Tâm Therapy tiếp nối hạnh nguyện trị liệu 0 đồng cho quý Tăng Ni - Mở rộng hoạt động dạy nghề từ thiện đến trẻ em mồ côi sau đại dịch

PSO - Phật tử Thiện Tâm - Nhà đồng sáng lập thương hiệu Tâm Therapy - Chuyên Trị Liệu Cơ Xương Khớp cho biết: Doanh nghiệp chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch nhưng với tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật” mà chị và các đồng đội đã phát nguyện trong suốt 6 năm qua, đã khiến chị quyết định tiếp tục và phát triển hơn nữa các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Đây cũng chính là món quà đặc biệt mà Tâm Therapy muốn dành tặng cho quý Tăng Ni nhân dịp thành phố bước vào giai đoạn “BÌNH THƯỜNG MỚI”.
  • Chương trình thiện nguyện: “TRỊ LIỆU 0 ĐỒNG CHO QUÝ THẦY VÀ QUÝ SƯ CÔ” sau thời gian tạm dừng vì đại dịch thì nay sẽ sớm quay trở lại. Chương trình do Phật tử Thiện Tâm cùng đội ngũ thực hiện đã đến phụng sự tại nhiều thiền viện trên thành phố, đã mang đến cơ hội điều trị chất lượng các vấn đề về xương khớp, hỗ trợ quý Tăng Ni duy trì sức khỏe để tiếp tục hành trình tu tập. Chương trình diễn ra định kỳ vào lúc: 10h - 12h sáng - Từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần
  • Địa điểm: Hẻm 966 Trường Sa, phường 13, quận 3, TP. HCM (đi vô hẻm bên cạnh 30m, bên tay trái, cổng màu vàng).
Quý sư thầy quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hoan hỉ đặt lịch tại đường link để được xác nhận lịch hẹn trước khi tới : https://www.facebook.com/Tâm-Therapy-Trị-liệu-cơ-xương-khớp-232043012068154/ Ngoài ra, Tâm Therapy còn tổ chức thêm các hoạt động dạy nghề miễn phí cho trẻ em mồ côi sau đại dịch hoặc những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bằng cái Tâm của người Phật tử chị đã mở ra cho các em một con đường mới, con đường của Hiểu và Thương, nhờ vào lòng từ bi đã được trao truyền mà có không ít trẻ em cơ nhỡ sau khi thành thạo tay nghề đã có thể tự kinh doanh và tiếp nối hạnh nguyện ấy của chị để tiếp tục hành trình phụng sự chúng sanh. Những hoạt động thiện nguyện đầy tính nhân văn tại tâm dịch lớn nhất cả nước trong suốt khoảng thời gian qua chính là hoá thân rõ nét nhất của những vị Bồ Tát, có thể nói tình thương ấy đã được phát huy trọn vẹn tinh thần dấn thân của đạo Phật, để rồi mai đây khi Sài Gòn khỏe lại, hành trình thiện nguyện ấy vẫn sẽ tiếp nối mãi dưới nhiều hình tướng khác nhau, và trên hết đây đều là những hoạt động xuất phát từ cái Tâm của những người con Phật. Sài Gòn trong mắt của nhiều người vẫn là thành phố của sự sầm uất và nhộn nhịp nên khi Sài Gòn “trở bệnh” ai mà không lo cho được. Nhưng chúng ta hãy luôn tin rằng sau biến cố thế kỷ, thành phố rồi sẽ tái sinh nhiệm màu, vì sức sống của mảnh đất này đến từ những người có tấm lòng từ bi, rộng lượng và đầy cao cả như thế đó. Sài Gòn bệnh, nhưng Sài Gòn không bao giờ cô đơn, những trái tim vững chãi và thảnh thơi vẫn đang thở từng nhịp bình an để gửi năng lượng và cầu nguyện cho sự tái sinh nhiệm mầu… Sài Gòn ơi, cố lên nhé!

Hoàng Giang

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online