10/04/2021 22:37

Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp báo cáo công tác Phật sự tháng 03, năm 2021

PSO - Sáng ngày 10/04/2021, tại chùa Viên Minh, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN (BTS PG) tỉnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường An Hội, TP. Bến Tre – Ban Thường trực BTS PG tỉnh Bến Tre diễn ra phiên họp báo cáo công tác Phật sự tháng 3, năm 2021 với sự chủ tọa HT. Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre.

Quang lâm Phiên họp có sự hiện diện của: HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng Ban thường trực BTS PG tỉnh; TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; HT. Thích Huệ Ngộ – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS – Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trưởng, Phó - các Ban ngành, các BTS PG tỉnh, huyện, thành phố tham dự đông đủ.

Đại diện Chính quyền tham dự có: Thiếu tá Nguyễn Thanh Vũ - Đội trưởng đội An ninh -Phòng An ninh đối nội công an tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Văn – Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bến Tre.

Khai mạc phiên họp, HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, UV TT Ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, hân hoan chào đón và gửi lời chúc sức khỏe vô lượng kiết tường đến với chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS PG tỉnh cùng quý đại diện Chính quyền tỉnh Bến Tre và chúc phiên họp diễn ra thành tựu viên mãn.

Đi vào nội dung phiên họp, ĐĐ. Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Từ thiện Xã hội PG tỉnh tuyên đọc báo cáo công tác Phật sự tháng 03 được tổng hợp từ các ban ngành và các BTS PG huyện, Thành phố gửi về Ban thư ký PG tỉnh qua công nghệ Zalo.

Thông qua bản báo cáo, chư Tôn đức trưởng các Ban ngành, BTS PG các huyện, thành phố đã phát biểu ý kiến và bổ sung thêm thông tin vào bản báo cáo công tác Phật sự tháng 03 năm 2021 được hoàn thiện để Ban Thường trực BTS PG tỉnh báo về Trung ương Giáo hội.

Trong tháng 03, Phật giáo tỉnh Bến Tre đã có 02 sự kiện cấp cơ sở diễn ra: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Chợ lách và huyện Ba Tri đã thành tựu viên mạn. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Phật giáo các huyện còn lại đang tiến hành khâu công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện theo danh sách đã đăng ký.

Thông qua bản dự thảo phương hướng hoặt động công tác Phật sự tỉnh Bến Tre hướng đến có 03 sự kiện quan trọng:

- Kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản 2021–PL 2565.

- Kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ năm 2021–PL 2565.

- Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (07/11/1981–07/11/202).

Sau phần thảo luận, HT. Thích Nhựt Tấn – Chủ tọa phiên họp, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, đúc kết lại toàn bộ những ý kiến đề xuất của chư Tôn đức tại phiên họp và trực tiếp đưa ra phương pháp giải quyết nhanh chóng triệt để đối với những vấn đề tồn đọng, gây chướng ngại khó khăn cho công tác Phật sự thông qua bản báo cáo tại tháng 03. Đồng thời triển khai sơ thảo phương hướng hoạt động công tác Phật sự tỉnh Bến Tre do Ban Trị sự tỉnh đề ra.

Đại diện cho Chính quyền, Thiếu tá Nguyễn Thanh Vũ - Đội trưởng đội An ninh -Phòng An ninh đối nội công an tỉnh phát biểu ca ngợi những thành quả mà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời Ông hứa sau phiên họp sẽ trình bày lên cấp lãnh đạo để hỗ trợ thủ tục thay đổi căn cước tập trung dành riêng cho Tăng Ni tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thay mặt ban chủ tọa, Hòa Thượng phát biểu - Trên tinh thần trách nhiệm chung và thông qua bản báo cáo tháng 03, năm 2021 đã hoàn thiện cùng với sự đồng thuận ý kiến tại phiên họp. Hòa thượng cũng đã khuyến khích các Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thành phố khẩn trương, chung tay đoàn kết chuẩn bị tốt cho chương trình Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện còn lại sớm được thành tựu. Nhân dịp Hòa thượng cầu chúc đại diện lãnh đạo Chính quyền nhiều sức khỏe và toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni được an lạc để cùng chung vai với ban Thường trực Ban Trị sự PG tỉnh hoàn thành tốt công tác Phật sự trên trung ương giáo hội giao phó, để ngôi nhà chung Phật giáo tỉnh Bến Tre sớm được hanh thông và đồng tâm hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ VII (2021-2026) sắp diễn ra được viên mãn.

Phiên họp khép lại trong niềm hoan hỷ trên tinh thần đoàn kết.

Ban Thông tin - truyền thông PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online