Bến Tre: Môn đồ Ni chúng chùa Dược sư và pháp quyến cung nghinh Xá lợi Cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức về quê hương nhập Bảo tháp

PSO - Sáng 13/12/2022, trên tinh thần tri ân, báo ân, môn đồ Pháp quyến, Ni chúng chùa Dược Sư và thế quyến đã cung nghinh Xá lợi Cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức - Nguyên Cố vấn Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng Minh Phân ban Ni giới TP.HCM, Nguyên Trụ trì chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh, TPHCM) về quê hương Bến Tre (tại nhà thờ gia tộc, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhập Bảo tháp, để tôn thờ, tưởng nhớ ơn đức cao dày đối với bậc Ân sư.

Quang lâm chứng minh có nhị vị HT.Thích Lệ Linh, HT.Thích Lệ Đức – Đồng thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nhựt Tấn - UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre; TT.Thích Trí Thọ - UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Trí Thuận - Phó Ban, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thanh Mẫn – Phó BTS, Trưởng BTS GHPGVN huyện Châu Thành; Cùng chư Tôn đức Tăng TP.HCM và Chư  Tăng trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh về tham dự.

Về Phía Chư Ni hiện diện có NT.Thích nữ Như Ngọc – Cố vấn Phân ban Ni giới (PBNG) Trung ương; Chứng minh PBNG tỉnh Bến Tre; NT.Thích nữ Như Tâm, NT.Thích nữ Như Chơn, NT.Thích nữ Như Quang – Đồng chứng Minh PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Như Đán - Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh; NT.Thích nữ Trí Tiên - Chứng minh PBNG tỉnh Vĩnh Long; Cùng chư Ni các tỉnh thành.

 

Cố Ni Trưởng Thích nữ  Như Đức được biết đến là bậc Trưởng lão Ni, một tấm gương tiêu biểu của Ni giới Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Cố Ni trưởng là một bậc trưởng lão Ni cả cuộc đời lấy Giới đức làm bậc thầy mô phạm, luôn vì sự nghiệp giáo dục, đào tạo Ni tài kế thừa mạng mạch Phật pháp; Ni trưởng cũng là người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ni giới Miền nam; Cuộc đời và đạo hạnh của cố Ni trưởng là tấm gương cho đàn hậu thế nương theo tu học.

Cố Ni Trưởng Thích nữ Như Đức (1932 -2022)

Trong sự nghiệp giáo dục Phật giáo – Cố Ni trưởng được thỉnh giảng Giới luật Ni tại Học viện Phật Giáo Việt Nam TP.HCM từ khóa III, IV, V; Giáo thọ Ni Trường Cao Trung Phật học TP.HCM; Trường Trung cấp Phật học tại các tỉnh Miền Tây, Miền Đông Nam bộ. Trong suốt quá trình giảng dạy, Ni Trưởng đã biên soạn  bộ "Tứ phần Tỳ Kheo Ni bổn yếu giải”, được diễn giải rất xúc tích, ngắn gọn, giúp cho chư Ni thông suốt dễ dàng học tập. Qua đó giữ vững được tinh thần giới luật trong suốt đời sống tu tập. Hành trạng và uy đức của Ni trưởng luôn điểm tựa tùng lâm cho Ni bộ; Tại các Đại giới đàn, Ni trưởng luôn được cung thỉnh lên bậc Tam sư truyền trao giới Pháp cho giới tử Ni.

Vào 06/01/2022, định luật vô thường lại đến, các pháp hữu vi như mộng huyễn, như sương mai… Hơn 60 năm gắn bó với Ni trường chùa Dược Sư, một cuộc đời trọn vẹn trong chánh pháp, trong sự nghiệp giáo dục Ni đồ, đến lúc Ni trưởng thuận thời, thu thần viên tịch - Trụ thế 90 năm, 63 Hạ lạp, để lại bao ngậm ngùi kính tiếc đối với hàng Ni lưu nước Việt, xá lợi Cố Ni trưởng nhập Bảo tháp trong khuôn viên chùa Dược sư (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Suốt cuộc đời tu học và hành đạo, cố Ni trưởng đã làm vẻ vang Ái đạo Gia phong, xứng danh là bậc mô phạm trong chốn tùng lâm cho hàng Ni chúng và tín đồ phật tử noi theo.

