Bhutan: Khai mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Phật giáo Kim Cương thừa (Vajrayana) tại thủ đô Thimphu

PSO - Sáng ngày 01/10/2022 (nhằm ngày 06/9 năm Nhâm Dần), tại Trung tâm Nghiên cứu chỉ số Hạnh phúc Bhutan (GNH), Zhichenkhar, thủ đô Thimphu, Bhutan đã diễn ra lễ khai mạc Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Phật giáo Kim cương thừa (Vajrayana) với chủ đề: “Tính thời đại của Phật giáo”. Hội thảo diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 4/10/2022 với sự tham dự của các diễn giả và đại biểu học giả, hành giả Phật giáo Kim Cương Thừa đến từ 41 quốc gia trên thế giới với số lượng lớn các học giả xuất sắc của Phật giáo Kim Cương thừa cùng các nhà lãnh đạo tinh thần Phật giáo từ khu vực và cả từ các quốc gia xa xôi như Nga, Đức, Pháp, Hungary, Hy Lạp, Canada, Mexico, Ý, Israel....

Nghi thức tâm linh được cử hành theo truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa trước Lễ khai mạc Hội thảo

Hội thảo được tổ chức với sự phối hợp của Liên đoàn Phật giáo Quốc tế (IBC) Ấn Độ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan và Trung tâm Nghiên cứu chỉ số Hạnh phúc Bhutan (GNH). Theo Ngài Dasho Karma Ura - Trung tâm Nghiên cứu chỉ số Hạnh phúc Bhutan: “Đây là một đặc ân và vinh dự cho người dân Bhutan sau 3 năm được chào đón các diễn giả trong và ngoài nước đến tham dự sự kiện trọng đại này”.

Khai mạc Hội thảo là bài diễn văn của Ngài Lopön Tshogki – Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan; tiếp đó là các bài phát biểu của Hoà thượng Mugunuwela Anuruddha Thero - Tổng Thư ký Giáo đoàn Thanh thiếu niên Phật tử Quốc tế; Thượng tọa Karunanand Thero - Tăng đoàn Bouddha Kristi Prachar, Bangladesh và cuối cùng là bài phát biểu của Ngài Rinpoche Trulku Tenzin Woser - dòng truyền thừa Gelug, Ấn Độ.

So với hội thảo lần thứ 3 (88 đại biểu), tham dự hội thảo lần này có hơn 200 đại biểu quốc tế và 400 đại biểu trong nước. Nhiều chủ đề được trình bày trong bốn ngày Hội thảo, gồm: Thực tập thân tâm trong PG Kim Cang thừa; PG Kim Cang thừa ở Tây phương; Đạo đức học và giá trị của PG Kim Cang thừa; Kim Cang thừa trong đời sống hàng ngày; Phật giáo và Y học; PG trong thời đại Kỷ nguyên số; Tính thời đại của PG Kim Cang thừa; Sự tương tác của các truyền thống PG; Chánh niệm và Hạnh phúc; Hệ sinh thái Kim Cang thừa; PG nhập thế; Tính huyền bí trong PG Kim Cang thừa; Phụ nữ và PG Kim Cang thừa; Mỹ thuật trong PG Kim Cang thừa; Tỳ kheo Ni và việc thực hành Yoginis; Tính không trong PG Kim Cang thừa; Quán tưởng và văn hóa vật chất; Dòng truyền thừa và những truyền thống.

Cũng theo Ngài Dasho Karma Ura thì Phật giáo Kim Cương thừa xuất hiện ở Bhutan từ thế kỷ thứ 6. Với lịch sử lâu đời như vậy, Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan (đơn vị đồng tổ chức hội thảo) mong muốn mang đến một thông điệp và chỉ ra một con đường, tương lai tốt hơn của bất kỳ ai khi tiếp cận Phật giáo Kim Cang thừa để hiểu về chính mình trong hiện tại và tương lai, áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày như: Kinh doanh, quản lý, môi trường, tổ chức xã hội, chính trị, v.v.

Ngài Tulku tái sinh Kalu Rinpoche là diễn giả đầu tiên trình bày tại phiên thứ nhất Hội thảo Phật giáo Kim Cương thừa

Sau lễ khai mạc là các bài tham luận của các diễn giả tại phiên thứ nhất. Tiếp theo đó vào buổi chiều là các bài tham luận của các diễn giả đến từ các quốc gia.

Theo Ban tổ chức cho biết: Trong những ngày diễn ra hội thảo, người dân Bhutan có thể tham quan triển lãm thư pháp Phật giáo Kim Cang thừa tại Hội trường Trung tâm Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc Bhutan (GNH). Triển lãm tái hiện những hình ảnh về Phật giáo Kim Cang thừa do nhà thư pháp nổi tiếng người Sikkim - Jamyang Dorji phác họạ và tái hiện lại. Ngoài ra, sẽ có các buổi chia sẻ về thực hành Yoga Kim Cương thừa của Ngài Tulku tái sinh Rinpoche Kalu vào tối ngày 1/10 và 2/10 và buổi chiếu phim của phái đoàn Đại biểu Nga vào tối ngày 3/10.

Trước đó vào tối ngày 30/9, Ban Tổ chức đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng đại biểu và người tham dự với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cùng những bài phát biểu của quý vị lãnh đạo cấp cao chính phủ Bhutan, Trung ương Giáo hội Phật giáo Bhutan và Tổng Thư ký Liên đoàn Phật giáo thế giới (IBC) tại Trung tâm Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc Bhutan.

Những hình ảnh ghi nhận tại Hội thảo:

Hồ Thuỷ - Thái Hà (Đưa tin từ Bhutan)

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online