Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM cầu an và cầu siêu cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong dịch bênh Covid-19

PSO - Sáng nay 05/03/2021, tại Tu viện Khánh An (Q12, TP.HCM) Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM và Ban Trị sự Phật giáo Q.12 tổ chức lễ cầu an và cầu siêu cho cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu vượt qua dịch bệnh.

Chỉ trong một ngày qua, thế giới ghi nhận hơn 322.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 7.800 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên trên 115,6 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,56 triệu người không qua khỏi. Đặc biệt ở Châu Âu số người nhiễm bệnh trong những ngày qua đã tăng trở lại. Cộng đồng người Việt tại Châu Âu đang phải đối mặt với các khó khăn nhất định và tình trạng sức khỏe cấp bách do ảnh hưởng dịch Covid-19. Nhiều người Việt Nam ở Châu Âu đã và đang nhiễm bệnh. Trong đó, cũng đã có nhiều người không may mắn qua đời.

Đáp lại lời thỉnh nguyện của cộng đồng Phật tử người Việt tại Châu Âu, với tín tâm hướng về Tam Bảo. Tu viện Khánh An, Q.12 đã tổ chức lễ cầu an cho cộng đồng người Việt hiện đnag sinh sống và làm việc tại hải ngoại, cầu siêu cho những người đã qua đời vì dịch bệnh.

Buổi lễ cầu nguyện diễn rất rang nghiêm dưới sự chủ trì của TT Thích Trí Chơn, Phó Ban Văn Hóa Phật Giáo Trung ương, Trưởng Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, Viện chủ Tu viện Khánh An; Chư tôn đức thành viên Ban Văn Hóa Phật giáo thành phố Hồ chí Minh, Chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị Sự Phật giáo Q.12, cùng chư Tăng tại Tu viện Khánh An.

Tham dự lễ cầu nguyện còn có Phật tử Nguyễn Thị Huệ,(Pháp danh Diệu Lan) Phó Chủ tịch điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan, Phật tử Lưu thị Tuyết Nhung (Pháp danh An Duyên) Phó Chủ tịch điều hành không thường trực Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan và các Phật tử Kiều bào người Việt hiện đã được an toàn trở về nước trước đó.

Trước điện Phật, Thượng tọa Viện chủ Tu viện Khánh An đã dâng hương lễ Phật, khai kinh cầu an, cầu siêu cho đồng bào người Việt tại Châu Âu. Trong giây phút thiêng liêng hội chúng lòng thành kính đồng hướng về Tam Bảo, nhất tâm cầu nguyện cho cộng đồng người Việt trên thế giới và Châu Âu được nhanh chóng vượt qua nạn dịch.

Buổi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng của tình đạo, tình đời, tình dân tộc, đồng bào luôn hướng về nhau trong những lúc khó khăn nguy nan.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, đã hạn chế mọi hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống của cộng đồng người Việt ở Châu Âu. Tuy nhiên, Kiều bào người Việt tại đây tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc lá lành đùm lá rách, cùng nhau vượt qua khó khăn, và vẫn tham gia đóng góp vào nhiều hoạt động từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào khó khăn tại quê nhà.

Tin, ảnh: Nguyễn Huỳnh, Minh Lực

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online