29/12/2018 23:52

Bạc Liêu: Đại hội Đại biểu Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 – 2023

Sáng ngày 28/12/2018 (22/11/Mậu Tuất), Hội Đoàn kết Sư Sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Ðại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, TP. Bạc Liêu.

Chứng minh đại hội có: HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Trí – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh.

Về phía lãnh đạo Trung ương có: ông Lý Khon - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Vũ Đức - Phó Trưởng phòng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Văn Hòa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Vương Phương Nam – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trương Công Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà Lê Hồng Thu – Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu cùng quý lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố cùng tham dự.

Về phía Đoàn Chủ tịch có: HT. Lý Sa Mouth, HT. Hữu Hinh, TT. Kim Ngọc, TT. Tăng Sa Vong và TT. Dương Quân.

Sau phần nghi thức, HT. Lý Sa Mouth thay mặt Ban Chấp hành (BCH) Hội ĐKSSYN tỉnh phát biểu khai mạc, triển khai một số nội dung và mục đích của Đại hội nhằm đánh giá những thành quả đạt được của Hội ĐKSSYN tỉnh trong thời gian qua.

Tại Đại hội, đại biểu được nghe dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ VI (2018 – 2023). Nhiệm kỳ qua, Hội ĐKSSYN tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức bộ máy của Hội; chú trọng công tác đào tạo, đưa các Tăng sư du học nước ngoài. Ngoài việc duy trì tiếng nói, chữ viết trên các lớp học chính quy tại các điểm trường, Thường trực Hội còn phát động và chỉ đạo tổ chức các lớp hè dạy chữ Khmer cho con em Phật tử theo học.  Hội còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện - xã hội với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, BCH Hội đề ra mục tiêu tiếp tục phát huy thành tựu đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục trùng tu, xây dựng khuôn viên thờ tự xanh - sạch – đẹp, là nơi sinh hoạt, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản sắc đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện công tác Phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội đã suy cử ra BCH mới gồm 17 vị, Ban Thường trực 4 vị, HT. Hữu Hinh được bầu làm Chủ tịch Hội; HT. Lý Sa Mouth được bầu làm Chủ tịch danh dự; TT.Kim Ngọc, TT. Tăng Sa Vong và TT. Dương Quân giữ chức Phó Chủ tịch.

Ban đạo từ tại Đại hội, HT. Đào Như tán dương tinh thần phụng sự Đạo pháp – Dân tộc của Hội ĐKSSYN tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ V, hoan hỷ trước kết quả Hội đạt được, đồng thời mong muốn BCH Hội nhiệm kỳ mới phát huy thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, góp phần đưa kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển. Hòa thượng nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp thiết của Hội trong thời gian tới là phối hợp với GHPGVN, các tổ chức tôn giáo trong tỉnh chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại lễ Vesak 2019.

 Cũng tại Đại hội, ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và ngợi khen những thành tựu vượt bậc mà Hội ĐKSSYN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó vẫn còn những mặt hạn chế mà BCH Hội cần phải khắc phục. Ông tin tưởng và kỳ vọng vào BCH Hội ÐKSSYN tỉnh trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tiếp tục thực hiện công tác phật sự mang lại hiệu quả tích cực, hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia thực hiện an sinh xã hội. Đồng thời, BCH Hội cần thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Sư Sãi và đồng bào Khmer với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc để kịp thời có những chủ trương, chính sách phù hợp.

Nhân dịp này, UBND tỉnh cũng đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể các vị Sư và Ban Quản trị đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới và phong trào đại đoàn kết dân tộc.

Đại hội thành công viên mãn với phần đúc kết lại những nội dung và ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Đại hội. Trong không khí trang nghiêm, toàn thể Đại hội hoan hỷ đón nhận lời cảm tạ của HT. Hữu Hinh gửi đến chư Tôn đức lãnh đạo, chính quyền các cấp đã dành sự quan tâm và giúp đỡ cho công tác hoạt động của Hội ĐKSSYN tỉnh đạt kết quả tốt đẹp.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh tại Đại hội:

 

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online