03/12/2022 21:45

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú họp tổng kết công tác Phật sự quí 4 năm 2022 và triển khai công tác Phật sự chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết cuối năm 2022

PSO-Sáng ngày 02/12/2022 (09/11/ Nhâm Dần), tại văn phòng Ban Trị sự (Chùa Phước Khánh, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú) Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Thạnh Phú  tổ chức họp tổng kết công tác Phật sự quí 4 năm 2022 và triển khai công tác Phật sự chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết Phật sự cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có: TT. Thích Thiện Hạnh – UV BTS tỉnh, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Thạnh Phú – Chủ tọa phiên họp; TT. Thích Thiện Tài – UV BTS tỉnh, Phó thường trực BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú; ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa – UV BTS tỉnh, Phó BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú; ĐĐ. Thích Thiện Tâm – UV BTS tỉnh, Phó BTS kiêm chánh thư ký GHPGVN huyện Thạnh Phú; cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban Trị Sự PG huyện Thạnh Phú, Chư Tôn Đức Tăng – Ni trụ trì các tự viện.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh phát biểu khai mạc phiên họp, Thượng tọa nhấn mạnh ba điểm để phiên họp đóng góp ý kiến: Thứ nhất giải quyết các vấn đề phật sự còn tồn động, thứ hai là an sinh xã hội chăm lo người dân huyện đang sinh sống, làm việc trong và ngoài huyện, thứ ba là công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác Phật sự cuối năm 2022.

Thượng tọa Thích Thiện Tài đã thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, đặc biệt trong lần Đại hội này Phật giáo huyện Thạnh Phú vinh dự có TT. Thích Minh Hải trụ trì Chùa Phú Bửu đã được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng. ĐĐ. Thích Minh Hiền trụ trì Chùa Thạnh Phước, ĐĐ. Thích Thiện Chơn, ĐĐ. Thích Thiên Tài - Tăng chúng Chùa Phước Khánh được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa. Bên chư Ni có SC. TN. Như Căn Trụ trì Chùa Viên Quang, SC. TN. Như Ánh - Trưởng phân ban Ni giới, Trụ trì Chùa An Linh được tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni sư .

 

Đại đức Thích Thiện Tâm trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự  quí 4 năm 2022. Tiêu biểu là công tác an sinh xã hội luôn đạt thành tích cao. Ban Trị sự huyện hướng dẫn các cơ sở tự viện trong huyện xin cơ quan chức năng cấp sổ hồng, 13/13 cơ sở  tự viện trong huyện đã có sổ hồng. Tất cả 13/13 cơ sở tự viện tham gia hoạt động tính ngưỡng Tôn giáo đồng bộ và ổn định. Đề xuất nhân sự cho phân ban Ni giới huyện Thạnh Phú và Tông phông Chùa Phước Thiện họp bàn để sớm bổ nhiệm chức vị Trụ trì sau nhiều năm Ni sư Trụ trì viên tịch. Qua đó thể hiện được tinh thần phục vụ chúng sanh  của PG huyện Thạnh Phú. Từ đó đem lại niềm tin mạnh mẽ của xã hội đối với Phật giáo – một Tôn giáo luôn đồng hành cùng Dân Tộc.

Đại đức Thích Thiện Nghĩa nêu lên các vấn đề Phật sự còn tồn động từ các quí trước để phiên họp đóng góp ý kiến, đề ra phương hướng giải quyết.

Đại đức Thích Thiện Toàn triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho Hội nghị Phật giáo cuối năm 2022 của huyện Thạnh Phú.

Tại phiên họp, Chư Tôn Đức Tăng, Ni các ban chuyên ngành, trụ trì các cơ sở tự viện đóng góp tích cực đưa ra những ý kiến xây dựng Phật giáo huyện nhà ngày một vững mạnh và phát triển. Đồng thời, đề nghị các Tăng, Ni tiếp tục đoàn kết và tập trung hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Phật sự năm 2023 tiếp theo, góp phần xây dựng GHPGVN huyện Thạnh Phú  ngày một phát triển hơn.

Thích Thiện Hạnh – Chủ toạ hội nghị phát biểu đúc kết và đánh giá cao những thành tựu đạt được. Nêu cao tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển” và khắc phục những khó khăn còn tồn động trong năm 2022, đặt mục tiêu phát triển năm 2023. Nhân đây, Thượng toạ Trưởng Ban Trị Sự cũng gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới đến Chư Tôn giáo phẩm chứng minh, Chư Tôn Đức thường trực BTS, Tăng Ni trụ trì các tự viện trong huyện Thạnh Phú dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt công tác Phật sự đã đề ra.

Hội nghị tổng kết khép lại trong niềm vui hoan hỷ của đại chúng.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online