09/07/2019 09:20

Bến Tre: Trường hạ Ni chùa Bạch Vân, cung đón Phái đoàn Phân Ban Ni giới Trung ương cúng dường Hạ trường

 

Chiều ngày 08/7/2019 (nhằm ngày 06/6/ năm Kỷ Hợi), Chư Ni hành giả An cư tỉnh Bến Tre trong niềm hân hoan, đồng trang nghiêm cung đón phái đoàn Phân ban Ni giới Trung Ương (TƯ), do NT. Thích Nữ Như Như – Phó Phân ban Ni giới (PBNG) TƯ, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp PBNG TƯ, Trưởng PBNG tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm trưởng đoàn; NT. Thích Nữ Như Huệ – Phó Phân ban Ni giới TƯ, kiêm Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông TƯ; NS. Thích nữ Chơn Minh – Trụ trì chùa Vĩnh Long, NS. Thích nữ Như Trí – Trụ trì chùa Từ Ân, NS. Thích nữ Như Thiện – Trụ trì chùa Viên Minh, tại Q.10, TP. HCM; NS. Thích nữ Tịnh Nhã – Trụ trì Lan Nhã thiền tự, TP. HCM; cùng chư Tôn đức Ni – Ủy viên Phân Ban Ni giới TƯ,  đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử trở về xứ dừa quê hương Đồng khởi thăm viếng và cúng dường trường hạ Ni – chùa Bạch Vân, phường 6, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Tôn dung cao quý Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ

Đón tiếp phái đoàn, về phía chư Tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre có NT. Thích Nữ Như Chơn – Chứng minh PBNG tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường chùa Bạch Vân; NT. Thích Nữ Như Tâm – Chứng minh PBNG tỉnh, Hóa chủ Hạ trường chùa Bạch Vân; NT. Thích nữ Như Đán – Trưởng PBNG tỉnh, Phó Thiền chủ Hạ trường chùa Bạch Vân; NT. Thích nữ Như Quang – Phó PBNG tỉnh; cùng với 150 hành giả Ni hiện diện tại Hạ trường chùa Bạch Vân cung kính nghinh đón.

Quý Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre – BTC Hạ Trường Ni chùa Bạch Vân

Hành giả Ni cung nghinh chư Tôn đức Ni trưởng lãnh đạo Phân ban Ni giới TƯ

Theo thông lệ, hàng năm đến mùa An cư kiết hạ, Chư Tôn Đức Ni lãnh đạo Phân ban Ni giới Trung Ương với lòng thương yêu, quan tâm sâu sắc đến với chư hành giả Ni An cư kiết hạ trong ba tháng và nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp –  Quý Ni trưởng đã không ngại gian nan, không từ khó nhọc cùng chung tay thực hiện các chuyến thăm viếng sức khỏe và cúng dường các trường hạ Ni trên mọi miền đất nước.

NT. Thích Nữ Chơn Minh tuyên đọc bức Tâm thư của Ni trưởng Thượng Tịnh hạ Nguyện – Trưởng Phân ban Ni giới TƯ

Trước đại hùng bảo điện, trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, NT. Thích Nữ Chơn Minh đã thay mặt phái đoàn tuyên đọc bức Tâm thư của Ni trưởng Thượng Tịnh hạ Nguyện – Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới TƯ đã gửi đến toàn thể chư Ni hành giả Ni đang An cư PL. 2563 – DL. 2019 trên cả nước với đôi dòng tâm huyết sách tấn: “Truyền thống An cư kiết hạ vô cùng cao quý từ ngàn xưa, luôn được Ni giới Việt Nam nghiêm túc thực hiện. Điều này khiến cho Tôi cùng quý Ni Trưởng trong PBNG TƯ vô cùng hạnh phúc và tự hào về những người con gái của Đức Thế Tôn trên dãy đất Việt Nam thân yêu… Ba tháng An cư chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức…Các vị nên nhớ công lao khó nhọc của đàn việt mà dốc chí tu hành cho có kết quả tốt. Ba tháng An cư tại Giới trường phải đoan nghiêm diện mạo, tướng hảo đường đường, oai nghi tế hạnh châu viên thể, mới xứng là con đấng Pháp vương…

