vi tự ” một ngôi miếu để làm chùa thờ Phật và nuôi dạy đệ tử, hướng dẫn nhân dân sống tốt đời, đẹp đạo. Trong tâm của Hoà thượng lúc nào cũng đau đáu không nguôi mong muốn xây dựng lại ngôi chùa trên chính nền đất xưa. Thế nhưng tâm nguyện của người chưa thực hiện được thì theo quy luật vô thường, Hoà thượng đã xả báo, tây quy để lại lời dặn cho đệ tử của mình là ĐĐ. Thích Quảng Minh (nay là TT. Thích Quảng Minh) tiếp tục kế đăng, tục diệm và thực hiện di nguyện của Ngài. Được biết các pháp huynh của cố Đại lão HT. Thích Nguyên Thi đều tham gia hoạt động cách mạng và đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chỉ còn lại duy nhất cố HT. Thích Nguyên Thi. Khi sinh thời, Hoà thượng đã từng về trụ trì chùa Khánh Linh, thôn Trì Hào, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng. Tại đây, Hoà thượng đã nuôi dưỡng bộ đội du kích trong chùa. Tuy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra rất khốc liệt tại huyện Tiên Lãng, nhưng Hoà thượng vẫn bám đất, bám chùa để nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Nhân tưởng niệm 24 năm cố trưởng lão HT. Thích Nguyên Thi viên tịch, chư Tôn đức Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tại tổ đình Thắng Phúc đã tổ chức tụng kinh cầu siêu, nhiễu tháp, niệm Phật cầu nguyện giác linh cố trưởng lão Hoà thượng thượng Nguyên, hạ Thi thượng phẩm, thượng sinh, cao đăng Phật Quốc. Nhân dịp này, chư Tăng tổ đình Thắng Phúc đã tổ chức thiết lễ, cúng dàng trai Tăng hồi hướng công đức lành, cầu nguyện giác linh của cố Hoà thượng được sinh về cõi Phật. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Thành Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online