03/09/2022 16:36

Bến Tre: Khai mạc Pháp hội Kỳ siêu Anh hùng Liệt sĩ và hương Linh Thai nhi năm 2022

PSO - Sáng ngày 03/9/2022, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre tổ chức lễ khai mạc Pháp hội kỳ siêu Anh hùng Liệt sĩ và hương Linh thai nhi năm 2022 và diễn ra hai ngày (từ 03-04/09) tại chùa Vĩnh An, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, dưới sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre.

Quang lâm và chứng minh có sự hiện diện: HT.Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ – UV HĐTS, Phó Thường trực BTS, Trưởng ban Pháp Chế GHPGVN tỉnh; HT.Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Đức - Phó BTS, Trưởng ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn - Phó BTS, Trưởng ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trung Hòa – Phó Thư ký, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; NS.Thích nữ Như Nguyệt – Phó Thư ký, Phó văn phòng BTS, Trưởng ban Tài chính kinh tế GHPGVN tỉnh; Cùng chư Tôn giáo phẩm Thương trực BTS GHPGVN tỉnh, Chư Tôn đức BTS GHPGVN các huyện, thành phố về tham dự.

Đai diện Chính quyền có: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Bến Tre; Bà Phạm Thị Phương Thảo – Tỉnh ủy viên, Phó ban Thường trực Ban dân vận Tỉnh ủy Bến Tre; Ông Phạm Ngọc Thành – Phó Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Việt Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỏ Cày Nam; Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Giám đốc xí nghiệp Dệt may Nguyên Dung; Cùng các đại diện ban ngành, đoàn thể  tỉnh, huyện và xã An thới tham dự đông đủ.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày Cách Mạng Tháng 08 và Quốc Khánh 02/09 nước CXHCNVN lần thứ 77; Đồng thời nhằm chuyển tải thông điệp từ bi và tâm nguyện độ tha của Đạo Phật; Cũng như phát huy truyền thống nghĩa tình, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thể hiện lòng tri ân đối với các chư vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp hòa bình, giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, thống nhất đất nước; Và kỳ siêu giải oan bạt độ, quy y cho các hương linh thai nhi bị tử vong, giúp các hương linh cởi bỏ mọi oan khiên trói buộc, dứt sạch phiền não khổ đau, rời bến sông mê tiến lên bờ giác ngộ - Với ý nghĩa trên, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bến Tre đã phối hợp cùng Công ty dệt may Nguyên Nhung tại TP.HCM tổ chức Pháp hội Kỳ siêu, bạt độ vong linh Anh hùng Liệt sĩ và hương Linh Thai nhi năm 2022.

Thay mặt ban tổ chức Pháp hội, ĐĐ.Thích Trí Thuận – Phó BTS tỉnh, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc buổi lễ.Sau lời khai mạc, Phật tử Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – Giám đốc xí nghiệp Dệt may Nguyên Dung, đại diện cho các người Mẹ đã mất đi những người con anh hùng liệt sĩ đã hy sinh nền độc lập đất nước và các thai nhi mất đi trong thai mẹ vì nhiều hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, có đôi lời Phát biểu trước Pháp hội.

Tiếp theo, Đại diện Chính quyền sở tại, Ông Nguyễn Việt Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Mỏ Cày Nam có đôi lời phát biểu: “Thật ý nghĩa và thiêng liêng, Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Bến Tre tổ chức Khai mạc Pháp hội Kỳ siêu Anh hùng Liệt sĩ và hương Linh Thai nhi năm 2022, tại chùa Vỉnh An, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn, Ăn trái nhớ người trồng cây, Lễ kỳ siêu là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện được đạo lý tri ân các anh Hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Sự huy sinh của các anh hùng liệt sĩ là rất đổi thiêng liêng và cao cả…Đó là sự mất mát, đau thương không gì bù đấp được, cũng là niềm tự hào và nổi đau khắc khoải. Buổi lễ kỳ siêu hôm nay là dịp để chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh sự hy sinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ đi trước. Lễ kỳ siêu hôm nay không chỉ thể hiện lòng tri ân,mà còn là buổi nguyện cầu cho vong linh các anh hùng liệt sĩ, hương linh các thai nhi được siêu thoát thảnh thơi nơi cõi vĩnh hằng… ”.

Trước không khí trang nghiêm của Pháp hội, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – UV Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre, có đôi lời chúc sức khỏe đến chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni, quý Đại biểu khách mời và Ban đạo từ đến toàn thể đạo tràng.

Lễ khai mạc kết thúc với lời phát biểu cảm tạ của Ban tổ chức, do Đại đức Thích Vạn Bình - Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh đã gửi đôi lời tri ân đến chư Tôn Hòa Thượng, Chư đức Tăng Ni; Quý lãnh đạo Chính quyền, đại biểu khách mời, nam nữ Phật tử, đã trở về tham dự lễ khai mạc pháp hội kỳ siêu và trợ duyên cho buổi lễ thành tựu viên mãn.

Vào lúc 14h:00, Đại đức Thích Minh Đạt chia sẻ thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa của việc lập trai đàn bặt độ kỳ siêu hương linh và hướng dẫn hàng Phật tử trì kinh cầu siêu Thai nhi, để chư hương linh buông bỏ oan hận, không còn giây dưa với nghiệp cảm trầm luân mà thong dong tiến lên bờ giải thoát.

Được biết chương trình ngày mai (04/9), sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều thời khóa như: Cộng tu niệm Phật kỳ siêu, lễ phóng sanh, chia sẻ Pháp thoại, trì kinh kỳ siêu hương linh, cúng thí, nhập tự chư vong linh thai nhi và hoàn mãn Pháp hội.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2567 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online