Bến Tre: Khai mạc Khóa bồi dưỡng Trụ trì và Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm năm 2023

PSO - Sáng nay 15/03/2023, Căn cứ kế hoạch số 18/ KH-BTS ngày 10 tháng 2 năm 2023 của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Khai mạc Khóa bồi dưỡng Trụ trì và Lễ trao Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2023 được Đại hội Khóa IX suy cử - diễn ra tại chùa Viên Minh, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của HT.Thích Như Niệm – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thanh Hùng – UV TT HĐCM GHPGVN; HT.Thích Lệ Linh, HT.Thích Lệ Đức –  Đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Nhựt Tấn - UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Nhẫn – UV Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn Phòng 2 trung ương GHPGVN; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Trung Nguyện – UV HĐTS, Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Ngộ - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Như Chơn, NT.Thích nữ Như Quang – Đồng chứng minh Phân Ban ni giới tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban NI giới tỉnh Bến Tre; NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Kinh tế tài chính GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Uyên – Phó Thường trực Phân Ban Ni Giới tỉnh; Cùng chư Tôn đức Ủy viên Thường trực BTS tỉnh và Chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Về phía Chính quyền có Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Tỉnh ủy; Bà Nguyễn Thị Mai Rý – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Bà Lê Ngọc Huỳnh Long – Quyền Trưởng ban Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Tôn giáo dân tộc ban Dân vận Tỉnh ủy; Ông Trần Trọng Nghĩa - Phó phòng An Ninh nội địa Công An tỉnh; Ông Ngô Văn Diễm  - Phó Chủ nhiệm Chính Trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Cùng quý đại diện các cấp lãnh đạo ban ngành, đoàn thể Thành phố và phường An Hội đến tham dự chúc mừng.

Thay mặt Ban tổ chức, HT.Thích Nhựt Tấn – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc: “Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tỉnh Bến Tre có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm về sứ mệnh của một vị trụ trì trong công tác quản lý tự viện và hướng dẫn Phật tử tu tập theo lời Phật dạy, cũng như thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của Giáo hội, Quy chế Ban Tăng sự TƯ và Luật pháp nhà nước. Được sự đồng thuận của Ban thường trực Hội đồng Trị sự TƯ và cho phép của Ủy ban Nhân dân, Ban tôn giáo (Sở nội vụ) tỉnh Bến Tre, Ban thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ khai giảng “Khóa Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ trụ trì năm 2023”; Bên cạnh chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm đón nhận giáo chỉ tấn phong của Hòa thượng đệ tứ Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN. Đây là thước đo đạo hạnh và công đức tu tập của người xuất gia, là niềm vinh hạnh cho tự thân nói riêng, cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre nói chung. Kính mong chư tôn đức Tăng Ni được tấn phong Giáo phẩm hãy trân trọng

Thông qua báo cáo tiến trình công tác  tổ chức, ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cho biết - Khóa bồi dưỡng Trụ trì năm 2023 và Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm được Đại hội Khóa IX suy cử dành cho Tăng Ni trong tỉnh Bến Tre. Khóa học diễn ra 04 ngày (từ ngày 15 đến 18) do chư Tôn giáo phẩm Trung ương GHPGVN, lãnh đạo Giáo hội tỉnh Bến Tre lần lượt triển khai nội dung. Đại đức cho biết ý nghĩa quan trọng của việc tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì nhằm trang bị thêm kiến thức giúp vị trụ trì có đủ năng lực quản lý, điều hành các hoạt động Phật sự tại Tự viện luôn tuân thủ theo Hiến chương GHPGVN, Quy chế Ban Tăng sự Trung ương và các quy định khác của Giáo hội; Hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập và tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.

Đồng thời tiến hành trao giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho 01 vị Hòa Thượng, 17 vị Thượng tọa, 01 vị Ni trưởng, 25 vị Ni sư tỉnh Bến Tre đã được Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022 – 2027 tấn phong lên hàng Giáo phẩm. Đây là một vinh dự lớn cho Tăng Ni tỉnh nhà luôn tận tụy cống hiến hết mình vì sự tiền đồ Phật pháp và hôm nay được Đức Pháp chủ ấn ký trao giáo chỉ tấn phong lên hàng Giáo phẩm.

Taị buổi khai mạc, TT.Thích Minh Nhẫn - UV Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn Phòng 2 trung ương GHPGVN tuyên đọc “Quyết định số 05 – Về việc Phê chuẩn Tấn phong Giáo phẩm của Đức Pháp Chủ HĐCM GHPGVN” và trao bằng Giáo chỉ Tấn phong Giáo phẩm đến chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh Bến Tre.

Trong niềm hân hoan của ngày nhận Giáo chỉ tấn phong giáo phẩm,  TT.Thích Huệ Định -  UVTT BTS, Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh dâng lời tri ân lên chư Tôn giáo phẩm Trung ương và chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh.

Nhân dịp, Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Dân vận Tỉnh ủy có đôi lời phát biểu “Bồi dưỡng trụ trì là một trong những Phật sự quan trọng, có ý nghĩa hết sức to lớn đối với quá trình hoằng dương đạo pháp. Lãnh đạo một ngôi chùa là sứ mệnh thiêng liêng của người trụ trì và người trụ trì là Linh Hồn của  ngôi chùa, phải gánh vác trên vai trọng trách tiếp nối Tổ sư “Truyền trì mạng mạch Phật Pháp” và thực hành vai trò “ Tác Như Lai Xứ, hành Như Lai sự”…tại khóa Bồi dưỡng Tăng Ni sẽ được ban tổ chức triển khai một số nội dung mới trong Hiến chương, các Quy chế, Nội Quy, Nghị Quyết, Nghị định của GHPGVN Nam; và Được cơ quan Cấp tỉnh triển khai thêm Quy định về Luật tín ngưỡng Tôn giáo

Ban đạo Từ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS Thích Thiện Nhơn có đôi lời phát biểu: “Trong Thiền Lâm bảo Huấn, Đức Phật dạy – chốn Tòng lâm có nhiều hàng giáo phẩm đức cao đức trọng và mô phạm đó chính là tín hiệu đáng mừng cho tự viện tòng lâm tiếp tục hưng thịnh và tồn tại, cùng phát triển lâu dài tại thế gian. Qua đó tại Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX tỉnh Bến Tre đã được tấn phong 45 vị lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. Đây Chính là những bông hoa tươi đẹp như lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú; Trải qua 35 năm từ khi thành lập GHPGVN tỉnh Bến Tre, Chư Tôn đức Tăng Ni đã đem hết tâm lực,  trí lực và tài lực của mình để phụng sự Đạo pháp và phát triển Phật giáo tỉnh Bến Tre Quê hương Đồng Khởi ngày càng bền vững, đồng thời BTS GHPGVN đã làm tròn trách nhiệm đối với dân tộc và Xã hội qua các công tác từ thiện an sinh xã hội…Đây là sự công đức - Tốt đạo đẹp đời…”

Thay mặt Ban tổ chức, TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh có đôi lời cảm tạ, tri ân chư Tôn giáo phẩm HĐTS Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố và Chính quyền cơ sở, báo đài đã trở về tham dự đông đủ và đưa tin, kính chúc chư Tôn giáo phẩm an lạc kiết tường, lãnh đạo Chính quyền nhiều sức khỏe và thành đạt.

Trong không khí hân hoan, Ban tổ chức đã nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của các cấp giáo hội và chính quyền trao tặng và chúc mừng.

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online