13/06/2021 10:04

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh góp ý về Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính liên quan đến quản lý, thu chi tiền công đức

PSO- Ngày 12/6/2021, Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh đã ký Công văn số 68/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

BBT xin giới thiệu nội dung công văn như sau:
Hòa thượng Thích Niệm Thới – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh

Kính gởi: Ban Thường Trực Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh, nhận được công văn số 115/HĐTS-VP1 ngày 14/5/2021 của Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN. V/v Bộ Tài chính xin ý kiến các Bộ, nghành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho các công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Ban Thường Trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau: Dự thảo này không phù hợp với lễ hội và di tích tôn giáo (như các cơ sở tự viện của Phật giáo và các cơ sở di tích tôn giáo khác). Theo điều 57 chương X hiến chương GHPGVN “Đơn vị cơ sở của Giáo hội Phật giáo Viêt Nam là Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường ( gọi chung là tự viện), dưới sự quản lý của các cấp Giáo hội ” và tại khoản 3 điều 3 chương I Luật tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18/11/2016 có ghi: “ Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở Tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng tổ chức Tôn giáo đó ”. Như vậy cho thấy quyền quản lý là của Giáo hội các cấp và được Nhà nước bảo hộ, nếu theo bản dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tiền công đức tại các Tự viện đã được xếp hạng di tích thì không phù hợp với Hiến chương của GHPGVN và Luật tín ngưỡng Tôn giáo. Vì vậy, đề nghị không đưa vào quản lý tiền công đức đối với các cơ sở Tự viện và cơ sở di tích Tôn giáo của Phật giáo. Tất cả các cơ sở Tự viện, di tích Tôn giáo Phật giáo đều do các Bậc Tiền Bối Hữu Công, Tăng ni, Phật tử tạo lập nên và được các cấp Nhà nước công nhận là cơ sở tín ngưỡng, cơ sở di tích Tôn giáo .v.v… Hầu hết các cơ sở Tự viện Phật giáo đều tự túc chi tiêu nhờ vào sự phát tâm cúng dường của Phật tử, để hổ trợ cho đời sống Tu học và hành đạo của Tăng ni, cũng như các lễ hội Tôn giáo đều do nhà chùa tự tạo kinh phí, hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào từ kinh phí của Nhà nước. Cho nên, đối với các cở sở Tôn giáo Phật giáo đã được Nhà nước công nhận cơ sở Tôn giáo hay di tích thì không nên áp dụng Thông tư dự thảo này đối với các cơ sở Tôn giáo, vì các cơ sở Tôn giáo chủ sở hữu là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý đã được Hiến pháp và Pháp luật bảo hộ. Nay; Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh xin trình bày vài ý kiến đóng góp gởi đến Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN và Bộ Tài Chính tổng hợp xem xét, điều chỉnh bản dự thảo Thông tư trước khi ban hành sao cho phù hợp với các cơ sở Tôn giáo di tích Phật giáo. Trân trọng./.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online