Bà Rịa- Vũng Tàu: Khai trương và đưa vào hoạt động Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm

PSO- Sáng 15/5/2022 (nhằm ngày 15/4 âm lịch), Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm.
Đến tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Viện chủ kiêm Trưởng Ban Quản trị chùa Đại Tòng Lâm; Thượng tọa Thích Nhuận Phước; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Thượng tọa Thích Nguyên Thái, Đại đức Thích Nhuận Bảo, đồng Phó ban Quản trị và chư Tăng Ni chùa Đại Tòng Lâm.
Đại diện chính quyền có Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm nằm trong quần thể Chùa Đại Tòng Lâm (thuộc khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cùng đội ngũ y, bác sĩ có kinh nghiệm của các chuyên khoa: Nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt... và dịch vụ xe cấp cứu 24/24 giờ,…
Bác sỹ Lê Văn Thức (Giám đốc Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm) cho biết, ngoài các chuyên khoa nội, ngoại, trong thời gian tới Phòng khám sẽ phát triển thêm khoa đông y để phục vụ các bệnh nhân bị bệnh mãn tính, đau nhức xương khớp trị liệu phục hồi chức năng.
Sau khi Phòng khám hoạt động ổn định sẽ kết hợp khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế; đồng thời phối hợp với Ban quản trị chùa Đại Tòng Lâm tạo điều kiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi nương tựa được khám, chữa bệnh miễn phí. Theo đó, Ban quản trị chùa Đại Tòng Lâm sẽ hỗ trợ các bệnh nhân này nơi ăn, ở, còn Phòng khám sẽ hỗ trợ khám, cấp thuốc, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bệnh nhân.
Việc đưa vào hoạt động Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm sẽ tạo thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh nói chung và khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế nói riêng, góp phần giảm tải cho Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ và các bệnh viện tuyến trên; đồng thời hưởng ứng chủ trương xã hội hóa ngành y tế của Bộ y tế góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của toàn dân.
Thay mặt chùa Đại Tòng Lâm, Hòa thượng Thích Quảng Hiển phát biểu nhấn mạnh: Đức Phật dạy đời người phải trải qua 4 giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử. Trong đó bệnh làm cho con người đau khổ nhất. Vì vậy, thể hiện theo tinh thần của Đức Phật, tạo điều kiện cho chúng sanh bớt một phần nào sự đau khổ trên cuộc đời và thiết thực nhất là chữa bệnh, trị bệnh cho chúng sanh trong lúc đau khổ.
Từ tâm nguyện đó, chúng tôi mong thực hiện được Bệnh viên đa khoa Phật giáo để chung tay cùng nhà nước chữa bệnh cho nhân dân địa phương. Việc khai trương Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm là bước đầu để tiến tới mở rộng xây dựng Bệnh viện Phật giáo….
Nhân ngày ra đời của Đức Phật, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, cho đồng bào, chúng tôi mong rằng đội ngũ y, bác sỹ của Phòng khám phải cố gắng hết sức để phục vụ bệnh nhân; mong rằng Phật tử khắp nơi tích cực hỗ trợ tinh thần cho Phòng khám phát triển.
Tùng Lâm
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online