PSO - Chiều ngày 03/12/2020 (nhằm ngày 19/10 Canh Tý), toàn thể môn đồ pháp quyến, chư Tôn đức Tăng Ni tại Tu viện Vĩnh Nghiêm (Q. 12, TP. HCM) đã thành kính niêm hương, nhiễu tháp tưởng nhớ cố HT. Thích Tâm Giác - Sơ tổ khai sơn tổ đình Vĩnh Nghiêm, nguyên Chánh đại diện miền Vĩnh Nghiêm.
Trong không khí trang nghiêm, toàn thể môn đồ pháp quyến và chư Tôn đức Tăng Ni đã thành kính dâng hương tưởng niệm cố HT.Thích Tâm Giác, nguyện cầu giác linh người cao đăng Phật quốc.
Tiếp nối buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức nhiễu tháp Tổ trong khuôn viên tu viện Vĩnh Nghiêm.
Được biết, HT. Thích Tâm Giác, thế danh là Trần Văn Mỹ, sinh năm 1917 tại tỉnh Nam Định. Năm 7 tuổi, Ngài xuất gia tu học với HT. Thích Trí Hải tại chùa Mai Xá thuộc Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Cuộc đời cố Hoà thượng gắn liền với công tác an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào hồi cư và nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngài là người tiên phong trong việc đào tạo thế hệ thanh niên Việt Nam có thể lực tự vệ và ý chí kiên cường để giúp đỡ Phật giáo Việt Nam trong những năm pháp nạn.
Sinh thời, Hòa thượng là người thông thạo Hán tự, biết qua Pháp văn và đã từng xuất dương tu học tại Nhật Bản. Năm 1962, Ngài trở về nước hoằng pháp và đã cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham gia tích cực chống lại bạo quyền, áp bức, kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Năm 1964, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập, ngài được cử giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chính. Trong hiến chương của Giáo hội có ghi: “Những đồng bào Phật tử Bắc Việt di cư được thành lập một miền trong Giáo hội mệnh danh miền Vĩnh Nghiêm”. Do đó, ngài được bầu làm Chánh đại diện miền Vĩnh Nghiêm. Từ đây, ngài đã chủ xướng và vận động thập phương tín hữu phát tâm cúng dường, xây dựng ngôi chùa Vĩnh Nghiêm. Và cũng để cho những Phật tử quê hương ở miền Bắc có điều kiện sinh hoạt tín ngưỡng theo truyền thống văn hóa nghi lễ đặc thù, ngôi chùa này đã trở thành tổ đình của Tăng Ni Phật tử đất Bắc ở tại miền Nam.
Ngài còn trước thuật các tác phẩm Phật giáo và võ đạo: Duy thức học tập I; Duy thức học tập II; Hộ thân thuật; Nage - Nokata; Nhu đạo; Biến thể Nhu đạo; Nhật ngữ tự học; Phương pháp ngồi thiền; Zen và Judo.
Do bệnh duyên, Ngài viên tịch vào ngày 20/10/Quý Sửu (DL 15/11/1973). Nhục thân của ngài đã được an táng tại nghĩa trang Vĩnh Nghiêm (Q.12, TP. HCM).
Để tưởng niệm và tri ân cố HT. Thích Tâm Giác cùng chư vị tiền bối hữu công, chư Tôn đức tông môn đã tổ chức Đại lễ Khánh thành Tu viện Vĩnh Nghiêm và lễ húy nhật lần thứ 47 của cố HT. Thích Tâm Giác, sự kiện này dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 16 đến ngày 20/10/Canh Tý.
Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
Tường Huy