Đắk Lắk: Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Sáng ngày 31/10/2021, tại chùa An Hòa (phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ đã tổ chức trực tuyến Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại điểm cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quang lâm chứng minh và  chủ tọa Đại hộicó sự hiện diện của: HT.Thích Châu Quang - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; TT.Thích Giác Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Trí Minh - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Phổ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, quý Phật tử các đơn vị Phật giáo trong thị xã đồng tham dự trên đường truyền trực tuyến. 

Tại điểm cầu Ban Trị sự Phật giáo thị xã Buôn Hồ có: ĐĐ. Thích Quảng Đàm - Phó ban Trị sự  kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ĐĐ.Thích Nguyên Huấn - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Phước - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo thị xã Buôn Hồ; và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự PG thị xã và đại diện Phật tử cùng về tham dự.

Về phía lãnh đạo tỉnh có: Ông Nguyễn Văn Tứ - Phó trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; ông Võ Trần Thắng - Đội trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; ông Y Khiêm Niê Krăm - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thị xã Buôn Hồ, cùng đại diện các cơ quan ban, ngành thị xã Buôn Hồ, phường An Bình đã đến tham dự, phát biểu và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ĐĐ.Thích Quảng Đàm nhấn mạnh: Trong Đại hội lần này, chúng ta sẽ đánh giá lại quá trình thực hiện những Phật sự đã đề ra. Rút kinh nghiệm trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ, nhất là tinh thần và trách nhiệm của mỗi thành viên trong Ban Trị sự, mỗi cá nhân Tăng Ni và bổn phận của từng tín đồ Phật tử đối với sự nghiệp hoằng pháp độ sanh, xây dựng và phát triển Giáo hội trong thế kỷ XXI và định hướng cho tương lai....

Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, toàn thị xã có 13 cơ sở tự viện, 84 Tăng Ni. Được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng các ban ngành chức năng, nhiệm kỳ vừa qua các hoạt động của Phật giáo thị xã Buôn Hồ không ngừng phát triển. Ngoài những thành tựu đã đạt được, Ban Trị sự Phật giáo cũng thẳng thắn nhìn lại và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, để trong nhiệm kỳ mới khắc phục và cố gắng, nhằm đưa Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển trên tinh thần hòa hợp, bình đẳng, lấy trí tuệ để tu học Phật pháp, lấy từ bi để hoằng pháp độ sinh.

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN thị xã nhiệm kỳ III (2016-2021), ĐĐ. Thích Trí Minh thông qua danh sách tân Ban Trị sự PG thị xã Buôn Hồ lần IV nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 26 thành viên; HT.Thích Châu Quang  - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã lấy ý kiến biểu quyết thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới vừa được suy cử.

Toàn thể Đại hội đã đồng thuận suy cử ĐĐ. Thích Quảng Đàm tiếp tục đảm nhiệm chức vị  Trưởng ban; ĐĐ. Thích Tuệ Phước; ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh; ĐĐ. Thích Thánh Bình - đồng Phó BTS. Sau đó, toàn Ban ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ và trình bày phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Châu Quang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo thị xã và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tại địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự thị xã sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phụng sự Đạo pháp; quan hệ chặt chẽ với các cấp lãnh đạo, các ban ngành tại địa phương, để hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Đại hội đề ra, đưa Phật giáo thị xã Buôn Hồ bước lên tầm cao mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ban TT-TT Phật giáo Đk Lk

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online