14/11/2019 22:39

Bạc Liêu: Lễ tưởng niệm – Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

PSO - Chiều ngày 14/11/2019 (18/10/Kỷ Hợi) tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chùa Long Phước, phường 5, TP. Bạc Liêu, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm – Cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của chư Tôn đức UVHĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh: TT. Tăng Sa Vong, TT. Thích Phước Chí, TT. Thích Giác Nghi; TT. Thích Quảng Thới – Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, các tôn giáo bạn và đông đảo quý Phật tử tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Văn Hòa – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Bà Lâm Thị Sang – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Ngô Thành Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh; cùng quý lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, thành phố và chính quyền sở tại.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh, TT. Thích Giác Nghi gửi lời ân cần thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người thân tử vong do TNGT. Thượng tọa nêu cao tinh thần giúp đỡ, sẻ chia từ cộng đồng cùng chung tay xoa dịu những mất mát, đau thương mà gia đình các nạn nhân đã phải trải qua, đồng thời Thượng toạ kêu gọi tất cả đồng bào Phật tử, đặc biệt các em thanh niên chấp hành tốt Luật an toàn giao thông, các bậc cha mẹ cần quan tâm giáo dục giúp con em hiểu được sự quý giá của mạng sống, ý thức trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Vì rằng: “phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim”.

Trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, Đại tá Ngô Thành Thật thông qua tình hình TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các tôn giáo hãy tăng cường phổ biến Luật an toàn giao thông đến chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử; kêu gọi mọi người luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, nhất là văn hóa khi tham gia giao thông để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và người thân, góp phần đảm bảo tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Chư Tôn đức cùng quý lãnh đạo dâng hương tưởng niệm đến các vong linh kém may mắn là nạn nhân của các vụ TNGT. Đặc biệt sau buổi lễ, Ban Trị sự đã tiến hành nghi thức Trai đàn chẩn tế để hướng tâm nguyện cầu cho những nạn nhân tử vong được nhẹ nhàng siêu thoát, đồng thời đàn tràng cũng cầu an cho những người hiện tiền được an lạc, quên đi những tổn thương, mất mát để hướng đến xây dựng cuộc sống an vui, làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, chư Tôn đức tiến hành Lễ Chiêu u tại các tuyến đường trọng điểm trong nội ô TP. Bạc Liêu, cầu nguyện cho vong linh các nạn nhân tử vong do TNGT được siêu thoát, sanh về cõi lành.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Thực hiện: TTTT PG Bạc Liêu

The post Bạc Liêu: Lễ tưởng niệm – Cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online