Hà Nội: Thủ tướng đối thoại với 1.000 đại biểu thanh niên và phiên Bế mạc Đại hội Đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024

PSO - Qua 2 ngày diễn ra đại hội, hôm nay ngày 12-12-2019 (ngày thứ 3 của Đại hội Đại biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã đã trọng thể diễn ra phiên bế mạc của đại hội.

Mở đầu phiên bế mạc là cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với gần 1000 đại biểu đại diện cho các thanh niên trên khắp cả nước và nước ngoài.

Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; cùng đại diện các ban Trung ương Đảng, các Bộ, ngành và hơn 1000 đại biểu thanh niên về tham dự chung.

Đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đến tham dự có: ĐĐ.Thích Nguyên Chính - Ủy viên HĐTS, Thư ký văn phòng TƯ GHPGVN, Tổ phó Tổ thông tin tuyên truyền, báo chí Văn phòng TƯ GHPGVN; ĐĐ.Thích Chúc Tiếp - Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; ĐĐ.Thích Chánh Thuần - Trụ trì chùa Phúc Lâm, Cao Xá, Thường Tín, Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi: "Thanh niên có câu "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc". Tuy nhiên, chúng tôi đến đây với lãnh đạo của các bộ, ngành để lắng nghe thanh niên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên, tạo môi trường cần thiết cho thanh niên. Đại diện cho Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, ĐĐ.Thích Chánh Thuần đã đặt câu hỏi đến Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về văn hóa ứng xử giao tiếp của giới trẻ thời nay. Tại Đại hội, hoa hậu H'hen niê thay mặt gần 1.000 đại biểu đã đọc Thư đại hội gửi thanh niên cả nước. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội khóa VIII. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, đã trình bày diễn văn bế mạc Đại hội,  khẳng định sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Ủy ban T.Ư Hội khóa VIII gồm 137 anh, chị và trong hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban T.Ư Hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của Hội. Sau cùng đại hội liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã khép lại thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh ghi được:

Thực hiện: Công Minh - Khải Sang

 
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online