Bến Tre: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022

PSO-Sáng ngày 10/01/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2023 tại Hội trường Chùa Viên Minh, phường An Hội, TP.Bến Tre, dưới sự chủ tọa của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Lệ Đức, HT.Thích Lệ Linh – UV HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Huệ Ngộ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận  - Phó Ban, Chánh Thư ký BTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư  ký BTS, Trường ban Kinh Tế tài chính GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Cương Liên – Ủy viên Thường trực BTS tỉnh, Phó Phân Ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh tham dự.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tham dự có Bà Phạm Thị Phương Thảo - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy Bến Tre; Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; Thượng tá Trần Trọng Nghĩa - Phó phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh; Ông Hà văn Tài - Chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Võ Tấn Đức - UV Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh; Bà Lê Thị Hồng - Chủ Tịch UBMTTQVN phường An Hội; Bà Lê Kim Châm - Phó Chủ tịch MTTQVN, Phó UBND Phường An Hội; Cùng Đại diện các Ban ngành, Đoàn thể các cấp Chính quyền tỉnh Bến Tre tham dự.

Khai mạc Hội nghị, HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh phát biểu: “Hôm nay nhân dịp cuối năm cũng là ngày tổng kết công tác Phật sự Chúng Tôi xin thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kính chúc chư tôn Giáo phẩm được hưởng một mùa xuân Di Lặc tràn đầy niềm hỷ lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Kính chúc quý vị lãnh đạo Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể, Mặt trận các cấp được hưởng một mùa xuân an lành hạnh phúc, luôn cống hiến cho nhân dân phục vụ Tổ quốc ngày một phồn vinh và phát triển. Trên tinh thần này, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết Công tác Phật sự năm 2022. Kính chúc Hội nghị lần thứ II nhiệm kỳ VII niên khóa 2022 - 2027 thành công viên mãn. Kính chúc chư tôn đức Tăng Ni, quý quan khách và đồng bào Phật tử nhiều an lạc, hạnh phúc và thành đạt.

Thông qua video “Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2022”, được biết Phật giáo Bến Tre luôn đồng hành cùng Đảng, lãnh đạo trong các phong trào phát triển chung của tỉnh nhà; Là một Tôn giáo với 266 tự viện, tịnh xá và tịnh thất, với hơn 725 Tăng Ni và 303.384 tín đồ Phật tử. Trong suốt năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre luôn thực hiện đúng phương hướng của trung ương Giáo hội đề ra. Trong công tác Phật sự và tổ chức các sự kiện lớn như Đại Lễ Phật Đản và An cư Kiết hạ PL.2566, Đại giới Đàn Niệm nghĩa, Đại Hội Đại Biểu Phật giáo nhiệm kỳ VII, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Trụ trì, An ninh Quốc phòng; Các hoạt động chuyên ban trực thuộc tỉnh luôn đạt thành tựu viên mãn và nâng cao trình độ chuyên môn để cống hiến, phục vụ công tác Phật sự tỉnh nhà.

Năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã hân hạnh đón nhận Huân chương Lao động Hạng III của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ trao tặng cho HT.Thích Nhựt Tấn, ĐĐ.Thích Trí Thuận và chư Tôn đức có thành tích xuất sắc đóng góp trong năm 2022,  do Ông Bùi Văn Bia – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre thay mặt Văn phòng Chính Phủ trao tặng.

Bên cạnh những công tác tổ chức lãnh đạo,  Ban Từ thiện xã hội tỉnh Bến Tre luôn đồng hành cùng dân tộc, chung tay với Đảng, nhà nước, các ban ngành, thực hiện xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, chương trình An sinh xã hội, hỗ trợ đại dịch Covid-19, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên cuộc sống, cải tạo kinh tế, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển. Năm 2022, cùng với số tiền là 78.651.036.000 đồng cho các công tác Phật sự vì cộng đồng, kết quả đó là nhờ vào tình đoàn kết, của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh chung tay, đóng góp với ý nghĩa “Phụng vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”. 

Chương trình hoạt động Phật sự năm 2023, do NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh trình bày; Được biết Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ đồng tâm, hiệp lực cùng Tăng Ni, Phật tử phấn đấu, cùng nổ lực thực hiện tốt, viên mãn chương trình hoạt động năm 2023 theo đúng chủ trương “Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết và phát triển” của Đại hội  Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VII đề ra.

Tại Hội nghị, Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh Bến Tre phát biểu chúc mừng Hội nghị và trao tặng hoa cho chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa được suy cử vào thành viên HĐCM, HĐTS trung ương Giáo Hội tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Nhân dịp, UBMTTQVN tỉnh đã tặng bằng khen cho các Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre với thành tích “Tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022” – TT.Thích Huệ Đức – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại diện nhận lãnh thay Ban Thường trực nhận lãnh.

Nhằm bổ sung thêm nhân lực cho công tác Ban thư ký BTS GHPGVN tỉnh, Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Trí Toàn đảm nhiệm vị trí “Trợ lý văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2022-2027”. 

ĐĐ.Thích Minh Bình – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh tuyên đọc Quyết định tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 09 tập thể BTS GHPGVN huyện, thành phố và 14 cá nhân đã tích cực đóng góp công đức trong công tác Phật sự trong 2022.

Tiếp đến, các nhà mạnh thường quân và Chư Tôn đức tỉnh đã trao tặng bảng tượng trưng đóng góp kinh phí vào công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão -2023.

Thay mặt Ban chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, HT.Thích Lệ Linh - Thành viên HĐCM hoan hỷ ban đạo từ đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Đại biểu trong buổi lễ Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022.

ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua Nghị Quyết Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre Lần thứ II,  nhiệm kỳ VII (2022-2027)” của BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre.Thay mặt ban Tổ chức, TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ, tri ân lên chư Tôn giáo phẩm Ban chứng minh, chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN tỉnh; Lãnh đạo tỉnh và khách quý đã dành thời gian quý báu đến tham dự Hội nghị, tạo duyên lành cho Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2022 thành tựu viên mãn.

*Sau khi Hội nghị kết thúc, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với các bậc tôn túc, Hòa thượng niên cao lạp trưởng, là bậc thạch trụ tòng lâm Phật giáo tỉnh Bến Tre; Chư Tôn đức Tăng Ni các Ban và BTS GHPGVN huyện, thành phố đã vân tập trước Tổ đường Chùa Viên Minh, thành kính đảnh lễ khánh tuế và chúc Tết chư Tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa  lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhân dịp cuối năm và đón chào Xuân mới Quý Mão - 2023.

Sau đây là hình ảnh được ghi nhận thêm:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online