04/06/2018 09:42

Bến Tre: Lễ rót đồng đúc đại Hồng chung chùa Đông Phước

Đối với giờ giấc sinh hoạt trong xã hội Việt Nam xưa và nay, tiếng Chuông chùa ảnh hưởng sâu vào nếp sống tâm linh cũng như giờ giấc sinh hoạt của người dân. Chốn tòng lâm, tiếng chuông là hiệu lệnh đánh thức sự tinh tấn công phu sớm tối của các thiền sư, chốn thôn quê, người dân nghe tiếng chuông để thức giấc chuẩn bị cho công việc đồng áng, chợ búa; hay thu xếp mọi việc để trở về nhà khi tiếng chuông vọng lại như báo hiệu hoàng hôn sắp buông xuống. Tiếng chuông chùa ngân nga, văng vẳng trong không gian rồi tan loãng giữa xóm làng, đưa nhân gian vào cõi tịch tĩnh hư không, thời gian lắng đọng cùng hồn người, cảnh vật như cộng hưởng cùng tiếng chuông, tất cả đều trở nên lung linh trầm mặc. Tiếng Chuông chùa quả thật có một năng lực hồi sinh rất lớn. Vì sự nhiệm mầu đó, nên xưa nay đã có biết bao người phát nguyện đúc chuông, từ vua chúa, quan cho đến muôn dân. Trong suốt thời gian xây dựng lại ngôi chùa Đông Phước, Thượng tọa trụ trì cùng quý Phật và bà con quanh vùng, ngày đêm luôn ước nguyện có được một đại Hồng chung linh thiêng để tôn trí nơi đại hùng bảo điện. Nhờ Tam Bảo hộ trì, vào ngày 19/4/Mậu Tuất (ngày 02/6/2018), tại  chùa Đông Phước - thị trấn Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã tổ chức "Lễ rót đồng đúc đại Hồng chung". Được biết Đại Hồng chung mới nặng 500 kg do công ty Sơn Hải - Nam Định chế tác.

Quang lâm chứng minh có: HT Thích Huệ Tấn - thành viên HĐCM TW GHPGVN, CM BTS GHPGVN tỉnh. HT.Thích Nhựt Tấn - UV TT HĐTS TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Trí Thọ - UV dự khuyết HĐTS TW GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh. ĐĐ.Thích Pháp Thông - Trưởng Ban HDPT tỉnh; HT.Thích Trí Hiển - CM BTS GHPGVN huyện Bình Đại. TT Thích Trí Định - Trưởng BTS GHPGVN huyện, trụ trì chùa Đông Phước. Cùng chư Tôn Đức BTS GHPGVN huyện và chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện Bình Đại. Về phía lãnh đạo chính quyền có sự tham dự của: Ông Nguyễn Văn Khóa - UV TT Huyện Ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Bình Đại; Ông Võ Văn Quân - Huyện Ủy viên, Bí Thư Đảng Ủy thị trấn Bình Đại. Ngoài ra còn có sự thân lâm tham dự của quý Phật tử gần xa.

Chứng kiến quang cảnh lễ rót đồng, đúc đại hồng chung đã thành tựu viên mãn, Chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử lòng tràn ngập niềm hân hoan, Không bao lâu nữa, mỗi sớm mai thức giấc, tiếng chuông chùa, nhiệm mầu thánh thót ngân xa đến tận xóm làng như báo hiệu một ngày mới nhẹ nhàng bắt đầu…Tiếng chuông như thấm sâu vào lòng người xua tan bao sầu muộn khi bắt đầu một ngày mới. Tiếng chuông như một thông điệp tình thương đến cho nhân loại, sẽ ngân vang và ngân vang mãi  mãi để thức tỉnh tình người.     

Sau đây hình ảnh ghi nhận được:

                         

Ban TTTT PG tỉnh Bến Tre       

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online