Tết Losar - Lễ hội đón mừng năm mới 2149 theo truyền thống của người Tây Tạng

PSO – Ngày 03/03/2022, Phật tử và người dân Tây Tạng ở khắp nơi (Nepal, Bhutan, ...) đã đón mừng ngày đầu tiên của năm mới Thủy Dần – 01/01/2149 (theo âm lịch Tây Tạng), còn được gọi là Tết Losar cổ truyền. Ngày Tết Tây Tạng trễ hơn 30 ngày so với Tết âm lịch ở một số nơi.

Người dân đón năm mới kéo dài 15 ngày trước và 15 ngày sau Tết Losar. Trước Tết Losar, nhà cửa được dọn sạch sẽ (quét đi những xui xẻo năm cũ) cùng nhiều hoạt động và 15 ngày sau Tết Losar (từ mùng 03 đến ngày 18/03/2022) là những ngày thiêng liêng và quan trọng đối với những Phật tử thực hành pháp để tạo ra công đức tốt lành với niềm tin tâm linh rằng, tu tập trong những ngày này, sẽ được tăng trưởng công đức gấp hàng triệu lần. Đây là lễ tưởng niệm 15 ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thần thông để hóa độ chúng sanh nên tháng này được coi là tháng của những điều kỳ diệu.

Nhóm Phật tử Kim cương thừa thực hành pháp và cầu nguyện tại Thích Ca Phật Đài trong ngày Tết Losar

Vào ngày cuối cùng của năm, các tu viện cử hành nghi lễ tâm linh bằng vũ điệu hóa trang mặt nạ, biểu tượng cho việc xua đi những năng lượng tiêu cực năm cũ; người dân cũng kiêng quét nhà vào ngày đầu tiên của năm nhằm lưu giữ may mắn của năm mới. Đặc biệt, trong 5 ngày cuối của năm cũ, người dân thực hành việc thanh lọc nhằm loại bỏ những chướng ngại và nghiệp xấu để đón năm mới. 

Để đón mừng sự kiện này, người Tây Tạng cũng diện những bộ trang phục mới; cùng nhau hội ngộ và gởi những lời chúc tốt lành – “Losar Tashi Delek” đến các bậc cao niên và thân bằng quyến thuộc.  Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, người dân dành thời gian cho gia đình (ngày thứ nhất); thăm bạn bè và họ hàng (ngày thứ hai) và cầu nguyện, cúng dường các vị thầy và tu viện (ngày thứ ba). 

Một trong những truyền thống văn hóa quan trọng vào dịp này là treo cờ cầu nguyện Lungta (theo tiếng Tây Tạng thì Lungta có nghĩa là ngựa gió). Người Tây Tạng tin rằng, ngựa gió biểu tượng cho những điều không may thành cát tường, thịnh vượng, chướng ngại trở thành cơ hội may mắn. Cờ Lungta được làm bằng vải ngũ sắc có hình vuông hoặc hình chữ nhật. Trên mỗi lá cờ được trang trí bởi các hình ảnh, thần chú và những lời cầu nguyện như một lời thì thầm nhờ gió gửi đến muôn phương. 

Các tu viện và những nơi thờ cúng linh thiêng đều được trang hoàng với nhiều màu sắc rực rỡ. Người dân cũng đến thăm các tu viện và đảnh lễ những vị thầy, tổ chức cúng khói, cúng đèn dâng Phật. 

Tháp Boudhanath tại Nepal được trang trí bằng nhiều bóng đèn lấp lánh và những lá cờ ngũ sắc.

Nơi thờ cúng tại gia cũng được người dân chuẩn bị hết sức chu đáo, trang nghiêm.

Nhân dịp năm mới, Đức Dalai Lama thứ 14 cũng gởi lời chúc mừng đến nhân dân Tây Tạng.

Thái Hà  

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online