19/10/2019 15:19

BR-VT: Đức Tăng Thống Bangladesh viếng thăm BTS Phật giáo tỉnh

PSO – Sáng ngày 19/10/2019, Phái đoàn Phật giáo Banglades đã đến Vạn Phật Quang – Đại Tòng Lâm tự viếng thăm BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân chuyến công du của đức Tăng Thống Sanghanayaka Suddhananda Mahathero tại Việt Nam.

bld 10

Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Quảng Hiển – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa – Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Phước – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Hạnh Danh – Phó Thư ký Ban Hoằng pháp tỉnh.

bld 6

Trong một khoảng thời gian rất dài của lịch sử, đất nước Bangladesh ngày hôm nay đã từng là một phần của Ấn Độ và được biết đến như là Bengal. Cho nên lịch sử của đất nước Bangladesh hiện đại khá ngắn. Các biên giới của Bangladesh ngày nay được thành lập với sự phân vùng của Bengal và Ấn Độ vào năm 1947, khi khu vực này đã trở thành một phần của Đông Pakistan, một phần của quốc gia Pakistan mới được thành lập. Mặc dù Bangladesh là một đất nước có số lượng tín đồ Hồi giáo áp đảo, Phật giáo giữ một vai trò không nhỏ trong lịch sử và văn hóa của quốc gia. Xét trên toàn quốc, thì Phật giáo là tôn giáo lớn thứ ba, và ở một số vùng như Chittagong, Phật tử chiếm một con số khá ấn tượng khoảng 12% dân số trong vùng.

bld 3

Trong buổi tiếp thân mật, Ngài Tăng thống đã nói về tình hình Phật giáo ở Banglades: Lâu nay ở đất nước Banglades chưa có được 1 trung tâm Phật giáo lớn; Hiện tại đã thành lập 1 trung tâm Giáo dục Phật giáo từ cấp Tiểu học đến Trung học và tương lai sẽ mở lên Cao đẳng Phật học. Tăng chúng nơi đây tầm 1500 vị; Sadi khoảng 1000 vị, hàng xuất gia tại đây không có nữ giới; Phật tử tại đây tầm 2,5 triệu/160 triệu dân. Việc sinh hoạt của Tăng chúng vẫn còn nhiều khó khăn, đã có nhiều trường hợp các Tăng sĩ khi đi khất thực bị giết.

bld 11

HT.Thích Quảng Hiển đã bày tỏ sự cảm thông với Phật giáo Banglades khi nơi này tín đồ Hồi giáo cuồng tín khá đông. Ngài tán thán công hạnh của đức Tăng thống Sanghanayaka Suddhananda Mahathero như vị Phú Lâu Na hiện thân nơi vùng đất mà bước chân Đức Phật từng in dấu để hoằng truyền Phật pháp. Hòa thượng vô cùng cảm phục khi nhắc lại những năm Pháp nạn 1963, đức Tăng thống đã tham gia phong trào quốc tế đòi hỏi sự công bằng cho Phật giáo Việt Nam.

bld 5

Sau buổi mạn đàm thân mật, dưới sự hướng dẫn của HT.Thích Quảng Hiển, phái đoàn đã tham quan và đảnh lễ kim thân Đức Phật nơi chánh điện Đại Tòng Lâm cũng như Xá lợi Phật được tôn trí trên Đại hùng Bảo điện. Một số hình ảnh được ghi nhận:
bld 14bld 18bld 19bld 15bld 14bld 8bld 20bld 2bld 4bld 13bld 7
Quảng Chuyên
The post Bà Rịa Vũng Tàu: Đức Tăng Thống Bangladesh viếng thăm BTS PG tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online