Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Hà Nội khai giảng lớp Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử khóa II (2023 - 2025)

PSO - Sáng ngày 22/4/2023, tức ngày 03/3/Quý Mão, tại chùa Bà Đá (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai giảng lớp Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử khóa II (2023 - 2025) do Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội tổ chức.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan - Ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban kinh tế tài chính kiêm Phó Ban hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Trí Thuần - Phó thư ký, Chánh văn phòng khu vực phía Bắc Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư Tôn đức Tăng trong Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ chia sẻ mong muốn của chư Tôn đức lãnh đạo Ban Hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội khi triển khai mở lớp đào tạo Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử cho các Phật tử nòng cốt của các Đạo tràng ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: "nhằm đào tạo cho các vị có khả năng hoằng pháp trên nền tảng đức tin kiên cố đối với Tam Bảo, dựa trên những giáo lý căn bản đã được học trực tiếp từ chư Tôn đức trong Ban Hoằng pháp TƯ, Ban Hoằng pháp thành phố trên giảng đường và qua các khóa tu. Các vị có thể hỗ trợ cùng chư Tăng Ni đem giáo pháp Phật đà đến quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của chư Tăng đem đạo vào đời".

Thượng tọa cũng bày tỏ về ý nghĩa sâu xa của việc lựa chọn Tổ đình Linh Quang - Bà Đá là giảng đường để các Phật tử tới học trong khóa này, bởi lẽ đây là nơi cổ tự lâu đời, trụ sở của GHPGVN thành phố Hà Nội, là trung tâm tu học của Phật giáo quận Hoàn Kiếm và các quận nội thành, là điểm an cư kiết hạ của chư Tăng Ni trong suốt 3 tháng hạ. Đặc biệt hơn, đây còn là cái nôi đào tạo ra các bậc cao Tăng cho Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo thủ đô nói riêng từ xưa tới nay. Thượng tọa tin rằng dưới sự gia hộ của Tam Bảo và chư vị Tổ sư, sự thương tưởng của quý chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo thủ đô, sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền các cấp, sự khát ngưỡng cầu học của các Phật tử, lớp Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử chắc chắn sẽ thành tựu viên mãn.

Tại đây, Đại đức Thích Trí Thuần đã báo cáo kế hoạch chương trình đào tạo lớp Hoằng pháp viên cư sĩ Phật tử khóa II (2023 - 2025). Theo đó, trong chương trình 3 năm, các Phật tử sẽ được học những nội dung cơ bản như: Trang bị kiến thức và pháp hành Phật học căn bản; Giảng dạy kinh điển Phật giáo các hệ nguyên thủy, bộ phái và kinh điển đại thừa; Lịch sử và tư tưởng Phật giáo: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam; Các kỹ năng hướng dẫn sinh hoạt Đạo tràng Phật tử; Tham dự khóa tu và pháp hội do Ban Hoằng pháp tổ chức theo lịch ấn định; Và một số chuyên đề Phật học ứng dụng và các lĩnh vực hành chính giáo hội, văn hóa, xã hội, kinh tế, từ thiện .v.v...

Sau lời phát nguyện tu học của đại diện Phật tử, Thượng tọa Thích Tâm Hoan đã ban đạo từ sách tấn các Phật tử cần tinh tiến nỗ lực siêng năng học hỏi kiến thức từ chư Tôn đức truyền trao, cùng chung tay với chư Tăng Ni đưa Đạo vào đời, vì sự nghiệp "Hoằng pháp vi gia vụ - Lợi sinh vi bản hoài".

Đức Phật có rất nhiều pháp môn tu, nhưng đều chỉ có chung một mục đích là chuyển mê khai ngộ cho tất cả chúng sinh, vì mê là gốc khổ, ngộ là gốc vui. Chuyển mê khai ngộ có nghĩa là chuyển đổi tâm mê lầm thành tâm giác ngộ, để chúng sinh có cuộc sống an lạc, giải thoát. Người Phật tử muốn làm một Hoằng pháp viên, trước nhất phải biết giữ gìn giới luật tinh tiến, giữ thân - khẩu - ý thật thanh tịnh, đoàn kết hòa hợp, hoàn thiện bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, rồi sau đó mới giúp đỡ những người xung quanh biết đến Phật pháp để bỏ ác làm lành và có cuộc sống an vui hạnh phúc.

Thời pháp thoại ý nghĩa của Thượng tọa đã khép lại buổi lễ khai giảng thành tựu viên mãn.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online