Để Tưởng nhớ đến ân đức cao dày của bậc Ni lưu tôn kính – Môn đồ Ni chúng chùa Dược Sư và Phật tử Minh Phước (thế quyến của Cố Ni Trưởng) đã trang nghiêm thiết lễ cung nghinh một phần xá lợi Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Đức về quê hương Bến Tre nhập Bảo tháp Như Ý để tôn thờ (tại nhà thờ gia tộc, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Để ôn lại cuộc đời và hạnh nguyện của một bậc Ni trưởng suốt đời tận tụy vì Đạo pháp và tiền đồ phát triển Ni giới, Ni Trưởng Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh Bến Tre tuyên đọc tiểu sử Cố Ni trưởng Thích Nữ Như Đức.

Tiếp đến, Ni Trưởng Thích nữ Như Tịnh – Trưởng pháp tử, Cố vấn chùa Dược Sư kính dâng lời hoài niệm lên bậc Thầy khả kính và phát nguyện sẽ tiếp nối chí hướng theo Ân sư, bằng tài hèn sức mọn bồi dưỡng Ni chúng tu học, để báo đáp thâm ân thầy đã trao truyền giới thân huệ mạng.

Tại buổi lễ, HT.Thích Nhựt Tấn - UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre có đôi lời tưởng niệm dâng lên Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Đức: “Ni trưởng là bậc tôn túc tài đức vẹn toàn, đại diện cho hàng Ni lưu Việt Nam nói chung và Bến Tre, TP.HCM nói riêng. Mới ngày nào khi sinh tiền Ni trưởng cùng với tất cả huynh đệ Ni lưu đồng học, cùng tu, quyết tâm thực hiện hoài bảo dành cho Ni giới luôn được khắc sâu trong tâm huyết. Nhớ lại hoài bão Ni trưởng mong mỏi BTS PG tỉnh nhà mở Trường Trung cấp Phật học đào tạo Tăng tài kế thừa. Chính nhờ vào lòng tâm huyết của Ni trưởng, thúc đẩy Ban Trị sự khai mở Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre đến nay đã 4 khóa để Tăng Ni tỉnh nhà không phải đi học xa; Ni trưởng luôn hiện hữu truyền trao giới Pháp cho giới tử Ni tại các Giới đàn do Ban Trị sự tỉnh nhà tổ chức  - Hơn 60 mươi năm hoằng hóa, có sinh tất có diệt, trên thần đạo Pháp Ni trưởng đã an nhiên thu thần thị tịch, quảy gót về Tây theo định luật vô thường. Thôi thì…Dẫu biết rằng tứ đại quy không chơn tánh hải, nhiệt linh bất muội Niết bàn sơn, ngọn đèn lồng nay đã tắt…xả báo thân về cõi Niết bàn…thay mặt cho toàn thể chư Tôn giáo phẩm Tăng Ni hiện diện nơi đây, kính ngưỡng vọng ghi nhớ cao công đức cao dày của cố Ni trưởng đã dành cho quê hương Bến Tre. Giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, kính nguyện Giác linh cố Ni trưởng nhất linh bất muội, Cửu phẩm hiện tiền chứng Bồ đề…Cao đăng Phật quốc.

Thay lời Môn đồ pháp quyến, NT.Thích nữ Như Trí Phó Trưởng PBNG TP.HCM, Trụ trì Chùa Dược Sư kính dâng đôi lời cảm tạ lên chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm đã quang lâm hộ trì, chú nguyện cho buổi lễ được thập phần viên mãn.

Sau lời tưởng niệm, Chư Tôn giáo phẩm và môn đồ pháp quyến thực hiện nghi lễ sái tịnh và cung nghinh Xá lợi cố Ni trưởng Thích nữ Như Đức nhập Bảo tháp.

Bằng tấm lòng thành kính tưởng niệm, Phật tử Minh Phước đại diện cho thế quyến và môn đồ Ni chúng chùa Dược Sư cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm trai đường tác pháp cúng dường trai tăng với tấm lòng tri ân hiếu hạnh, nguyện cầu Giác linh Ni trưởng an nhiên nơi miền Cực lạc.

Buổi lễ khép lại trong niềm hoan hỷ cùng với lời ban đạo từ của Hòa thượng Thích Lệ Đức - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh - Hòa thượng tán  thán tinh thần “Tôn sư trọng đạo” của  môn đồ Pháp quyến, Ni chúng chùa Dược sư và thế quyến (gia đình cố Ni trưởng) đã hướng tấm lòng tri ân, báo ân đến bậc trưởng lão Ni đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo Ni giới Việt Nam và quê hương Bến Tre.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

           

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online