Bắc Giang: HT.Thích Bảo Nghiêm quang lâm thuyết giảng tại chùa Ích Minh

Chiều ngày 30/4, nhận lời thỉnh mời của Đại đức trụ trì Thích Pháp Minh, HT Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ đã quang lâm về chùa Ích Minh (thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và có thời pháp thoại chia sẻ cho gần 1000 Phật tử về “Ý nghĩa tượng Phật” nhân sự kiện chùa tổ chức lễ hô thần nhập tượng ngôi Đại Hùng Bảo Điện.

Trước khi vào bài giảng, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tán thán công đức Đại đức trụ trì và bày tỏ niềm hoan hỷ khi ngôi chùa Ích Minh ngày nay được khang trang, tố hảo, trở thành chốn già lam trang nghiêm làm nơi quy ngưỡng tâm linh cho tín đồ Phật tử gần xa.

Trong bài giảng, Hòa thượng đã giảng giải cho đại chúng hiểu về 3 thân của Đức Phật đó là Pháp thân, Viên mãn báo thân và Thiên bách ức hóa thân. Tượng Đức Thích Ca chính là nương vào Thiên bách ức hóa thân - tức là Đức Phật lịch sử, với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp - để những đệ tử phàm phu chúng ta hiểu và chiêm bái.

Hòa thượng cho biết, chư Tổ đã tạc tượng Phật theo điển tích vua Ưu-điền, khi được chiêm bao thấy hảo tướng của Đức Phật đang trên cung trời Đao Lợi hóa độ cho Thánh mẫu Ma-gia. Sau đó, vì quá kính ngưỡng Đức Phật nên vua cho thợ tạc tượng Đức Phật để hàng ngày được ngắm nhìn, tôn thờ. Trước lòng thành của vua Ưu-điền, chư Thiên đã hóa thân thành người thợ và tạc một tượng Phật Thích Ca giống y như thật bằng gỗ Chiên Đàn. Nhà vua vui mừng khôn xiết, cho đặt tượng vào nơi tôn nghiêm nhất trong cung điện để hàng ngày mọi người được chiêm ngưỡng, lễ bái. Theo điển tích đó, pho tượng Phật ấy được xem là pho tượng Phật đầu tiên trên thế gian này.

Hòa thượng chia sẻ thêm, mặc dù chúng ta sinh trong thời kỳ cách Phật rất xa, không được trực tiếp thấy Phật, nhưng còn phúc duyên chiêm bái tôn tượng Phật, thì cũng cảm thấy lòng vơi nỗi ưu sầu, lòng hận thù được giải tỏa, tiến đến tâm hồn được thanh thoát hơn. Đó chính là điều quan trọng nhất của người trông thấy tôn tượng Phật, lễ lạy tôn tượng Phật.

Kết thúc buổi giảng, Hòa thượng chúc các Phật tử dồi dào phúc báu, an lành, tinh tiến tu tập trong chính pháp của Đức Thế Tôn.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online