26/01/2022 17:28

Bến Tre: BTS GHPGVN tỉnh thăm hỏi và chúc Xuân 2022 đến quý lãnh đạo Chính Quyền tỉnh Bến Tre

PSO - Sáng ngày 26/01/2022, nhân dịp xuân Nhâm Dần sắp đến, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bến Tre đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Xuân quý lãnh đạo Chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bến Tre do HT. Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre làm Trưởng đoàn.

Tham dự cùng đoàn có HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN (BTS PG) tỉnh; TT. Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó BTS, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp PG tỉnh; ĐĐ.  Thích Trí Thuận – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội PG tỉnh; TT.Thich Thanh Mẫn – Trưởng ban Nghi Lễ PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; Cùng chư Tôn Tăng Ni thành viên BTS GHPGVN tỉnh tháp tùng.

Tại Văn phòng Tỉnh Ủy, tiếp đoàn chư Tôn đức BTS PG tỉnh Bến Tre có Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre,  Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Cùng các Cán bộ nhân viên văn phòng Tỉnh ủy đón tiếp. 

Thay mặt đoàn, Hòa Thượng Thích Nhựt Tấn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến với quý đại diện lãnh đạo Đảng và toàn thể nhân viên, cán bộ các cấp Chính quyền tỉnh Bến Tre hưởng một mùa xuân 2022 an lạc, vạn sự như ý và đón chào cái Tết cổ truyền Xuân Nhâm Dần trong niềm vui chung của cả nước trên mọi miền đất nước và đạt nhiều thành tích xuất sắc mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Đáp lời Hòa Thượng, Bà Hồ Thị Hoàng Yến đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng Xuân 2022 đến Phái đoàn BTS, toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử Bến Tre được nhiều sức khỏe, an khang, sang năm mới thành tựu nhiều Phật sự. Đồng bà đã ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác An sinh xã hội, xây dựng các công trình nông thôn; Nhất là trong năm 2021 với một năm với nhiều biến cố lớn diễn ra do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, là một năm không dễ dàng quên; Trên mặt trận  phòng chống dịch dưới sự lãnh đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã kêu gọi Tăng Ni, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đã chung tay cùng với Đảng, Nhà nước, xuống đến từng cơ sở địa phương để hỗ trợ kính phí, vật chất và tinh thần, cũng như thực hiện tốt 5K trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bước sang năm mơi, Bà mong muốn BTS PG tỉnh Bến Tre tiếp tục đồng hành cống hiến nhiều hơn nữa trong các phòng trào của Đảng và nhà nước phát động, để xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Sau buổi thăm hỏi chúc Tết, phái đoàn Ban Trị sự  trao tặng quà và chụp hình lưu niệm cùng Quí lãnh đạo Tỉnh ủy.

* Cùng ngày, Chư Tôn đức BTS PG tỉnh tiếp tục đến chúc Tết UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQVN tỉnh, Công an - An ninh Đối nội tỉnh, Ban Tôn Giáo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thành ủy, UBND Thành phố Bến Tre.

Nhân dịp Xuân mới, tại các cơ Quan, Hòa Thượng hân hoan chúc Tết lãnh đạo các cấp chính quyền và đôi lời tri ân trong năm qua các Cấp đã quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện cho Phật giáo tỉnh Bến Tre đạt được nhiều thành quả viên mãn trong công tác Phật sự của năm 2021; Bước sang năm 2022, sẽ có nhiều sự kiện trọng đại sắp diễn ra, Hòa thượng hy vọng quý Ban sẽ nhiệt tình quan tâm, tiếp tục trợ giúp cho các hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh nhà được hanh thông và thành tựu.

Đáp lại lời chúc Tết của đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre - Quí đại diện lãnh đạo các cơ quan Chính quyền cấp tỉnh và Thành Phố Bến Tre gửi lời chúc đến toàn thể chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh, Tăng Ni, Phật tử Bến Tre, bước sang năm mới hưởng một mùa xuân an lạc, vạn sự kiết tường. Đồng thời đã ghi nhận những hoạt động thành tựu Phật giáo Bến Tre, cũng như luôn đồng hành thực hiện các Chính sách của Đảng, Nhà nước và phát huy tinh thần vận động các nhà mạnh thường quân, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đóng góp vào các phong trào hỗ trợ đời sống bà con nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tuần giao thông nông thôn, tuyên truyền bảo vệ trật tự an toàn giao thông…góp phần xây dựng an sinh xã hội, phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre ngày càng vươn cao, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và cứu trợ đồng bào thiên tai bão lụt miền Trung trong năm 2021.

Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo tỉnh Bến Tre đã trao quà Xuân đầu năm đến với đại diện các Cấp lãnh đạo tỉnh, Thành Phố Bến Tre và chụp ảnh lưu niệm trong niềm vui đón xuân Nhâm Dần. Sau đây là hình ảnh thăm và chúc Tết năm 2022 tạ các cơn quan ban ngành cấp Tỉnh và Thành Phố Bến Tre:

*Tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre, đại diện lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh có Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre đón tiếp Phái đoàn:

*Quý lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh Ủy Bến Tre có Ông Bùi Văn Bia - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân Vận Tỉnh ủy đón tiếp đoàn:

*Tại văn phòng UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo có Bà Nguyễn Thị Mai Rý – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đón tiếp đoàn:

*Tại Phòng Công an - An Ninh đối nội tỉnh Bến Tre có Thiếu tá Nguyễn Thanh Vũ – Đội trưởng đội An ninh -Phòng An ninh đối nội công an tỉnh; Ông Nguyễn Hoàng Văn – Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bến Tre đón tiếp:

*Tại văn phòng Thành Ủy Bến Tre có Ông Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Bến Tre đón tiếp đoàn:

*Tại văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Bến Tre, đón tiếp đoàn có Ông Nguyễn Văn Thương –  Phó Chủ tịch UBND TP.Bến Tre.

*Tại văn phòng Ban Tôn giáo tỉnh đón tiếp đoàn có Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn Giáo tỉnh; Cùng các Chuyên Viên Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre.

* Bộ chỉ Huy Quân sự tỉnh Bến Tre có Đại Tá lê Văn Hùng – Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đón tiếp phái đoàn:

Buổi thăm hỏi và chúc Tết đến toàn thể các cơ quan lãnh đạo Tỉnh, Thành Phố Bến Tre trong niềm hoan hỷ hòa cùng không khí vui mừng Xuân Nhâm Dần chan hòa khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online