19/09/2022 16:57

Phái đoàn Đại học MCU Nakhon Phanom (Thái Lan) thăm Học viện PGVN tại Huế

Sáng 17/9/2022 tại Hội trường Hoa Sen (Học viện PGVN tại Huế); phái đoàn Trường Đại học MCU Nakhon Phanom (Thái Lan) do TT.PGS.TS Phrakhru Sirijetiyanikit - Hiệu trưởng làm trưởng phái đoàn và chư Tôn đức, Phật tử đất nước Lào do TT.TS Chantalin – Phó Chủ tịch Tăng già tỉnh Louangphabang (Lào) làm trưởng phái đoàn đã có chuyến thăm, trao đổi và giao lưu với Học viện PGVN tại Huế.
Đón tiếp thân mật phái đoàn tại Học viện có TT.TS Thích Nguyên Thành, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Đào tạo Học viện; TT.TS Thích Nguyên Đạt, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Sau đại học Học viện; ĐĐ.TS Thích Quang Tư, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Thông tin Thư viện Học viện; TT.TS Thích Không Nhiên, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Nghiên cứu Học viện; ĐĐ.TS Thích Hương Yên – Phó Viện trưởng kiêm Trưởng Phòng Hành chính Học viện.
Tham dự còn có bà Trần Thị Mai – Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế; chư Tôn đức Giáo thọ sư, các vị giảng sư và giảng viên cùng các Tăng Ni sinh đang theo học tại Học viện.
Phát biểu chào mừng nhân chuyến thăm của quý phái đoàn, TT.TS Thích Nguyên Thành đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Học viện trong 25 năm qua, nêu rõ Học viện PGVN tại Huế là một trong bốn trung tâm Đại học của Phật giáo Việt Nam đặt tại khu vực miền Trung, đến nay Học viện đã đào tạo được 10 khóa với hơn 1,500 Tăng Ni sinh viên tốt nghiệp, và hiện hơn 500 Tăng Ni sinh viên đang theo học cấp Cử nhân Phật học và Thạc sĩ Phật học.
Tại buổi gặp, TT.PGS.TS Phrakhru Sirijetiyanikit - Hiệu trưởng Trường Đại học MCU Nakhon Phanom (Thái Lan) cũng có lời đáp từ niệm ân sự đón tiếp và hướng dẫn nhiệt tình của chư Tôn đức Học viện PGVN tại Huế. Thượng tọa mong muốn rằng hai đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện về giáo dục cũng như văn hoá Phật giáo trong thời gian đến.
Chuyến thăm lần này của phái đoàn Trường Đại học MCU Nakhon Phanom (Thái Lan) cùng phái đoàn chư Tôn đức, Phật tử Lào nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai Viện Đại học đã ký kết trước đó vào ngày 17/9/2019 và thắt chặt tình hữu nghị Việt Lào. Buổi gặp mặt, giao lưu nhằm giúp tất cả các thành viên hiểu rõ hơn về những nét văn hóa Phật giáo đặc thù của mỗi quốc gia. Một số tiết mục văn nghệ giao lưu cũng được các Phật tử Việt Nam và Thái Lan thể hiện trong chuyến thăm đầy ý nghĩa này.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Niệm Phật cầu gia bị
ĐĐ.TS Thích Thiền Định thông qua chương trình
TT.TS Thích Nguyên Thành phát biểu chào mừng
TT.PGS.TS Phrakhru Sirijetiyanikit phát biểu
Phật tử Thái Lan và Lào tham dự buổi gặp mặt, giao lưu
Tặng hoa và quà lưu niệm giữa hai đơn vị
Các tiết mục văn nghệ giao lưu
Phòng Thông tin Truyền thông Học viện
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online