SC.Thích nữ Như Hải – MC dẫn chương trình phái đoàn Phân ban Ni giới TƯ cúng dường Hạ trường các tỉnh miền Tây

SC.Thích nữ Diệu Nguyệt – MC dẫn chương trình Hạ trường Ni chùa Bạch Vân

NS. Thích nữ Như Bích – Thư ký trường hạ đọc báo cáo trường hạ chùa Bạch Vân

Nhân dịp, NS. Thích nữ Như Bích – Thư ký trường hạ, đại lao cho chư Tôn đức Ni Ban tổ chức Hạ trường chùa Bạch Vân đọc báo cáo về công tác chuẩn bị cho mùa hạ, tình hình sinh hoạt, sự tu học, và số lượng hành giả An cư chúng sau một tháng an trú tu học.

NT. Thích Nữ Như Huệ – Phó Phân ban Ni giới TƯ ban đạo từ

Tiếp theo, NT. Thích Nữ Như Huệ – Phó Phân ban Ni giới TƯ, kiêm Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông TƯ, có đôi lời ban đạo từ và khuyến tấn đến với chư Hành giả Ni An cư.

NT. Thích nữ Như Như – Phó Phân ban Ni giới TƯ chia sẻ đôi dòng tâm huyết đến với Ni chúng

Bằng thâm tình dòng dõi con gái họ “Thích” và mang trên mình sứ mệnh của Như Lai, NT. Thích nữ Như Như – Phó Phân ban Ni giới TƯ đã bộc bạch chia sẻ những trải nghiệm trong đời sống tu tập, bổn phận của người đệ tử đối với Thầy tổ và trùng tuyên lại những tấm gương đạo hạnh nghiêm trì giới Luật của chư Tổ đến với chư Hành giả Ni chùa Bạch Vân. Ni trưởng tâm huyết:” Mong mỏi Chư Ni trên suốt mọi miền đất nước Việt Nam luôn nỗ hành trì Giới luật…Hàng Ni giới Việt Nam cần phải thanh lọc những rác thải để dòng nước được trong – và việc làm này phải bắt đầu từ các tỉnh thành. Chính vì thế “Giới luật cần phải học – Kinh phải cần trao dồi – Yết ma Yếu chỉ phải cố gắng hành trì”. Ba yếu tố đó, như cái đỉnh 03 chân khiến cho hàng Ni giới Việt Nam trường tồn và phát triển…”.

Phật tử Diệu Thủy – đại diện cho hàng Thiện nam tín nữ tác bạch cúng dường

Kết thúc chuyến thăm viếng sức khỏe chư Hành giả Ni và cùng dường tại Hạ trường chùa Bạch Vân là lời phát nguyện tác bạch cúng dường hộ trì Tam bảo của Phật tử Diệu Thủy – đại diện cho hàng Thiện nam tín nữ đồng hành cùng phái đoàn Phân ban Ni giới Trung ương cúng dường các trường hạ tại các tỉnh miền Tây sông nước.

 Sau đây giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

 

Ban TT-TT PG Bến Tre.

The post Bến Tre: Trường hạ Ni chùa Bạch Vân, cung đón Phái đoàn Phân Ban Ni giới Trung ương cúng dường Hạ trường appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.    
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

TP.HCM: Phiên chợ 0 đồng tại Điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác

PSO - Nằm trong chuỗi hoạt động của điểm an sinh xã hội chùa Thiền Giác, sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 ÂL), Thượng tọa Thích Đạo Phước, Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông TƯGH, trụ trì chùa Thiền Giác (phường Phú Hữu, Tp.Thủ Đức, TP.HCM) kết hợp cùng Uỷ ban MTTQVN phường Phú Hữu tổ chức Phiên chợ 0 đồng chủ đề "Ph

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online