Bình Định: Trang nghiêm lễ khánh thành chùa Bửu Liên

PSO - Sáng 24/05/2023 (nhằm ngày mùng 06/04 năm Quý Mão), chùa Bửu Liên (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trang nghiêm tổ chức lễ khánh thành, sau thời gian 8 năm đại trùng tu xây dựng.
Toàn cảnh buổi lễ
Quang lâm chứng minh và tham dự có Hoà thượng Thích Như Tín, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng Ban Điều hành Thiền phái Lâm tế Chúc Thánh Việt Nam; Hoà thượng Thích Huệ Minh, Uỷ viên Thường trực HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự PG TP.HCM; Hoà thượng Thích Trí Giác, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự PG tỉnh Bình Định; Hoà thượng Thích Liễu Giải,  Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Viện chủ chùa Bửu Liên; Hoà thượng Thích Nguyên Phước, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự PG tỉnh; cùng chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư Tôn đức Ban điều hành Thiền phái Chúc Thánh; Ban Trị sự PG tỉnh Bình Định; chư Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền và bà con Phật tử gần xa đồng tham dự.
Đại đức Thích Vạn Giáo, Trụ trì chùa Bửu Liên phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Vạn Giáo, Trụ trì chùa Bửu Liên cho biết: Được sự hộ trì của Tam bảo, dưới sự hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền và sự phát tâm hỷ cúng của Mạnh thường quân, quý Phật tử, thập phương bá tánh, từ tháng 6 năm 2015 chùa được động thổ xây dựng dãy nhà Đông, tháng 2 năm 2019 khởi công xây nhà thờ Tổ, ngày 16 tháng Giêng năm 2020 xây dựng nhà Tây đường. Đặc biệt nhân duyên thù thắng với bổn tự Bửu Liên vào tháng 10 năm 2021 sự hỗ trợ của nhị vị đại thí chủ; Trần Viết Tâm và Nguyễn Lê Thanh Trúc ở TP.HCM đã ngỏ lời trợ duyên xây dựng ngôi Bảo điện và cổng Tam quan, lầu chuông; ngày 8 tháng Chạp năm 2021 Tân Sửu động thổ tái thiết đến tháng 3 năm Quý Mão công trình xây dựng bổn tự hoàn thành trang nghiêm huy hoàng như hôm nay.
Đại đức Thích Hữu Lợi báo cáo công tác xây dựng
Tiếp đó, Đại đức Thích Hữu Lợi thay mặt bổn tự báo cáo công tác xây dựng. Theo báo cáo, chùa Bửu Liên trải qua 8 năm thi công, với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.
ông Nguyễn Tấn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp phát biểu
Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Tấn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp phát biểu: Xây dựng chùa Bửu Liên là việc làm rất ý nghĩa, gieo hạt giống thiện lành, an lạc đến bà con gần xa, ông gửi lời chúc mừng đến chư Tăng và Phật tử chùa Bửu Liên; đồng thời mong muốn chùa Bửu Liên sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị tâm linh, góp sức thực hiện truyền thống tốt đẹp của quê hương, kiến tạo ngôi nhà tâm linh lành mạnh, phát huy truyền thống hộ quốc an dân của GHPGVN.
Hoà thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Như Tín bày tỏ niềm hoan hỷ trước thành tựu Phật sự của ngôi phạm vũ Bửu Liên, gửi lời chúc lành đến chư tôn đức các cấp Giáo hội và lãnh đạo chính quyền sở tại trong tinh thần đoàn kết, hoà hợp; Hòa thượng nhấn mạnh việc phát huy tinh thần “Đoàn kết, hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội” góp phần xây dựng tổ quốc, đất nước luôn phồn vinh, Đạo pháp luôn hưng thịnh. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ chư Tôn đức Thiền phái Chúc Thánh, chư Tôn đức các cấp Giáo hội, chính quyền sở tại. Chư Tôn đức Giáo phẩm Hòa thượng và đại diện chính quyền long trọng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trong niềm hoan hỷ của đại chúng. Dịp này, chùa Bửu Liên đã thành tâm tác lễ trai tăng cúng dường chư Tôn đức, nguyện cầu ngôi Tam bảo Bửu Liên ngày càng phát triển, góp phần làm lợi đạo, ích đời.
Chùa Bửu Liên được thành lập cách đây hơn 100 năm; tọa lạc nơi vùng quê yên bình đội 7, thôn Tân Lễ, xã Phước Hiệp; do Hòa thượng thượng Như hạ Cam, hiệu Ngộ Tâm khai sơn vào năm 1919. Trải qua nhiều năm tháng, trên tinh thần kế thừa và phát triển Hòa thượng thượng Liễu hạ Giải đã hai lần trùng tu ngôi phạm vũ Bửu Liên: vào năm 1971 (Tân Hợi) Hòa thượng viện chủ bằng sự nỗ lực của mình đã trùng tu tái thiết nhưng trải qua 2 cuộc chiến tranh, ngôi chánh điện Bửu Liên ngày càng xuống cấp trầm trọng mà chưa có cơ hội để tu bổ hay xây lại. Mãi hơn 30 năm sau, vào ngày 25 tháng 3 năm 2003 (Quý Mùi), chùa Bửu Liên tiếp tục khởi sự vận động xây dựng và lúc này ngôi chùa tạm được hoàn bị với ngôi bảo điện, tổ đường, đông tây. Năm 2015 Đại đức Vạn Giáo được Hòa thượng mời về trao lại công việc “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng” thay Ngài tiếp tục duy trì ngôi nhà tâm linh Bửu Liên. Hai  thầy trò đồng cố gắng tái thiết xây dựng lại ngôi chùa Bửu Liên cho đến ngày nay.

PSO miền Trung

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online