Quảng Ninh: Công tác chuẩn bị Lễ hội truyền thống di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc (Nhuệ Hổ - Hồng Ân) năm Quý Mão 2023

PSO - Lễ hội truyền thống di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc xuân Quý Mão 2023, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 10/02 đến 12/02 năm 2023) tại chùa Quảng Phúc (Nhuệ Hổ - Hồng Ân). Đến thời điểm này, với sự nỗ lực của Ban tổ chức Lễ hội, chư Tăng, Phật tử, nhân dân và Hội tuổi Giáp Tý (40 tuổi) ra trình làng thì các công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng tiểu ban, nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Do ba năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid - 19, Lễ hội truyền thống di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc (Nhuệ Hổ- Hồng Ân), chỉ tổ chức phần lễ trong nội bộ khuôn viên chùa mà không tổ chức phần hội. Năm nay khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã nằm trong tầm kiểm soát, Lễ hội truyền thống di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc (Nhuệ Hổ- Hồng Ân) sẽ được tổ chức cả phần lễ và phần hội, với nhiều hoạt động đa dạng và ý nghĩa, vì vậy, nhiều người dân và du khách đang háo hức mong mỏi được tham gia các hoạt động của Lễ hội.

Để đảm bảo Lễ hội thành công tốt đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân địa phương và du khách; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, y tế, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm, hậu cần, khánh tiết được các tiểu ban chủ động thực hiện, nỗ lực đảm bảo cho Lễ hội diễn ra thành công. Đại Đức Thích Minh Hải - trụ trì chùa Quảng Phúc, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, Đại đức Thích Hải Thịnh - Phó Ban Quản lý Dự án Tu bổ Di tích chùa Quảng Phúc kiểm tra, giám sát cùng chư Tăng đang tu tập tại chùa đã có bước chuẩn bị chu đáo từ nhiều ngày trước để các hoạt động diễn ra an toàn và đúng nghi thức truyền thống. Ban tổ chức lễ hội đã khẩn trương sắp xếp để nâng cấp sửa chữa lại một số cơ sở vật chất; duy tu, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy, chữa cháy; đồng thời huy động hội tuổi Giáp Tý 1984 tham gia làm công quả, phục vụ dọn dẹp, bao sái, quét dọn,…. Mặc dù chưa đến ngày diễn ra Lễ hội nhưng những ngày qua, không khí tại chùa đã bắt đầu sôi nổi, người dân trên địa bàn ai nấy đều háo hức chờ đợi từng ngày.

Các công tác chuẩn bị trước thềm lễ hội

Ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch UBND phường Kim Sơn, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội đề nghị công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế phải được tăng cường. Trung Tá Ngô Minh Đức - Trưởng Công an phường, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự và bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng trạm Y tế phường ban bảo vệ sức khỏe, phối hợp với các thành viên trong Tiểu ban tăng cường triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm anh ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, lên kế hoạch, xây dựng phương án, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phun hóa chất diệt khuẩn, bảo đảm vệ sinh môi trường; tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa điểm tổ chức các hoạt động lễ hội; bố trí 01 tổ y tế thường trực để sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp, góp phần tổ chức tốt lễ hội. Ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội cũng đã yêu cầu Ông Nguyễn Sơn Tùng - Công chức Văn hóa- Xã hội phường phải liên tục triển khai công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia dự lễ hội đảm bảo an toàn, thực hiện đúng pháp luật; vận động ký cam kết việc chấp hành đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ; kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiểu ban hậu cần, khánh tiết có kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đón tiếp đại biểu, tổ chức các nghi thức dâng hương, tế lễ, đảm bảo vệ sinh môi trường và ánh sáng, đường truyền để phục vụ tuyên truyền, truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc và Lễ dâng hương. Nhằm tạo hình ảnh về chùa Quảng Phúc- phường Kim Sơn đẹp đẽ, rực rỡ trong dịp lễ hội, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, cờ hội, phướn trên các tuyến đường trung tâm. Công tác truyền truyền, quảng bá hình ảnh về chùa Quảng Phúc và các hoạt động của lễ hội được tăng cường.

Từ ngày 19, một số nội dung hoạt động của phần hội đã được diễn ra như: Khu gian hàng hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm của quê hương Kim Sơn như Rươi, Dưa chuột bao tử, Gạo nếp cái Hoa vàng; …; giải Bóng đá nam của các hội tuổi bắt đầu được diễn ra, các tiết mục văn nghệ được diễn tập công phu để phục vụ cho buổi khai mạc được thành tựu viên mãn.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của ông Nguyễn Văn Yêm - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, Đại đức Thích Minh Hải trụ trì Chùa Quảng Phúc, Đại đức Thích Hải Thịnh- Phó Ban Quản lý Dự án Tu bổ Tôn tạo chùa cùng chư Tăng, Phật tử kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể của địa phương, Lễ hội truyền thống di tích nghệ thuật chùa Quảng Phúc(Nhuệ Hổ - Hồng Ân), hứa hẹn sẽ tạo ra được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương, góp phần phát huy, lan tỏa những giá trị tâm linh, đạo đức, văn hóa, lịch sử truyền thống của vùng đất Kim Sơn, Đông Triều.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thích Hải Thịnh

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online